Khám phá

Lễ hội sâm, dược liệu quốc tế lần đầu tổ chức tại TP.HCM

24/05/2024, 21:32

Tối 24/5, lễ hội sâm và hương liệu, dược liệu quốc tế TP.HCM năm 2024 đã khai mạc tại đường Lê Lợi, quận 1 (TP.HCM). Lễ hội do Sở Ngoại vụ TP.HCM cùng nhiều đơn vị tổ chức.

Lễ hội sâm và hương liệu, dược liệu quốc tế TP.HCM năm 2024 thu hút hàng ngàn người dân và du khách. Trong đó có 13 đoàn khách quốc tế, hơn 150 doanh nghiệp trong nước và quốc tế hoạt động lĩnh vực sâm và hương liệu, dược liệu cùng dự.

Ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhìn nhận, Việt Nam là nước có nhiều loại dược liệu quý được thế giới công nhận như hồi, quế, atiso, sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu, lan kim tuyến, tam thất hoang, thông đỏ, hoàng liên gai… và đã hình thành những vùng trồng, sản xuất cây dược liệu chuyên canh.

Hiện tổng sản lượng dược liệu trồng ở Việt Nam ước đạt khoảng 100.000 tấn/năm. Trong đó, có nhiều loài cây dược liệu quý, hiếm, đặc hữu, vừa có giá trị kinh tế cao vừa có công dụng chữa bệnh như sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu, lan kim tuyến, tam thất hoang, thông đỏ, hoàng liên gai…

Tuy nhiên, nguồn lực đầu tư hiện nay cho phát triển dược liệu vẫn còn hạn chế, các sản phẩm phần nhiều mang tính tự cung tự cấp, thiếu sự liên kết và đặc biệt là thiếu thông tin về thị trường quốc tế.

Do đó, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách, cơ chế khuyến khích đầu tư, phát triển ngành sâm và hương liệu, dược liệu.

"TP.HCM không trồng sâm và không có vùng dược liệu nhưng lại là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp đầu tư, chế biến, cũng là thị trường tiêu thụ lớn đẩy mạnh thương hiệu đến bạn bè quốc tế, khẳng định thương hiệu sâm quốc gia Việt Nam", ông Hoan nhấn mạnh.

Trước đó, chiều cùng ngày, trong khuôn khổ lễ hội cũng đã diễn ra hội thảo về những vấn đề liên quan đến sâm và hương liệu, dược liệu.

Các doanh nghiệp, chuyên gia cùng đưa ra những giải pháp phát triển ngành công nghiệp sâm, hương liệu, dược liệu tại Việt Nam.

Hội thảo đề ra những giải pháp góp phần hiện thực hóa chủ trương của nhà nước Việt Nam trong việc phát triển ngành công nghiệp sâm và hương liệu, dược liệu tại Việt Nam.  

Việt Nam có hơn 7.500ha trồng sâm, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai… Trong đó, có 8 vùng dược liệu trọng điểm của Việt Nam theo quy hoạch của Chính phủ bao gồm: Tây Bắc, Đông Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung bộ, duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

Một số hình ảnh lễ khai mạc lễ hội sâm và hương liệu, dược liệu quốc tế TP.HCM 2024:

Lễ hội sâm, dược liệu quốc tế lần đầu tổ chức tại TP.HCM- Ảnh 1.

Từ ngày 24 - 26/5, tại trục đường Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM diễn ra lễ hội sâm và hương liệu, dược liệu quốc tế TP.HCM năm 2024.

Lễ hội sâm, dược liệu quốc tế lần đầu tổ chức tại TP.HCM- Ảnh 2.

Lễ hội sâm quốc tế thu hút đông đảo người dân đến tham quan và mua hàng

Lễ hội sâm, dược liệu quốc tế lần đầu tổ chức tại TP.HCM- Ảnh 3.

Lễ hội sâm và hương liệu, dược liệu quốc tế TP.HCM năm 2024 là lễ hội sâm quốc tế lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam.

Lễ hội sâm, dược liệu quốc tế lần đầu tổ chức tại TP.HCM- Ảnh 4.

Việt Nam hiện có hơn 5.000 loài cây thuốc, dược liệu quý được thế giới công nhận như hồi, quế, atiso, sâm Ngọc Linh... Trong ảnh là sâm Ngọc Linh, một loại sâm quý của Việt Nam.

Lễ hội sâm, dược liệu quốc tế lần đầu tổ chức tại TP.HCM- Ảnh 5.

Đại diện truyền thông Công ty cổ phần sâm Ngọc Linh Kon Tum cho biết toàn bộ số cây sâm 2-15 năm tuổi được vận chuyển từ Kon Tum về TP.HCM trong nhiều ngày qua.

Lễ hội sâm, dược liệu quốc tế lần đầu tổ chức tại TP.HCM- Ảnh 6.

Cáv sản phẩm từ sâm Ngọc Linh.

Lễ hội sâm, dược liệu quốc tế lần đầu tổ chức tại TP.HCM- Ảnh 7.

Du khách tham quan, mua các sản phẩm từ sâm và dược liệu tại lễ hội.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.