Hàng không

Phó thủ tướng: Cảng hàng không là bệ phóng để Quảng Trị cất cánh bay cao

06/07/2024, 20:02

Dự án Cảng hàng không Quảng Trị với tổng vốn đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng đã chính thức khởi công, dự kiến đến tháng 7/2026 sẽ đưa vào khai thác, sử dụng.

Cơ hội để Quảng Trị phát triển

Chiều 1/7, tại xã Gio Quang thuộc huyện Gio Linh, UBND tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với liên danh nhà đầu tư T&T - CIENCO 4 tổ chức Lễ khởi công dự án Cảng hàng không (CHK) Quảng Trị.

Dự lễ khởi công dự án có Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long và lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương. Về phía Bộ GTVT có Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy.

Phó thủ tướng: Cảng hàng không là bệ phóng để Quảng Trị cất cánh bay cao- Ảnh 1.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy và các đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút khởi công dự án.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, CHK Quảng Trị không chỉ là một công trình hạ tầng giao thông thuần túy phục vụ mục đích thương mại, dịch vụ, vận tải hàng hóa, logistics, đảm bảo QPAN; mà còn chứa đựng một ý nghĩa vô cùng lớn lao - trở thành biểu tượng của hòa bình, của hợp tác phát triển và hội nhập; là đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của mảnh đất Quảng Trị anh hùng.

"Sự kiện quan trọng này cũng mở ra cơ hội để Quảng Trị được kết nối bằng đường hàng không, rút ngắn hành trình trên dặm dài thiên lý Bắc - Nam; tạo điều kiện tốt nhất để nhân dân cả nước, con em Quảng Trị trên khắp năm châu cũng như bạn bè quốc tế bốn phương và các doanh nhân, nhà đầu tư đến với mảnh đất, con người Quảng Trị sâu nặng nghĩa tình, góp phần phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây", ông Hưng chia sẻ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị khẳng định sẽ đồng hành, tạo mọi điều kiện và bàn giao mặt bằng còn lại trong năm 2024 để liên danh nhà đầu tư triển khai dự án theo đúng kế hoạch đề ra. Đồng thời, đề nghị nhân dân trên địa bàn triển khai dự án tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để dự án triển khai theo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra.

Phó thủ tướng: Cảng hàng không là bệ phóng để Quảng Trị cất cánh bay cao- Ảnh 2.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại chương trình.

Đặc biệt, với quyết tâm sau lễ khởi công là thi công xây dựng dự án, UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị liên danh nhà đầu tư triển khai dự án đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng; ưu tiên tuyển chọn lao động, tạo việc làm cho người dân tại địa phương, nhất là những hộ gia đình trong diện giải tỏa, di dời, GPMB để thực hiện dự án.

Theo ông Đỗ Quang Hiển - Nhà sáng lập, Chủ tịch Ủy ban Chiến lược Tập đoàn T&T Group, đơn vị sẽ thực hiện với tinh thần quyết tâm, tâm huyết, trách nhiệm cao nhất. "Tập đoàn T&T cam kết sẽ tập trung mọi nguồn lực, nhân lực triển khai thi công đảm bảo an toàn, chất lượng, hoàn thành dự án đúng tiến độ", ông Đỗ Quang Hiển cho hay.

Khẳng định vai trò "mở đường" của hạ tầng giao thông

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long nhấn mạnh, thực tiễn đã chứng minh và khẳng định vai trò "mở đường" vô cùng quan trọng của hạ tầng giao thông, trong đó có sân bay. Giao thông phát triển đến đâu sẽ thúc đẩy mạnh mẽ phát triển KT-XH đến đó; tạo điều kiện để mở ra không gian phát triển mới với nhiều khu đô thị, KCN, khu dịch vụ - du lịch được hình thành và phát triển, quỹ đất được khai thác hiệu quả với giá trị gia tăng cao hơn và đặc biệt là giảm chi phí logistics, tăng cường lưu thông, nâng cao hiệu quả các hoạt động KT-XH và bảo đảm QPAN.

Phó thủ tướng: Cảng hàng không là bệ phóng để Quảng Trị cất cánh bay cao- Ảnh 3.

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu tại lễ khởi công dự án.

Phó thủ tướng cho biết, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển KT-XH và bảo đảm QPAN vùng Bắc Trung Bộ đã xác định xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại là một trong ba đột phá chiến lược.

Để thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng nay, thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã luôn quan tâm, dành nguồn lực rất lớn với nhiều hình thức đầu tư và chính sách phù hợp để huy động xã hội hóa cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, trong đó có hàng không…

Theo Phó thủ tướng, với vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của tỉnh Quảng Trị trong vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, CHK Quảng Trị đã được Thủ tướng Chính phủ quy hoạch là một trong 30 CHK của cả nước được đầu tư trước năm 2030, quy mô cấp 4C, sân bay quân sự cấp II và giao UBND tỉnh Quảng Trị là cơ quan có thẩm quyền để kêu gọi đầu tư dự án từ nguồn vốn xã hội hóa.

Phó thủ tướng: Cảng hàng không là bệ phóng để Quảng Trị cất cánh bay cao- Ảnh 4.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy và các đại biểu tại buổi lễ.

