Pháp luật

Mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề: Ni sư Thích Đàm Lan vô can?

12/08/2014, 18:50

Liên quan đến vụ mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề, theo kết quả thanh tra bước đầu trụ trì chùa Bồ Đề là ni sư Thích Đàm Lan hoàn toàn không có liên quan gì trong vụ án này.

Sư trụ trì Thích Đàm Lan cùng các cháu nhỏ được nuôi dưỡng ở chùa Bồ Đề
Sư trụ trì Thích Đàm Lan cùng các cháu nhỏ được nuôi dưỡng ở chùa Bồ Đề

Theo ông Phan Đăng Long – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, hiện chưa có kết quả thanh tra chính thức tại chùa Bồ Đề, nhưng theo kết quả thanh tra bước đầu, thì đối tượng chủ mưu trong vụ án này vẫn là Phạm Thị Nguyệt, còn đối tượng Nguyễn Thị Thanh Trang là người trực tiếp tham gia mua bán trẻ em, còn trụ trì chùa Bồ Đề là ni sư Thích Đàm Lan hoàn toàn không có liên quan gì trong vụ án này.

Còn theo các lời khai cho đến thời điểm hiện tại thì hoàn toàn việc mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề là ý của 2 đối tượng Trang và Nguyệt chứ trụ trì chùa Bồ Đề là ni sư Đàm Lan hoàn toàn không biết. Ông Long cho hay.

Ông Long còn cho biết thêm, đây là sự việc đáng tiếc xảy ra, dù ni sư Thích Đàm Lan không trực tiếp tham gia vào nghi án mua bán trẻ em, tuy nhiên trong công tác quản lý, trụ trì chùa này thì ni sư Thích Đàm Lan cũng phải chịu trách nhiệm ở một mức độ nào đó, do không quán xuyến, nắm bắt được hết mọi việc xảy ra trong chùa. Và chính quyền địa phương quận Long Biên (Hà Nội) cũng phải chịu trách nhiệm trong việc quản lý để sự việc đáng tiếc trên địa bàn.

Còn về thông tin 11 trẻ em nghi bị mất tích, hiện cơ quan công an quận Long Biên đều đã làm rõ. Cụ thể, 10 cháu trong đó đã được về với bố mẹ đẻ, 1 cháu được nhận nuôi, nên không hề có chuyện 11 trẻ bị mất tích.

Ông Phan Đăng Long nhấn mạnh: Không nên từ vụ chùa Bồ Đề mà đánh giá chung về tất cả các cơ quan, tổ chức tôn giáo, các cơ sở bảo trợ xã hội có chức trách tiếp nhận và nuôi dưỡng trẻ mồ côi, người già, neo đơn… Tuy nhiên, đây cũng là bài học để siết chặt các quy định, không tạo kẽ hở cho kẻ xấu lợi dụng để trục lợi… ông Long chia sẻ.

Cũng ông Long, thì sau mỗi sự việc đáng tiếc xảy ra, cụ thể là nghi án mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề, từ cơ quan quản lý cấp Trung ương phải tìm cách quản lý, vì trên thực tế các tổ chức này đóng góp rất nhiều cho xã hội, chứ nhà nước không đáp ứng xuể.

Ông Phan Đăng Long cũng khẳng định, sau sự việc xảy ra tại chùa Bồ Đề, thì không chỉ có Hà Nội mà cả nước sẽ tiến hành rà soát lại các trung tâm bảo trợ xã hội. 

Còn liên quan đến việc chuyển những trẻ em bị bỏ rơi đang được nuôi dưỡng tại chùa sang các Trung tâm bảo trợ xã hội, ông Phan Đăng Long cho rằng việc này rất khó thực hiện, bởi hiện tại, các trung tâm bảo trợ xã hội cũng đã quá tải.

Ông Phan Đăng Long cũng thông tin, kết luận chính thức về việc thanh tra toàn diện chùa Bồ Đề sẽ do cơ quan cảnh sát điều tra và UBND quận Long Biên công bố trong những ngày tới.

Văn Huế

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.