Số doanh nghiệp thành lập mới giảm 4,5% trong năm 2024
Bộ SME và Khởi nghiệp Hàn Quốc cho biết, lãi suất cao, biến động tỷ giá hối đoái và lạm phát đã làm suy yếu chi tiêu của người tiêu dùng, cùng với tỷ lệ sinh thấp và dân số già hóa góp phần vào sự suy giảm này.
Khách tham quan nhận tư vấn khởi nghiệp tại Hội chợ cà phê và bánh mì Seoul 2025 tại Trung tâm triển lãm và hội nghị thương mại Seoul ở quận Gangnam, Seoul, ngày 19/2.
Tổng số doanh nghiệp mới thành lập vào năm ngoái là 1,18 triệu, giảm 4,5% so với năm trước. Đây là con số thấp nhất kể từ năm 2016, khi con số này là 1,19 triệu doanh nghiệp. Xu hướng giảm đã kéo dài trong năm năm qua, với số lượng công ty khởi nghiệp giảm từ 1,48 triệu công ty vào năm 2020 xuống còn 1,42 triệu công ty vào năm 2021, 1,32 triệu công ty vào năm 2022, 1,24 triệu công ty vào năm 2023 và 1,18 triệu công ty vào năm ngoái.
Theo ngành, số lượng doanh nghiệp mới giảm trong lĩnh vực bán buôn và bán lẻ là 7,1%, dịch vụ lưu trú và thực phẩm là 7,7% và bất động sản là 8,6%. Sự sụt giảm trong các công ty khởi nghiệp bán buôn và bán lẻ là do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, chi tiêu của người tiêu dùng suy yếu và sự sụp đổ của các nền tảng thương mại điện tử TMON và WeMakePrice.
Hai công ty đã nộp đơn xin phục hồi doanh nghiệp lên Tòa án Phá sản Seoul vào tháng 7 năm ngoái sau khi không thanh toán cho các nhà cung cấp và hoàn lại tiền cho khách hàng trong bối cảnh khủng hoảng thanh khoản.
Trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú và thực phẩm, chi phí tăng do tác động kéo dài của lãi suất cao, đồng won suy yếu và lạm phát, cùng với sức mua của người tiêu dùng giảm và cạnh tranh gia tăng, đã dẫn đến ít doanh nghiệp mới hơn.
"Các điều kiện kinh tế đầy thách thức, bao gồm lạm phát cao, lãi suất cao, thị trường bất động sản trì trệ, chi phí nguyên liệu thô tăng và nhu cầu trong nước suy yếu, dường như đã có tác động kết hợp", một quan chức của bộ cho biết.
Các chuyên gia đang nêu lên mối quan ngại rằng hoạt động khởi nghiệp trì trệ sẽ tác động tiêu cực đến thị trường việc làm.
Hàn Quốc cần nới lỏng các hạn chế
Tính đến năm 2021, số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ là 7,71 triệu, chiếm 99,9% tổng số doanh nghiệp, trong khi các công ty đó tuyển dụng tổng cộng 18,49 triệu người, chiếm 80,9% toàn bộ lực lượng lao động.
Quyền Tổng thống Choi Sang-mok (giữa), phát biểu với các doanh nhân trẻ và đại diện khởi nghiệp tại Khu phức hợp Chính phủ Seoul, ngày 5/2.
Giáo sư tại Khoa Kinh doanh của Đại học Sejong, Kim Dae-jong cho biết, những số liệu thống kê như vậy nhấn mạnh mối liên hệ trực tiếp giữa tăng trưởng khởi nghiệp và tạo việc làm. "Với sự suy giảm trong hoạt động khởi nghiệp, tỷ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp đại học đã giảm xuống mức đáng lo ngại", ông Kim nói.
Giáo sư Kim đã trích dẫn quy định quá mức là một yếu tố chính dẫn đến sự suy giảm trong việc thành lập doanh nghiệp mới, lưu ý rằng các doanh nghiệp nền tảng sáng tạo như Uber và Tada đã phải vật lộn để thành lập tại Hàn Quốc do các rào cản về quy định, trong khi ở các quốc gia khác, các dịch vụ như vậy đã giúp tạo ra việc làm.
Ông cũng chỉ ra mức thuế doanh nghiệp cao của đất nước, vượt quá mức trung bình của OECD, là một yếu tố cản trở tinh thần kinh doanh. "Hàn Quốc cần nới lỏng các hạn chế, đặc biệt là trong các ngành liên quan đến Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nếu môi trường kinh doanh không được cải thiện, cả tăng trưởng khởi nghiệp lẫn tạo việc làm đều không thể xảy ra", ông Kim thêm vào.
Trong khi đó, việc thành lập doanh nghiệp mới tăng ở một số lĩnh vực nhất định, bao gồm chăm sóc bệnh nhân và các dịch vụ cá nhân khác, tăng 8%, và quản lý cơ sở kinh doanh, tăng 3%, do nhu cầu chăm sóc cá nhân, quản lý tòa nhà và dịch vụ vệ sinh tăng cao.
Bộ khởi nghiệp Hàn Quốc sẽ cung cấp 1,5 nghìn tỷ won (1,03 tỷ USD) hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tại Hàn Quốc bị thiệt hại về thương mại do đồng nội tệ suy yếu gần đây.
Bộ này cũng có kế hoạch tạo ra một quỹ trị giá 1,9 nghìn tỷ won để phục hồi thị trường đầu tư mạo hiểm và nỗ lực thúc đẩy 1.000 công ty khởi nghiệp trong các ngành công nghiệp chiến lược, chẳng hạn như chất bán dẫn hệ thống và trí tuệ nhân tạo, vào năm 2025. Theo kế hoạch, bộ sẽ mở rộng chương trình nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác giữa các công ty khởi nghiệp và các tập đoàn, đồng thời thành lập thị trấn thung lũng silicon K-startup, một tổ chức sẽ giúp các công ty khởi nghiệp địa phương khởi nghiệp tại thị trường Hoa Kỳ.
Bộ cũng sẽ thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm làm đẹp và thực phẩm của Hàn Quốc, cũng như nội dung truyền thông và dịch vụ công nghệ, bằng cách tạo ra một quỹ toàn cầu K-beauty và một quỹ chung với Ả Rập Xê Út dành cho các công ty trò chơi địa phương muốn thâm nhập vào thị trường Trung Đông.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận