Tài chính

Ngân hàng Nhà nước sẽ trình Thủ tướng phương thức trích lập dự phòng rủi ro sau bão

18/10/2024, 06:30

Theo Phó thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam Đào Minh Tú, NHNN sẽ xây dựng phương thức trích lập dự phòng rủi ro sau bão, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tại họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý III/2024 chiều qua (17/10), Phó thống đốc cho biết: Sau cơn bão số 3 Yagi, nhiều hộ nông dân mất trắng, NHNN đã yêu cầu các TCTD có những chính sách như giảm lãi suất, giãn nợ cho doanh nghiệp và người dân gặp khó khăn do bão, đồng thời tiếp tục cho vay mới, hỗ trợ lãi suất với đối tượng này.

"Sắp tới, NHNN sẽ xây dựng phương thức trích lập dự phòng rủi ro sau bão. Theo quy định mới của Luật Các TCTD thì đây là thẩm quyền của Thủ tướng, NHNN sẽ trình Thủ tướng phê duyệt phương thức trích lập", Phó thống đốc Đào Minh Tú nói.

Ngân hàng Nhà nước sẽ trình Thủ tướng phương thức trích lập dự phòng rủi ro sau bão- Ảnh 1.

Phó thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Đào Minh Tú chủ trì họp báo.

Cũng theo ông Tú, tổng số vốn huy động của toàn ngành ngân hàng đến 30/9 đạt 14,5 triệu tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 14,7 triệu tỷ đồng.

Tính đến thời điểm này, các TCTD cho vay vốn còn nhiều hơn huy động và phần vượt chính là vốn điều lệ. Theo khẳng định của Phó thống đốc, "không có chuyện 14-15 triệu tỷ đồng còn nằm tại ngân hàng" bởi huy động được bao nhiêu các ngân hàng đã cho vay ra nền kinh tế.

Tốc độ tăng trưởng tín dụng trong lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn đạt hơn 20%. Một số lĩnh vực như lâm nghiệp, thủy hải sản xuất khẩu… giải ngân trên 40.000 tỷ, vượt xa so với gói tín dụng 15.000 tỷ đặt ra ban đầu. 

Cho vay ưu đãi với nhà ở xã hội 120.000 tỷ đồng đã được các ngân hàng đăng ký lên tới 140.000 tỷ đồng. Thời hạn của gói vay này sẽ kéo dài đến 10 năm, thay vì 5 năm như trước kia. "Gói 140.000 tỷ này phụ thuộc vào tính pháp lý của các dự án cũng như việc triển khai của các nhà đầu tư. Còn nhu cầu vốn của doanh nghiệp và người dân, ngành ngân hàng luôn sẵn sàng," Phó thống đốc cho biết.

NHNN cũng đã xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi cho dự án 1 triệu hécta lúa năng suất cao tại ĐBSCL gắn với tăng trưởng xanh. Trước mắt Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn (Agribank) sẽ thí điểm cho vay trong vòng 1 năm, sau đó mở rộng để các ngân hàng triển khai chương trình này.

Trong quý III, NHNN tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ một cách linh hoạt, đảm bảo thanh khoản cho nền kinh tế. Vốn cho nền kinh tế luôn dồi dào, các NHTM thừa thanh khoản, NHNN luôn đảm bảo thanh khoản cho nền kinh tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.