Đường bộ

Nghiên cứu bổ sung chế tài xử nghiêm xe trá hình

18/08/2024, 16:05

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình trả lời kiến nghị cử tri tỉnh này về việc xây dựng khung pháp lý xử lý tình trạng xe ghép, xe tiện chuyến, xe hợp đồng trá hình.

Trước đó, Bộ GTVT nhận được kiến nghị của cử tri Hoà Bình về việc xây dựng khung pháp lý để xử lý tình trạng xe ghép, xe tiện chuyến, xe hợp đồng trá hình có xu hướng gia tăng, hoạt động công khai và quảng cáo trên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo...

Nghiên cứu bổ sung chế tài xử nghiêm xe trá hình- Ảnh 1.

Bộ GTVT sẽ nghiên cứu, bổ sung quy định quản lý chặt xe trá hình kinh doanh vận tải hành khách thời gian tới (ảnh minh hoạ).

Theo cử tri, các loại xe làm dịch vụ này không đăng ký kinh doanh vận tải hành khách, không được cấp phù hiệu, biển hiệu. Đây là biến tướng của xe "dù" hoạt động không đúng quy định của pháp luật, gây khó khăn trong công tác quản lý.

Mặt khác, các phương tiện này còn không đem lại nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, chèn ép các đơn vị vận tải có giấy phép.

Về vấn đề này, Bộ GTVT cho biết, ngày 27/6/2024, tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đường bộ.

Khoản 6 Điều 56 Luật Đường bộ đã quy định: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô gồm: kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi, kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng và loại hình kinh doanh vận tải hành khách mới theo quy định của Chính phủ.

Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bằng xe bốn bánh có gắn động cơ mà không có giấy phép kinh doanh vận tải theo quy định của pháp luật hoặc kinh doanh không đúng giấy phép, là một trong các hành vi bị nghiêm cấm.

Nghị định 100/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt cũng đã có chế tài xử lý phạt tiền từ 7 – 10 triệu đồng đối với cá nhân, từ 14 – 20 triệu đồng đối với tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải nếu thực hiện hành vi kinh doanh vận tải bằng xe ô tô mà không có giấy phép kinh doanh vận tải theo quy định.

Bộ GTVT cho biết thêm, tiếp thu ý kiến góp ý của cử tri, thời gian tới, sẽ chỉ đạo các cơ quan thuộc Bộ nghiên cứu, bổ sung quy định trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ cũng như Thông tư hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chi tiết về hoạt động vận tải đường bộ.

Theo Bộ GTVT, dự thảo Nghị định trên dự kiến trình Chính phủ trước ngày 15/10/2024.

Cùng với đó, Bộ GTVT sẽ phối hợp với cơ quan thuộc Bộ Công an trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phương tiện tham gia giao thông đường bộ (trong đó có xe ô tô kinh doanh vận tải).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.