Thế giới

Nghi phạm ám sát hụt ông Trump rình rập tới 12 giờ trước khi định ra tay

17/09/2024, 08:13

Để có thể tiếp cận hòng ám sát cựu Tổng thống Donald Trump, nghi phạm Ryan Routh đã núp trong bụi cây gần sân golf tới gần 12 giờ liền trước khi bị phát hiện.

Nghi phạm rình rập suốt 12 giờ

Ngày 16/9, tại cuộc họp báo thông tin về vụ ám hụt lần 2 ông Donald Trump, quyền Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ Ronald Rowe cho biết, khi bị phát hiện, Routh đang cầm một khẩu súng trường kiểu SKS, nòng súng thò ra khỏi bụi cây hướng về phía ông Trump khi ông đang chơi golf tại Câu lạc bộ Golf Quốc tế Trump cách đó khoảng 400-500m.

Nghi phạm ám sát hụt ông Trump rình rập tới 12 giờ trước khi định ra tay- Ảnh 1.

Nghi phạm ám sát hụt ông Trump bị cảnh sát Mỹ bắt giữ sau 40 phút truy đuổi (Ảnh: MSCGO).

Các nhân viên mật vụ Mỹ đã nổ súng về phía nghi phạm khiến hắn vứt bỏ khẩu súng, ống ngắm, camera, một túi đựng thức ăn cùng một số vật dụng có liên quan, nhảy lên chiếc SUV Nissan màu đen để chạy trốn. 

Khoảng 40 phút sau, Routh bị bắt trong khi lái xe hướng lên phía Bắc trên đường liên bang I-95. Biển số trên chiếc Nissan cho thấy đây là chiếc xe hắn lấy trộm.

Được biết, chiếc điện thoại mà Routh mang theo trong vụ ám sát hụt ông Trump được xác định là xuất hiện tại sân golf vào lúc 1h59 ngày 15/9, khoảng gần 12 giờ trước khi xảy ra vụ việc.

Sau khi bị bắt giữ và thẩm vấn, nghi phạm đã quyết định sử dụng quyền được có luật sư hiện diện và đại diện cho thân chủ trong quá trình điều tra.

Một ngày sau đó, Routh đã xuất hiện tại Tòa Liên bang ở West Palm Beach. Nghi phạm bị cáo buộc sở hữu súng gây án nghiêm trọng và sở hữu súng với số series bị tẩy xóa. Dự kiến, Routh còn có thể phải đối mặt với nhiều cáo buộc khác. 

Đáng chú ý, Routh là kẻ đã có tiền án liên quan đến súng đạn. Mới đây nhất, năm 2019, Routh bị một người chỉ điểm với FBI rằng hắn là kẻ phạm tội nghiêm trọng đang sở hữu súng trái phép. 

Tuy nhiên, người chỉ điểm này không thể cung cấp thông tin xác thực khi FBI tiến hành điều tra.

Trước đó, năm 2002, Routh đã nhận tội sở hữu trái phép một khẩu súng tự động tại bang North Carolina mà theo luật pháp bang được liệt vào loại vũ khí hủy diệt hàng loạt. Routh sau đó bị kết án phạt quản thúc. Ngoài ra, năm 2010, Routh đã bị kết án sở hữu tài sản trộm cắp.

Thừa nhận không rà soát trước sân golf

Cũng tại cuộc họp báo, quyền Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ thừa nhận mật vụ Mỹ đã không rà soát an ninh sân golf thuộc Câu lạc bộ Golf Quốc tế Trump nơi cựu Tổng thống Mỹ bị ám sát hụt.

Theo ông Rowe, cựu Tổng thống Trump không có kế hoạch chơi golf từ trước. Nhưng trên thực tế, ông Trump nổi tiếng là người có thói quen thích chơi golf trong ngày Chủ nhật tại một trong những sân golf riêng.

Nghi phạm ám sát hụt ông Trump rình rập tới 12 giờ trước khi định ra tay- Ảnh 2.

Mật vụ Mỹ chăng dây bảo vệ hiện trường vụ ám sát hụt nhằm vào ông Trump ngày 15/9 (Ảnh: Reuters).

