Thời sự Quốc tế

Phản ứng của Việt Nam trước việc tàu Trung Quốc - Philippines va chạm trên Biển Đông

21/06/2024, 12:17

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng, Việt Nam theo dõi chặt chẽ và quan ngại sâu sắc trước những thông tin về vụ việc tàu Trung Quốc - Philippines va chạm tại khu vực Bãi Cỏ Mây giữa Philippines và Trung Quốc vừa qua.

Ngày 21/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước vụ va chạm ngày 17/6 vừa qua giữa tàu Trung Quốc và tàu tiếp tế của Philippines ở Bãi Cỏ Mây.

Bà Hằng cho biết Việt Nam theo dõi chặt chẽ và quan ngại sâu sắc trước những thông tin về vụ việc trên.

Phản ứng của Việt Nam trước việc tàu Trung Quốc - Philippines va chạm trên Biển Đông- Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng.

Việt Nam đề nghị các bên liên quan kiềm chế tối đa, hành xử phù hợp với luật pháp quốc tế, tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của quốc gia ven biển được xác lập phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Đồng thời các bên cần thực hiện nghiêm túc và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), tôn trọng và tuân thủ các quy định quốc tế về an toàn hàng hải, hàng không, phòng chống đâm va trên biển, giải quyết các tranh chấp, khác biệt bằng các biện pháp hòa bình, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại khu vực, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao.

Bãi Cỏ Mây là thực thể nửa nổi nửa chìm trên Biển Đông và hiện do Philippines kiểm soát. Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền với thực thể này.

Quân đội Philippines sử dụng tàu chiến cũ nát BRP Sierra Madre ủi vào bãi Cỏ Mây từ năm 1999 và biến nó thành tiền đồn để duy trì hiện diện. Trên tàu có đơn vị thủy quân lục chiến đồn trú và phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn tiếp tế từ đất liền.

Những ngày gần đây, quân đội Philippines cáo buộc tàu hải cảnh Trung Quốc cố tình đâm tàu Philippines ở tốc độ cao gần bãi Cỏ Mây khiến một thủy thủ nước này đã bị thương nặng. 

Trong khi đó, hải cảnh Trung Quốc cáo buộc tàu tiếp tế Philippines nhiều lần phớt lờ cảnh báo nghiêm túc của phía Trung Quốc.

Họ cho rằng tàu tiếp tế Philippines đã tiếp cận tàu di chuyển bình thường của phía Trung Quốc một cách cố ý và nguy hiểm, không chuyên nghiệp, dẫn tới va chạm do đó họ đã thực hiện biện pháp kiểm soát theo luật với tàu Philippines.

Song các lực lượng vũ trang Philippines phản đối cho rằng bản tường thuật của Trung Quốc về sự cố trên "gây hiểu lầm", đồng thời chỉ trích "sự hiện diện và hành động bất hợp pháp của các tàu Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.