Sau khi hoàn thành, CHK Quảng Trị có khả năng phát triển khai thác tàu bay Code E, đáp ứng nhu cầu khai thác đến 5 triệu hành khách/năm và 25.500 tấn hàng hóa/năm, góp phần đáp ứng nhu cầu vận tải đường hàng không ngày càng cao, thúc đẩy phát triển KT-XH; đồng thời đảm bảo tính cơ động cao trong xây dựng khu vực phòng thủ, đảm bảo QPAN của khu vực Trung bộ nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng.

Sau 39 tháng nỗ lực triển khai, thực hiện khối lượng công việc rất lớn, từ khâu chuẩn bị đầu tư, lập thiết kế kỹ thuật và dự toán, lựa chọn nhà thầu, GPMB cho thấy, tỉnh Quảng Trị, Bộ GTVT và các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan đã rất quyết tâm, nỗ lực, với tinh thần trách nhiệm cao.

Phó thủ tướng biểu dương UBND tỉnh Quảng Trị, Bộ GTVT, các Bộ, ngành liên quan, ban quản lý dự án, các đơn vị tư vấn, chủ đầu tư đã khắc phục khó khăn, hoàn thiện rất nhiều thủ tục, GPMB, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai dự án.

Phó thủ tướng: Cảng hàng không là bệ phóng để Quảng Trị cất cánh bay cao- Ảnh 5.

Ông Đỗ Quang Hiển phát biểu tại lễ khởi công dự án CHK Quảng Trị.

Đồng thời, Phó thủ tướng biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự ủng hộ, đồng lòng của nhân dân trong vùng dự án để thực hiện nhanh, có hiệu quả việc di dời, tái định cư, bàn giao hàng trăm hecta đất để triển khai dự án; sự đồng hành đầy quyết tâm của liên danh nhà đầu tư trong phát triển hạ tầng giao thông của tỉnh Quảng Trị.

Phó thủ tướng nhấn mạnh, sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, Quảng Trị - mảnh đất anh hùng đã từng bước hồi sinh mạnh mẽ và đang viết tiếp những trang sử vẻ vang trong chặng đường mới với một tâm thế mới.

Việc khởi công xây dựng CHK Quảng Trị là minh chứng cho quyết tâm chính trị của Quảng Trị trong việc đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông, tạo tiền đề, điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển KT-XH nhanh và bền vững hơn; là bệ phóng để Quảng Trị có thể cất cánh bay cao trong thời gian tới.

Để hoàn thành dự án quan trọng này bảo đảm an toàn, chất lượng, tiến độ, hiệu quả theo kế hoạch, Phó thủ tướng đề nghị Bộ GTVT và các Bộ, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục quan tâm, ủng hộ và có trách nhiệm giải quyết kịp thời các thủ tục và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng và nghiệm thu, đưa công trình vào vận hành, khai thác.

Phó thủ tướng: Cảng hàng không là bệ phóng để Quảng Trị cất cánh bay cao- Ảnh 6.

Hàng loạt máy móc thiết bị sẵn sàng thi công sau lễ khởi công.

Tỉnh Quảng Trị cần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chủ đầu tư, các đơn vị xây dựng, tư vấn trong quá trình triển khai dự án, nhất là bảo đảm tiến độ GPMB, tái định cư; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để đảm bảo chất lượng công trình.

Bên cạnh đó, ngay từ bây giờ, tỉnh Quảng Trị cần chủ động xây dựng các cơ chế, chính sách; kế hoạch, chương trình phát triển KT-XH, đặc biệt là phát triển du lịch tâm linh, về nguồn kết hợp khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, nhất là các khu bảo tồn thiên nhiên kỳ thú và các bãi biển đẹp trên địa bàn.

Ban QLDA, tư vấn giám sát và nhà thầu phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, huy động nhân lực, thiết bị máy móc hiện đại, xây dựng kế hoạch, phương án thi công khoa học, chi tiết, phù hợp, đảm bảo hiệu quả, chất lượng, an toàn, giữ gìn môi trường; tuân thủ tuyệt đối yêu cầu kỹ thuật, quy định của pháp luật, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

"Quảng Trị, mảnh đất vẫn còn nặng gánh vì hậu quả khốc liệt của chiến tranh cũng là nơi có khí hậu, thời tiết khắc nghiệt nhưng luôn khát khao và quyết tâm vươn lên mạnh mẽ cùng cả nước và hội nhập quốc tế.

Tôi tin tưởng rằng, với sự quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị, cùng với sự hỗ trợ tích cực, có hiệu quả của Trung ương và các Bộ, ban ngành có liên quan và sự đồng hành của liên danh nhà đầu tư, những chuyến bay mang theo khát vọng, hoài bão của người dân Quảng Trị sẽ cất cánh trên bầu trời vào năm 2026", Phó thủ tướng chia sẻ.

Ngày 6/7 khởi công Cảng hàng không Quảng Trị, dự kiến hoàn thành sau 2 nămNgày 6/7 khởi công Cảng hàng không Quảng Trị, dự kiến hoàn thành sau 2 năm

Dự án Cảng hàng không Quảng Trị với tổng vốn đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng sẽ chính thức khởi công vào ngày 6/7, dự kiến đến tháng 7/2026 cảng hàng không này sẽ được đưa vào khai thác, sử dụng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.