Bóng đá

Lối chơi nào sẽ lên ngôi tại EURO 2024?

14/06/2024, 06:32

Sau nhiều chờ đợi, EURO sẽ khai mạc vào đêm nay (14/6) trên đất Đức. Giải đấu lớn nhất châu Âu cấp độ đội tuyển hứa hẹn mang đến những màn so tài nảy lửa, nơi dấu ấn chiến thuật và các ngôi sao có điều kiện phô diễn.

Bóng đá tấn công được ưa chuộng

Sau lễ khai mạc đêm 14/6, EURO 2024 sẽ chính thức khởi tranh bằng trận đấu giữa chủ nhà Đức và Scotland lúc 2h ngày 15/6 (giờ Việt Nam). Người hâm mộ sẽ có một tháng ăn ngủ cùng trái bóng EURO, cùng những trận cầu rực lửa.

Lối chơi nào sẽ lên ngôi tại EURO 2024?- Ảnh 1.

Đội tuyển Pháp và nhiều ông lớn sẽ chơi tấn công tại EURO 2024. Ảnh: AP.

Giống nhiều giải đấu lớn khác, bên cạnh việc dự đoán nhà vô địch, phong độ của các ngôi sao, xu hướng chiến thuật cũng là yếu tố được giới mộ điệu đặc biệt quan tâm. Vậy tại EURO 2024, lối chơi nào sẽ chiếm ưu thế?

Trong kỳ EURO gần nhất, đội tuyển Ý đã lên ngôi nhờ cách đá phòng ngự phản công sở trường khi đánh bại đội tuyển Anh có xu hướng chơi tấn công. Tuy nhiên, HLV Roberto Mancini cũng đã có những điều chỉnh, giúp các học trò đá thoáng hơn, tấn công nhiều hơn thay vì chỉ tập trung vào phòng ngự, phản công.

Từ đó tới nay, bóng đá châu Âu không có nhiều thay đổi, hầu hết những đội bóng lớn đều chơi tấn công. Đội tuyển Pháp đại diện cho châu Âu vào tới chung kết World Cup 2022 nhưng thất bại trước Argentina.

Đến với EURO 2024, Pháp sở hữu dàn cầu thủ tấn công chất lượng, phong độ cao nên chẳng có lý do gì để họ không tiếp tục đẩy cao đội hình trong các trận đấu. Tương tự, tuyển Anh, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Đức… cũng đều theo đuổi bóng đá cống hiến.

Lựa chọn chiến thuật phụ thuộc khá nhiều vào nhân sự ở các đội tuyển quốc gia. Việc có nhiều ngôi sao tấn công xuất sắc tham gia EURO 2024 cũng là tiền đề để người hâm mộ kỳ vọng vào những màn bắn phá quyết liệt. Theo thống kê, 7 trong số 10 cầu thủ đắt giá nhất giải đấu trên đất Đức là tiền đạo hoặc có xu hướng dâng cao.

Theo tờ The Guardian, nếu nhìn vào các giải bóng đá hàng đầu châu Âu như Ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga, Ligue 1 hay Serie A, các đội bóng giành chiến thắng đều chọn cách chơi tấn công.

"Rõ ràng, bóng đá tấn công đang là xu thế được ưa chuộng tại châu Âu, từ cấp độ CLB đến đội tuyển. Đây cũng là điều tất yếu bởi chúng ta thấy, nhu cầu thưởng thức bóng đá đẹp của khán giả ngày một cao, họ sẽ không trả tiền đến sân để theo dõi các trận đấu nhàm chán", The Guardian nhận định.

Sàn diễn của các tiền đạo cánh

Cũng trong dòng quan điểm về bóng đá tấn công, The Times cho rằng, EURO 2024 sẽ là giải đấu chứng kiến sự tỏa sáng của các tiền đạo chạy cánh, khi các tiền đạo cổ điển đang dần thoái trào.

"Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha), Robert Lewandowski (Ba Lan) đã qua thời kỳ đỉnh cao, rất khó tạo nên sự khác biệt. Đặc biệt là Lewandowski khi xung quanh anh là tập thể bình thường. Harry Kane đã có mùa giải đáng nhớ nhưng anh chưa bao giờ giỏi ghi bàn ở đội tuyển Anh. Tại World Cup 2022, thậm chí Kane còn được kéo lùi xuống đá như một tiền vệ tấn công.

Trong khi đó, những ngôi sao đáng chờ đợi bậc nhất tại EURO đa phần đều chơi ở cánh như: Kylian Mbappe, Ousmane Dembele của Pháp; Jeremy Doku của Bỉ; Jamal Musiala của Đức; Phil Foden, Saka của Anh", The Times phân tích.

The Times còn cho rằng, xu hướng chiến thuật hiện đại đề cao phát triển bóng ở hai cánh đã tạo ra thế hệ các cầu thủ tấn công cánh xuất sắc: "Trước đây, quả bóng thường được dồn vào để tiền đạo cổ điển dứt điểm nhưng hiện nay, các tiền đạo cánh mới là những họng pháo chính. Họ đi bóng, vượt qua đối phương bằng sự khéo léo trước khi dứt điểm hoặc kiến tạo. Nhìn chung, đây là chi tiết khá thú vị và đáng chờ đợi".

Đồng quan điểm, tờ EuroSports cũng đánh giá, sẽ rất khó để các tiền đạo cắm tỏa sáng tại EURO 2024: "Chúng ta đã nói nhiều về việc vai trò của các tiền đạo cắm sẽ dần mai một theo thời gian, khi bóng đá yêu cầu tốc độ, sự khéo léo ngày càng cao.

Ở kỳ EURO lần này, chúng ta vẫn có nhiều tiền đạo cổ điển, những số 9 đúng nghĩa như: Lewandowski, Marcus Thuram (Pháp), Alvaro Morata (Tây Ban Nha), Lukaku (Bỉ)… nhưng tất cả đều không được kỳ vọng bởi không đủ nhanh nhẹn, linh hoạt".

Theo EuroSports, việc các CLB châu Âu ưu tiên sử dụng sơ đồ 3 tiền đạo cũng góp phần khiến tiền đạo cổ điển dần mất chỗ đứng.

"Ngay từ khâu đào tạo tới khi sử dụng, họ đã hướng cầu thủ vào các vị trí ở hai cánh. Đội bóng nào sở hữu những cầu thủ tấn công biên chất lượng sẽ chơi tốt và ngược lại. Điểm chung của nhóm này là thể hình vừa phải nhưng có khả năng khoan phá tốt", tờ báo thể thao hàng đầu châu Âu viết.

Kỳ EURO cuối của nhiều ngôi sao

Giải đấu diễn ra tại Đức được coi là kỳ EURO cuối cùng của nhiều ngôi sao lừng lẫy. Trong đó, đáng kể nhất là tiền đạo Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha). Ở tuổi 39, rất khó để CR7 tiếp tục chinh chiến sau đây 4 năm. Người đồng đội của Ronaldo là Pepe (41 tuổi) cũng gần như sẽ chia tay đội tuyển sau EURO 2024.

Bên cạnh đó, một loạt ngôi sao khác như: Luka Modric (Croatia), Toni Kroos (Đức), Oiliver Giroud (Pháp); Lewandowski (Ba Lan)… dự kiến cũng giã từ sự nghiệp quốc tế sau EURO 2024.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.