Đi ++

Nghìn người nô nức dự lễ hội cầu may ở Yên Bái

09/02/2025, 20:45

Trong hai ngày 8 và 9/2, tại huyện Lục Yên, Yên Bái đã diễn ra Lễ hội Xo May thu hút hàng nghìn người dân địa phương và du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Nghìn người nô nức dự lễ hội cầu may ở Yên Bái- Ảnh 1.

Mở đầu Lễ hội Xo May, xã Mường Lai là nghi lễ cúng đình Nà Ngàm, được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Yên Bái năm 2014. Nghi lễ cúng đình Nà Ngàm kết thúc sau khi trò chơi ném còn có người ném thủng phông còn. Sau phần lễ, diễn ra phần hội với các tiết mục văn nghệ mang đậm dân ca Tày, màn đồng diễn Dậm Thuông với 525 diễn viên quần chúng tham gia.

Nghìn người nô nức dự lễ hội cầu may ở Yên Bái- Ảnh 2.

Xo May tiếng Tày nghĩa là cầu may gắn với Lễ cầu đình Nà Ngàm, xã Mường Lai. Đây là ngôi đình cổ của người Tày, mang đậm bản sắc văn hóa, tín ngưỡng sơ khai. Đình thờ 3 ông thần núi Đán Đeng, Đán Khao, Đán Đăm và ông thần sông Chảy là 1 trong 3 dòng sông mang đậm nét văn hóa đặc của tỉnh Yên Bái.

Nghìn người nô nức dự lễ hội cầu may ở Yên Bái- Ảnh 3.
Nghìn người nô nức dự lễ hội cầu may ở Yên Bái- Ảnh 4.
Nghìn người nô nức dự lễ hội cầu may ở Yên Bái- Ảnh 5.

Ngày 8/2, lễ hội mở màn với tiếng trống khai hội vang dội. Phần lễ gồm cúng đình, cầu thần linh phù hộ cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, may mắn và bình an cho bản thân và gia đình. Không khí lễ hội thêm sôi động với những làn điệu dân ca - dân vũ, hát Kếp bióc, hát then, hát khắp cọi.

Nghìn người nô nức dự lễ hội cầu may ở Yên Bái- Ảnh 6.

Nghệ nhân ưu tú Hoàng Quang Nhạn, ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái cho biết: "Ngày xưa, ở đây, nhà dân còn thưa thớt, người dân sống bằng nghề làm ruộng, gieo lúa nương, trồng bông dệt vải, nuôi trâu, bò, gà, vịt. Nhưng có một năm, trồng trọt, chăn nuôi đều mất mùa, người dân rơi vào cảnh khó khăn, thiếu ăn thiếu mặc".

Nghìn người nô nức dự lễ hội cầu may ở Yên Bái- Ảnh 7.
Nghìn người nô nức dự lễ hội cầu may ở Yên Bái- Ảnh 8.
Nghìn người nô nức dự lễ hội cầu may ở Yên Bái- Ảnh 9.

Các nam, nữ các thôn, bản tham gia thi đi cà kheo, nhằm bảo tồn, tôn vinh các giá trị di sản văn hóa của địa phương, đáp ứng cầu hưởng thụ văn hóa, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ.

Nghìn người nô nức dự lễ hội cầu may ở Yên Bái- Ảnh 10.

Hàng nghìn người dân, du khách đến tham gia, chiêm ngưỡng lễ hội.

Nghìn người nô nức dự lễ hội cầu may ở Yên Bái- Ảnh 11.
Nghìn người nô nức dự lễ hội cầu may ở Yên Bái- Ảnh 12.
Nghìn người nô nức dự lễ hội cầu may ở Yên Bái- Ảnh 13.
Nghìn người nô nức dự lễ hội cầu may ở Yên Bái- Ảnh 14.

Ông Triệu Văn Huấn, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lục Yên cho biết: "Lễ hội không chỉ gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc mà còn góp phần thúc đẩy du lịch. Những năm gần đây, người dân ý thức rõ hơn về giá trị của lễ hội, tự nguyện đóng góp công sức, kinh phí để duy trì. Các hoạt động đều được tổ chức chặt chẽ với sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và các thôn ở vùng Lục Yên này".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.