Thời sự Quốc tế

Ông Trump tuyên bố Ukraine cơ bản đồng ý trao đổi 500 tỷ USD đất hiếm với Mỹ

11/02/2025, 15:35

Tối 10/2 (giờ địa phương), báo New York Post cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Ukraine về cơ bản đã đồng ý cung cấp cho Mỹ lượng đất hiếm trị giá 500 tỷ USD để đổi lấy khoản viện trợ quân sự Washington đã gửi cho Kiev.

Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, Mỹ đã viện trợ cho Ukraine hơn 300 tỷ USD, thậm chí có thể lên tới 350 tỷ USD, dưới nhiều hình thức khác nhau. Ông khẳng định Washington không thể tiếp tục rót tiền cho Kiev mà không nhận lại bất cứ thứ gì.

"Họ sở hữu vùng đất vô cùng giàu tài nguyên, từ khoáng sản hiếm, dầu khí cho đến nhiều thứ khác. Còn tôi muốn đảm bảo khoản tiền của chúng ta vì chúng ta đang chi hàng trăm tỷ USD ở Ukraine", ông Trump tuyên bố.

Ông Trump tuyên bố Ukraine cơ bản đồng ý trao đổi 500 tỷ USD đất hiếm với Mỹ- Ảnh 1.

Ông Trump tuyên bố Mỹ phải được tiếp cận nguồn tài nguyên của Ukraine. Trong đó ông khẳng định phía Ukraine đã cơ bản đồng ý trao đổi lượng đất hiếm trị giá khoảng 500 tỷ USD. (Ảnh: AFP/NYP)

Tổng thống Trump nhấn mạnh, cho dù thỏa thuận hòa bình Nga-Ukraine thành công hay không, Mỹ phải được tiếp cận nguồn tài nguyên thiên nhiên của Ukraine bởi khoản viện trợ hơn 300 tỷ USD của Mỹ dành cho Kiev lớn hơn nhiều so với khoản viện trợ từ những quốc gia khác.

"Họ có thể hoặc không thể đạt được thỏa thuận với người Nga. Nhưng một khoản tiền của chúng ta đang ở Ukraine và tôi muốn lấy lại nó. Tôi đã nói với phía Ukraine rằng tôi muốn lượng đất hiếm tương đương 500 tỷ USD, về cơ bản họ đã đồng ý", Tổng thống Trump nói.

Về phía Ukraine, tuần trước, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã gợi ý ủng hộ một thỏa thuận có đi có lại với Mỹ để được Mỹ đảm bảo về mặt an ninh.

"Hãy thực hiện một thỏa thuận. Chúng ta cần ngăn chặn đối phương và bảo vệ những gì chúng ta đang có", Tổng thống Zelensky nói.

Thậm chí theo hãng tin RT của Nga, Tổng thống Ukraine xác nhận sẵn sàng đàm phán về các mỏ lithium, titan và những kim loại khác.

"Người Mỹ đã giúp đỡ Ukraine nhiều nhất vì vậy họ cũng nên được hưởng lợi nhiều nhất. Chúng tôi không đề xuất cho đi tài nguyên khoáng sản của mình mà sẽ là một mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi để cùng khai thác", ông Zelensky nói thêm.

Tổng thống Zelensky cho biết, khoảng 20% tài nguyên khoáng sản của Ukraine với khoảng 50% trữ lượng đất hiếm hiện đang bị Nga kiểm soát đồng thời cảnh báo Nga có thể khai thác những tài nguyên này để cung cấp cho các đồng minh như Triều Tiên và Iran.

"Chúng ta cần ngăn chặn Tổng thống Nga Vladimir Putin và bảo vệ những gì chúng ta có bao gồm khu vực Dnipro và miền Trung Ukraine vốn rất giàu tài nguyên", ông Zelensky nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Zelensky nhấn mạnh trước tiên, các nước phương Tây phải hỗ trợ Ukraine đẩy lùi lực lượng đối phương khỏi những khu vực giàu khoáng sản, sau đó mới có thể đầu tư vào nguồn tài nguyên đất hiếm.

Ukraine hiện sở hữu khoảng 5% trữ lượng khoáng sản toàn cầu, bao gồm titan, uranium, sắt, mangan, lithium và đất hiếm, vốn quan trọng đối với an ninh quốc gia Mỹ. Những khoáng sản này cần thiết cho ngành công nghiệp quân sự, sản xuất pin điện,...

Ngoài ra ở Ukraine còn có nhiều khoáng sản như berili, mangan, gali, urani, zirconi, than chì, apatit, fluorit và niken.

Theo hãng tin RT của Nga, lượng khoáng sản tại vùng Donbass (Donetsk và Lugansk) có trị giá lên đến khoảng 7.000 tỷ USD. Hầu hết vùng lãnh thổ này đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga sau khi Donetsk và Lugansk bỏ phiếu gia nhập Liên bang Nga vào năm 2022.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.