Chính vì thế, vụ ám sát hụt ngày Chủ nhật vừa qua đã khiến các nhà lập pháp, các quan chức thực thi pháp luật và cựu nhân viên mật vụ Mỹ hoài nghi liệu Cơ quan Mật vụ Mỹ có đủ khả năng bảo đảm an ninh cho các Tổng thống đương nhiệm, đã nghỉ hưu và gia đình của họ.

"Tôi rất lo ngại trước thông tin nghi phạm đã ẩn náu trong các bụi cây suốt hơn 11 giờ liền. Mật vụ Mỹ có những trình tự về đảm bảo an ninh mà nếu được triển khai đúng nghi phạm lẽ ra đã bị phát hiện từ trước", ông Beth Celestini, cựu nhân viên mật vụ Mỹ từng bảo vệ Tổng thống Barack Obama cho đến khi giải nghệ vào năm 2021 cho biết.

Đề xuất bổ sung nhân lực mật vụ hơn nữa 

Giải trình thêm, ông Rowe cho hay, kể từ sau vụ ám sát hụt ông Trump tại Bulter, Pennsylvania hồi tháng 7, mật vụ Mỹ đã điều động một số nhân viên trong nhóm tiền trạm của Tổng thống Biden đến bảo vệ ông Trump và bà Harris.

Mật vụ Mỹ cũng đã lắp đặt kính chống đạn đặc biệt cho ông Trump trong các sự kiện vận động tranh cử đồng thời được bổ sung nguồn lực từ Lầu Năm Góc. Bộ An ninh Nội địa, cơ quan chủ quản của mật vụ Mỹ đã triển khai 1.500 đặc vụ điều tra để hỗ trợ cho Cơ quan Mật vụ Mỹ.

Qua đó, trong vụ âm mưu ám sát lần này, nhân viên mật vụ đã kịp thời xác định mối đe dọa, sơ tán ngay ông Trump đến nơi an toàn.

Song, theo quyền Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ Rowe, để có thể giải quyết những thách thức và mối đe dọa ngày càng gia tăng, mật vụ Mỹ mong muốn Quốc hội Mỹ chấp thuận việc bổ sung thêm nhân lực và cơ sở vật chất.

Đề xuất của ông Rowe đã nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng sáng 16/9, ông Biden nhấn mạnh mật vụ Mỹ cần có thêm nhiều sự hỗ trợ và Quốc hội Mỹ cần đáp ứng yêu cầu của họ.

Giới chức Ủy ban Phân bổ Ngân sách lưỡng viện Mỹ cho biết các tiểu ban đang cân nhắc các đề xuất từ Cơ quan Mật vụ Mỹ. 

Trong khi đó, các nghị sĩ hàng đầu Hạ viện Mỹ đang xem xét bỏ phiếu để mở rộng điều tra 2 vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chia sẻ với Đài Fox News sau vụ ám sát hụt lần thứ 2, cựu Tổng thống Mỹ Trump đổ lỗi cho Tổng thống Joe Biden và ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris về việc ông bị ám sát.

Theo ông Trump, nghi phạm đã hành động dựa trên những lời lẽ có tính kích động cao từ phe cộng hòa dù giới chức Mỹ chưa hề đưa ra bằng chứng nào liên quan đến động cơ của nghi phạm.

"Những lời lẽ của họ đã khiến tôi trở thành mục tiêu trong khi tôi chính là người sẽ giải cứu đất nước và họ mới là kẻ đang hủy hoại đất nước này từ trong ra ngoài", ông Trump nói.

Cả ông Biden và bà Harris đều lên án mạnh mẽ vụ ám sát hụt ông Trump. Tổng thống Biden đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với ông Trump trong ngày 16/9 và bày tỏ ông cảm thấy nhẹ nhõm khi biết tin ông Trump được an toàn.

Về phần mình, ông Trump cảm ơn Tổng thống Biden về cuộc gọi hỏi thăm và tuyên bố đây là cuộc gọi dễ chịu.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.