Kinh tế

Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên giá bán vàng miếng

10/06/2024, 12:30

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố giá bán vàng miếng SJC cho 4 ngân hàng thương mại Nhà nước và Công ty SJC ngày 10/6 là 75,98 triệu đồng/lượng.

Giữ nguyên giá bán vàng

Theo đó, qua 3 phiên liên tục, Công ty SJC và 4 ngân hàng thương mại (NHTM) Nhà nước vẫn giữ nguyên giá bán là 76,98 triệu đồng/lượng (bán ra) và 74,98 triệu đồng/lượng (mua vào), bằng với giá giao dịch cuối tuần trước. 

Thông báo của NHNN sáng nay cũng cho biết, sẽ tiếp tục thực hiện lộ trình thu hẹp và kiểm soát chênh lệch giữa giá bán vàng miếng SJC trong nước và giá thế giới ở mức phù hợp.

Trên thị trường quốc tế, cùng thời điểm, giá vàng tiếp tục đứng ở dưới ngưỡng 2.300 USD/ounce, giao dịch ở mức 2.295 USD/ounce, tăng nhẹ 2 USD/ounce so với sáng qua. Giá vàng thế giới hiện tương đương gần 72 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế, phí. Như vậy, giá vàng miếng SJC chỉ còn cao hơn thế giới hơn 4 triệu đồng/lượng.

Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên giá bán vàng miếng- Ảnh 1.

Tình trạng người dân đến các điểm bán vàng vẫn diễn ra khá đông.

Sáng nay 10/6, tình trạng người dân đến các điểm bán vàng vẫn diễn ra khá đông. Để giảm quá tải cho các điểm bán vàng, đại diện Agribank cho biết, từ ngày 11/6, đơn vị sẽ mở thêm 5 điểm giao dịch vàng nâng tổng điểm giao dịch của nhà băng này lên 9 điểm. Trong đó, TP Hồ Chí Minh thêm 2 điểm và Hà Nội có thêm 3 điểm.

Đáng chú ý, ngân hàng này sẽ giới hạn mỗi khách hàng được giao dịch tối đa khoảng 2 - 3 lượng vàng miếng để đảm bảo tất cả những người xếp hàng đều mua được.

Đại diện Agribank cũng cho biết, từ ngày triển khai bán vàng miếng đầu tiên (3/6) đến nay, đơn vị đã bán ra khoảng chục nghìn lượng vàng miếng.

Trước đó, ngày 7/6, Ngân hàng Vietcombank cũng đã mở thêm 4 điểm bán vàng cho khách hàng tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, với mỗi thành phố thêm 2 điểm bán, nâng tổng số lên 10 điểm bán vàng. Tính đến cuối tuần trước, Vietcombank đã phục vụ 1.500 khách hàng, với số lượng vàng đã bán trên 10.000 lượng.

Đề xuất đánh thuế khi giao dịch vàng miếng SIC

Trong cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước chiều hôm qua (9/6), nhiều chuyên gia đề xuất giao dịch vàng miếng SJC có thể bị đánh thuế.

Theo các chuyên gia, việc mua vàng là quyền của người dân, tuy nhiên thời gian qua tại nhiều điểm bán vàng, có đối tượng thuê người xếp hàng mua gom vàng, đầu cơ với mục tiêu đẩy giá, hưởng chênh lệch, gây bất ổn thị trường và thiệt hại cho nền kinh tế.

Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên giá bán vàng miếng- Ảnh 2.

Giao dịch vàng miếng SJC có thể bị đánh thuế.

Ông Lê Xuân Nghĩa, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách Tài chính, Tiền tệ Quốc gia cho rằng, dùng các biện pháp hành chính chưa chắc đã có hiệu quả bằng việc đánh thuế.

Theo ông Nghĩa, đánh thuế vừa phải để những người kinh doanh trong nước cũng có lời và các đối tượng buôn lậu không có lợi.

Còn ông Trương Văn Phước, nguyên Quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia Việt Nam nêu quan điểm, trong bối cảnh người dân đi mua vàng đầu cơ tích trữ, đến một lúc nào đó Nhà nước có thể sử dụng thuế như một công cụ để điều tiết, không chỉ điều tiết thu nhập mà còn là điều tiết hành vi của người tiêu dùng.

"Việc đánh thuế vào đầu tư vàng không chỉ đảm bảo sự bình đẳng giữa các kênh đầu tư mà trong bối cảnh hiện nay cũng là một trong các giải pháp sẽ tạo điều kiện cho giá vàng và thị trường vàng từng bước ổn định", bà Nguyễn Thị Mùi, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách Tài chính, Tiền tệ Quốc gia nhận định.

Trong bối cảnh diễn biến giá vàng thế giới phức tạp, khó lường, NHNN khuyến cáo người dân nên cẩn trọng để tránh những rủi ro cho chính mình.

Cũng trong cuộc họp, Ngân hàng Nhà nước và các chuyên gia cũng bàn về việc sửa Nghị định 24 theo hướng có thể coi vàng là một loại hàng hoá thông thường, từ đó các chính sách quản lý và vận hành sẽ được điều chỉnh theo hướng phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.