Theo hãng tin RBC, thông tin trên được Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha chia sẻ trên Facebook ngày 11/3. Ông Sybiha cho biết trong tuyên bố chung với Mỹ, Ukraine đã chủ động thể hiện thiện chí sẵn sàng hướng tới kết quả công bằng cho cuộc xung đột với Nga.
"Ukraine không cản trở hòa bình mà là đối tác khôi phục hòa bình. Đây là kết quả có được khi các đồng minh đối thoại một cách cởi mở, chân thành và thực chất", Ngoại trưởng Sybiha nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha (trái) và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio trong cuộc gặp tại Saudi Arabia (Ảnh: Facebook Ngoại trưởng Ukraine).
Ông Sybiha đồng thời nêu rõ đề xuất hòa bình trên có thể thực thi nếu Nga đồng ý. Hiện phía Mỹ đang thảo luận vấn đề này với Nga.
"Tại sao lệnh ngừng bắn tạm thời này lại đóng vai trò quan trọng? Vì nó không đồng nghĩa với việc đóng băng xung đột. Đây đơn thuần là nỗ lực để mở ra con đường chấm dứt chiến tranh một cách công bằng. Đồng thời, đó cũng là bước đi cho thấy ai thực sự mong muốn hòa bình", ông Sybiha giải thích.
Trước đó, tại cuộc đàm phán với Mỹ ở Saudi Arabia, Ukraine đã đồng ý với đề xuất về một lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày với Nga. Bên cạnh đó, Ukraine và Mỹ đã ra tuyên bố chung nêu rõ thỏa thuận ngừng bắn nói trên có thể được gia hạn nếu đạt được sự nhất trí của cả Kiev và Moscow.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định nếu Nga đồng ý, thỏa thuận ngừng bắn sẽ có hiệu lực ngay lập tức.
Trong diễn biến có liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ tìm cách đối thoại với Nga và Tổng thống Vladimir Putin trong tuần này để thảo luận về kế hoạch ngừng bắn.
"Như tôi đã nói trước đây, phải có hai người mới có thể nhảy điệu Tango. Vì vậy tôi hy vọng ông Putin cũng sẽ nhất trí với lệnh ngừng bắn. Tôi thực sự cho rằng chúng tôi đã đi được 75% chặng đường, phần còn lại chỉ là hoàn tất các thủ tục giấy tờ", ông Trump phát biểu.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận