Dự thảo luật nêu rõ thủ tục pháp lý đối với quá trình tịch thu tài sản, nhấn mạnh rằng những tài sản nằm trong danh sách bị tịch thu sẽ trở thành tài sản do Nhà nước Nga sở hữu sau phán quyết của tòa án.
Danh sách các khoản tiền và tài sản dự kiến bị tịch thu sẽ do Ủy ban Đầu tư Nước ngoài Nga biên soạn, dự kiến sẽ xem xét trong tuần tới.
Hiện tại, Ngân hàng Trung ương Nga, Bộ Tài chính, Bộ Phát triển Kinh tế và Bộ Ngoại giao Nga đã phê duyệt dự luật.
Hãng tin RT cho biết, nếu được thông qua, dự luật sẽ nhắm mục tiêu vào những quốc gia phương Tây bị Nga coi là không thân thiện, cũng như các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan, từ đó giúp bù đắp thiệt hại tài chính mà Nga phải hứng chịu chịu khi tài sản của Nga bị một số nước phương Tây tịch thu.
Washington và một số đồng minh phương Tây đã đóng băng tài sản trị giá hơn 300 tỷ USD thuộc quyền sở hữu của Nga tại công ty dịch vụ tài chính Euroclear có trụ sở tại Brussels (Bỉ) kể từ khi xung đột tại Ukraine bùng phát vào năm 2022.
Kiev liên tục thúc giục đồng minh phương Tây tịch thu tài sản của Nga để trang trải chi phí quân sự và tái thiết cho Ukraine. Đề xuất này đã được chính quyền Mỹ thời Tổng thống Joe Biden ủng hộ nhưng các nước châu Âu đã phản đối.
Điện Kremlin đã nhiều lần lên án việc đóng băng tài sản Nga là hành động trộm cắp, khẳng định mọi hành vi sử dụng, khai thác các khoản tiền này là bất hợp pháp và tạo ra tiền lệ nguy hiểm. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã cảnh báo rằng Moscow sẽ có hành động pháp lý chống lại những người liên quan đến động thái tịch thu tài sản của Nga.
Trong đó vào tháng 5/2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh mở đường cho Nga tịch thu tài sản của các công ty và cá nhân Mỹ để bù đắp cho những tài sản bị Washington tịch thu.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận