Y tế

Mắc bệnh viêm phổi hiếm gặp, bất ngờ nguyên nhân từ nhiễm giun đũa chó, mèo

20/09/2023, 09:47

Các bác sĩ BV ĐK tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận một phụ nữ 46 tuổi mắc bệnh viêm phổi hiếm gặp. Bệnh nhân dương tính với giun đũa chó, mèo.

Khoa Nội hô hấp – Tiêu hoá, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận 1 nữ bệnh nhân mắc viêm phổi tăng bạch cầu ái toan, không có biểu hiện triệu chứng rõ ràng. Đây là bệnh nhân 46 tuổi, vốn khoẻ mạnh, đi khám vì bị sốt, ho khan, mệt mỏi suốt 3 ngày.

Mắc bệnh viêm phổi hiếm gặp, bất ngờ nguyên nhân từ nhiễm giun đũa chó, mèo   - Ảnh 1.

Bất ngờ nguyên nhân mắc viêm phổi hiếm gặp do nhiễm giun đũa chó, mèo. (Ảnh minh họa).

Khi vào viện, bệnh nhân sốt 38,5 độ C, ho khan, không khó thở phổi có rales ẩm hai bên, biểu hiện lâm sàng các cơ quan khác không phát hiện gì đặc biệt.

Sau khi khám và làm các xét nghiệm cận lâm sàng, kết quả cho thấy lượng bạch cầu ái toan trong máu, trong dịch rửa phế quản tăng; xét nghiệm yếu tố viêm CRP tăng cao; dương tính với giun đũa chó mèo và có tổn thương phổi.

Sau khi hội chẩn các bác sĩ đã đưa ra chẩn đoán người bệnh mắc viêm phổi tăng bạch cầu ái toan. Đây là một bệnh hiếm gặp với tỷ lệ 9,1/100.000 người dân/năm. Triệu chứng bệnh đa dạng, từ không có triệu chứng đến suy hô hấp tiến triển, thậm chí tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Bệnh viêm phổi tăng bạch cầu ái toan có nguyên nhân liên quan đến việc hút thuốc lá, nhiễm kí sinh trùng, nấm, virus, hoặc do dùng một số thuốc.

Theo bác sĩ điều trị, nữ bệnh nhân được xử trí theo phác đồ dùng kháng sinh, corticoid. Sau 2 ngày người bệnh cắt sốt, các dấu hiệu hô hấp không tiến triển. Sau 8 ngày điều trị người bệnh hoàn toàn hết các triệu chứng, chụp CT ngực đánh giá các tổn thương tại phổi đã biến mất.

Qua trường hợp bệnh nhân này, bác sĩ khuyến cáo người dân cần chú ý vệ sinh sạch sẽ sau khi tiếp xúc với chó, mèo; ăn chín uống sôi, tẩy giun định kì 2 năm/ lần và thường xuyên kiểm tra sức khoẻ định kì 1 năm/ lần. Khi có bất kể triệu chứng bất thường như sốt ho khó thở… cần đến các cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám, chẩn đoán, điều trị kịp thời, tránh tự ý dùng thuốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.