Hồ sơ tài liệu

Nga tuyên bố giành lại kiểm soát Belgorod sau vụ tấn công ồ ạt của Ukraine

28/08/2024, 16:53

Thống đốc vùng Belgorod Vyachelsav Gladkov khẳng định binh sĩ Nga đã kiểm soát được tình hình khu vực Belgorod sau các cuộc giao tranh dữ dội với quân đội Ukraine ở gần các trạm kiểm soát Nekhoteyevka và Shebekin.

Ukraine dồn dập tấn công bằng đạn pháo và UAV

Theo hãng tin RT, chia sẻ trên kênh Telegram cuối ngày 27/8, Thống đốc vùng Belgorod Vyachelsav Gladkov nhấn mạnh, Bộ Quốc phòng Nga thông tin tình hình tại khu vực biên giới vẫn khá phức tạp nhưng đã được kiểm soát. 

Thống đốc Gladkov khuyến cáo người dân nên bình tĩnh và chỉ tin tưởng vào những nguồn thông tin chính thống.

Nga tuyên bố giành lại kiểm soát Belgorod sau vụ tấn công ồ ạt của Ukraine- Ảnh 1.

Một vụ tấn công của Ukraine vào khu vực Belgorod (Ảnh: AFP).

Thông tin trên được ông Gladkov đưa ra trong bối cảnh nhiều khu định cư dọc khu vực biên giới Belgorod đã bị quân đội Ukraine sử dụng đạn pháo và máy bay không người lái (UAV) tấn công dồn dập trong 24 giờ qua.

Theo ông Gladokov, các cuộc tấn công của Ukraine đã làm 16 ngôi nhà, 11 chiếc xe, 13 toàn chung cư, 5 cơ sở thương mại… bị hư hại và một vài người bị thương. 

Tại làng Kosilovo, một chiếc UAV cảm tử của Ukraine đã bay vào một ngôi nhà khiến 3 phụ nữ bị thương do bị mảnh vỡ UAV văng trúng. Các cuộc tấn công bằng UAV khác của Ukraine khiến 2 người dân tại quận Krasnoyaruzhskiy bị thương.

Ngoài ra, 2 thị trấn Shebekino và Novaya Tavolzhanka phải hứng chịu các đợt tấn công của các lực lượng quân đội Ukraine khiến 6 người bị thương, 2 tòa chung cư bị cháy và nhiều ngôi nhà lân cận bị phá hủy.

Các khu vực Belgorod, Bryansk và Kursk của Nga đều nằm sát biên giới với Ukraine và liên tục hứng chịu các đợt tấn công của Ukraine kể từ khi quân đội Ukraine mở đợt tấn công bất ngờ vào Kursk hồi đầu tháng 8.

Nga tấn công đáp trả các sân bay chiến lược của Ukraine

Trong một diễn biến có liên quan, Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày thông tin quân đội Nga đã tiến hành các đợt tấn công có độ chính xác cao sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal nhằm vào các sân bay chiến lược tại 4 khu vực khác nhau của Ukraine.

"Các cuộc tấn công của Nga nhắm đến các cơ sở hạ tầng chiến lược là các sân bay ở Ukraine sử dụng các loại vũ khí tấn công tầm xa có độ chính xác cao như tên lửa đạn đạo Kinzhal và các loại UAV tấn công. Tất cả các mục tiêu mà Nga nhắm đến đều bị đánh trúng", thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Nga tuyên bố giành lại kiểm soát Belgorod sau vụ tấn công ồ ạt của Ukraine- Ảnh 2.

Chiến đấu cơ Mig-31 của Nga mang tên lửa siêu thanh Kinzhal tấn công các mục tiêu Ukraine (Ảnh: Sputnik).

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, vụ tấn công trong ngày 27/8 diễn ra sau khi quân đội Nga ồ ạt triển khai các đợt tấn công quy mô lớn có độ chính xác cao vào các cơ sở hạ tầng phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine trong 2 ngày liên tiếp là 25-26/8.

Các loại UAV tấn công, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình của Nga đã khiến hầu hết mạng lưới điện của Ukraine bị ngắt và các căn cứ không quân tại các khu vực Kiev và Dnepropetrovsk nơi cất giữ các loại vũ khí và máy bay do phương Tây cung cấp bị tấn công.

Truyền thông Ukraine đưa tin đã có những tiếng nổ lớn tại các khu vực Khmelnytsky, Sumy, Krivoy Rog và Rovn. Đây là đợt tấn công lớn nhất của Nga kể từ khi cuộc xung đột nổ ra tháng 2/2022. Ước tính có khoảng hơn 230 tên lửa và UAV tấn công được triển khai nhằm vào các mục tiêu tại 15 khu vực trên khắp Ukraine. 

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky ngày 27/8 tuyên bố các lực lượng quân đội Ukraine lần đầu sử dụng tiêm kích F-16 do Mỹ và các đồng minh cung cấp, đánh chặn được một số tên lửa của Nga trong các đợt tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng lớn của Ukraine trong đêm 25/8.

"Nhờ có sự hỗ trợ của máy bay chiến đấu F-16, chúng tôi đã có thể bắn hạ được nhiều tên lửa và UAV của Nga", ông Zelensky thông báo với các phóng viên và mô tả đây là kết quả rất tích cực.

Tuy nhiên, ông Zelensky thận trọng cho rằng, số lượng máy bay chiến đấu F-16 mà Ukraine mới nhận được là chưa đủ. Ngoài ra, các phi công Ukraine vẫn cần đào tạo để có thể làm chủ loại vũ khí hiện đại này.

Tính đến thời điểm này, các đồng minh NATO đã cam kết cung cấp cho Ukraine khoảng 80 máy bay chiến đấu F-16. Tuy nhiên, đến nay, Kiev mới chỉ nhận được 10 chiếc F-16 và chỉ có một vài sân bay trên khắp đất nước Ukraine được trang bị dòng máy bay nói trên. Các sân bay này cũng liên tục bị quân đội Nga bắn phá trong nhiều tháng qua.

Phía Nga nhấn mạnh những chiếc F-16 do Mỹ và các đồng minh NATO cung cấp cho Ukraine sẽ không thể tạo ra sự khác biệt trên chiến trường và sẽ bị tiêu diệt giống như cách nhiều loại trang thiết bị quân sự và vũ khí mà phương Tây cung cấp cho Ukraine trước đó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.