Xã hội

PGS.TS Trần Đình Thiên: Doanh nghiệp tư nhân giỏi chống chịu nhưng mãi không lớn được

19/09/2023, 11:30

PGS.TS Trần Đình Thiên cho rằng, khả năng sống còn của doanh nghiệp vô địch nhưng lại bị tận dụng quá, nên doanh nghiệp vẫn mãi nhỏ, mãi li ti.

Bốn nghịch lý lớn của nền kinh tế

Sáng nay (19/9), phát biểu tại Diễn đàn kinh tế - xã hội Việt Nam 2023, PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho biết, năm 2022, nền kinh tế Việt Nam có thể coi như đã lập kỳ tích khi tăng trưởng ấn tượng trên 8%.

Nhưng nghịch lý tăng trưởng cao, lạm phát thấp lại đang gây hiệu ứng ngược, khiến nền kinh tế và các doanh nghiệp nội địa gặp khó khăn.

PGS.TS Trần Đình Thiên: Tập đoàn trong nước hoàn toàn làm được đường metro - Ảnh 1.

PGS.TS Trần Đình Thiên.

Ông Thiên chỉ rõ bốn nghịch lý lớn của nền kinh tế.

Thứ nhất, nền kinh tế tốt nhưng động lực tăng trưởng liên tục suy giảm và kéo dài. Sau quá trình đổi mới 40 năm nhưng cách nhịp khoảng 10 năm, tốc độ tăng trưởng giảm gần 1%.

Dù nỗ lực năm sau cao hơn năm trước nhưng chúng ta không thể giữ được nhịp tăng. Nguyên nhân ngắn hạn có, nhưng động lực bên trong nền kinh tế có vấn đề. "Nhiều nhà kinh tế học đã cảnh báo, vấn đề này phải nghiên cứu một cách thấu đáo", ông Thiên nói.

Thứ hai, doanh nghiệp tư nhân là lực lượng rất giỏi nhưng không lớn được. Trên thế giới không doanh nghiệp nước nào chịu lãi suất trường kỳ kéo dài 13-14%/năm như Việt Nam.

"Khả năng sống còn của doanh nghiệp vô địch nhưng lại bị tận dụng quá, nên doanh nghiệp vẫn mãi nhỏ, mãi li ti. Tuổi thọ doanh nghiệp thấp, dù chưa có nghiên cứu, nhưng ở mức thấp so với thế giới. Đây cũng là phần quan trọng khiến sức mạnh nội sinh của doanh nghiệp Việt thấp", ông Thiên nêu.

Chuyên gia này cũng dẫn chứng, số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, đóng cửa chiếm tới 2/3 số doanh nghiệp mới thành lập. Năm 2023, số doanh nghiệp Việt thành lập mới liên tục giảm trong khi số rút khỏi thị trường tăng mạnh. 

8 tháng năm 2023, tỷ lệ doanh nghiệp rút khỏi thị trường là 124.700, so với số doanh nghiệp mới thành lập và gia nhập lại (149.400) đạt xấp xỉ 84%, cao vượt trội mức 68,7% của năm 2022.

"Sang năm lại thế thì hỏi bao nhiêu phần trăm doanh nghiệp tồn tại được 5 năm? Đảng nói khu vực tư nhân là động lực quan trọng, nhưng suy yếu như vậy thì rất đáng quan ngại", ông Thiên cho hay.

PGS.TS Trần Đình Thiên: Tập đoàn trong nước hoàn toàn làm được đường metro - Ảnh 2.

Toàn cảnh Diễn đàn Kinh tế - xã hội Việt Nam 2023.

Thứ ba, nền kinh tế thừa tiền nhưng "khát" vốn. Tiền không chạy, không biến thành vốn được. Doanh nghiệp thì kiệt sức. 

Thực tế hiện nay sau ba năm Covid-19, năng lực về vốn cạn kiệt, ngân hàng cho vay khó mà người muốn vay không được vay. Kho bạc hàng triệu tỷ đồng nhưng giải ngân đầu tư công dù muốn vẫn chưa cao được. 

"Tiền bị "nhốt", các nguồn lực không thông là mấu chốt vướng mắc của nền kinh tế", ông Thiên nói.

Đến hết tháng 8, giải ngân đầu tư công - trọng tâm của nỗ lực "bơm vốn cho nền kinh tế" của Chính phủ được cải thiện rõ rệt so với các năm trước. Tuy nhiên, so với yêu cầu, mức độ tiến triển vẫn được coi là chậm.

Giải ngân mới đạt 39,6% kế hoạch, cho dù Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã nỗ lực cao độ. Trong khi đó, ở kênh tín dụng, mức tăng trưởng chỉ đạt 5,5% trong khi mục tiêu cả năm là tăng 14%.

Thứ tư, "đầu tàu" chạy chậm hơn "toa tàu". TP.HCM, khu vực Đông Nam Bộ trong 10-15 năm vừa rồi tốc độ tăng trưởng giảm xuống, thấp hơn nhiều khu vực khác. Nguồn lực tư nhân nội địa và FDI vào khu vực này vẫn cao nhất nước nhưng tăng trưởng suy giảm, vị thế kinh tế vẫn suy yếu.

Theo ông Thiên, vốn đầu tư công cho khu vực này trong 10 năm thấp hơn Bắc Bộ, vị thế giảm hơn.

Đảm bảo "tam thông" trong quá trình vận hành hệ thống

Để bảo đảm lưu thông các nguồn lực trong nền kinh tế thị trường, chuyên gia này khuyến nghị cần hạn chế phân bổ nguồn lực theo cơ chế xin - cho, hành chính. Đặc biệt, đảm bảo "tam thông" trong quá trình vận hành hệ thống, gồm thông suốt hạ tầng, thông thoáng cơ chế và thông minh vận hành.

Cụ thể, PGS.TS Trần Đình Thiên đề xuất chuyển giá điện sang vận hành theo giá thị trường, tương tự trước đây đã chuyển giá lương thực sang giá thị trường. Ngoài ra, chuyển đổi nền kinh tế sang kinh tế số, kinh tế xanh.

"Thử nghiệm đặt hàng các tập đoàn kinh tế Việt nam xây dựng đường sắt, ví dụ như làm tuyến metro nối TP.HCM và sân bay Long Thành. Các tập đoàn trong nước hoàn toàn có thể làm được việc này với chất lượng không thua kém, có như thế mới phát huy được nội lực", ông Thiên khuyến nghị.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.