Hãng tin KBS World dẫn lời Không quân Hàn Quốc ngày 6/3 thông tin phi công điều khiển một trong hai chiếc tiêm kích trên đã nhập sai một trong các tọa độ vĩ độ theo Hệ thống Tọa độ Địa lý Thế giới 1984 (WGS 84).

Các nhân viên điều tra phong tỏa hiện trường vụ máy bay KF-16 cắt bom nhầm mục tiêu (Ảnh: Yonhap).
Cụ thể, phi công phải nhập tổng cộng 15 chữ số, bao gồm 7 số cho vĩ độ và 8 số cho kinh độ của mục tiêu cần thả bom trước khi xuất kích. Chỉ cần sai sót một số trong 15 chữ số nói trên trong quá trình nhập liệu có thể dẫn đến sai mục tiêu lên đến vài kilomet.
Hệ quả là 2 chiếc tiêm kích KF-6 đã thả nhầm 8 quả bom không đối đất xuống khu dân cư và một đơn vị quân đội gần một thao trường huấn luyện ở Pocheon, cách mục tiêu của cuộc diễn tập khoảng 8km.
Vụ việc đã khiến 15 dân thường và 14 binh sĩ bị thương, trong đó có hai người bị thương nặng.
Trong một diễn biến có liên quan, ngày 8/3, quyền Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang-mok đã chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương tuyên bố Pocheon, nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ vụ thả bom nhầm là khu vực thảm họa đặc biệt, nhằm kịp thời khắc phục hậu quả và hỗ trợ cho người dân.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận