Chiều 18/2, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm các Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Theo đó, Quốc hội quyết định phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Xây dựng đối với ông Trần Hồng Minh; Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường đối với ông Đỗ Đức Duy; Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo đối với ông Đào Ngọc Dung.
![Quốc hội phê chuẩn 4 Bộ trưởng sau sáp nhập- Ảnh 1. Quốc hội phê chuẩn 4 Bộ trưởng sau sáp nhập- Ảnh 1.](https://baogiaothong.mediacdn.vn/603483875699699712/2024/12/2/bo-truong-tran-hong-minh-1733156319991147005579.jpg)
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh sinh năm 1967, tại xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội.
Ông từng theo học và lấy bằng kỹ sư, thạc sĩ ngành xây dựng công trình quốc phòng tại Học viện Kỹ thuật quân sự, có bằng tiến sĩ ngành CĐ - Nền móng và công trình ngầm tại Đại học Bách khoa TP.HCM. Trình độ lý luận chính trị cao cấp.
Trong hơn 35 năm công tác, ông Trần Hồng Minh trưởng thành từ môi trường quân đội, qua nhiều vị trí lãnh đạo, chỉ huy.
Trong giai đoạn tháng 5/2016 đến tháng 12/2017, ông là Thiếu tướng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 1. Tháng 1/2018 - 9/2019, ông là Tư lệnh Quân khu 1. Ông được phong Trung tướng vào tháng 12/2018.
Ông là Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng từ tháng 10/2019 - 9/2021.
Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được tin tưởng bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV.
Từ tháng 9/2021 ông được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2020 - 2025, sau đó được điều động, bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy
Ông Đỗ Đức Duy sinh năm 1970, quê quán xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Ông có trình độ chuyên môn là Thạc sỹ Xây dựng; trình độ lý luận cao cấp.
Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Đại biểu Quốc hội Khóa XV, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái.
![Quốc hội phê chuẩn 4 Bộ trưởng sau sáp nhập- Ảnh 2. Quốc hội phê chuẩn 4 Bộ trưởng sau sáp nhập- Ảnh 2.](https://baogiaothong.mediacdn.vn/603483875699699712/2025/2/18/ong-do-duc-duy-17398535529192139929930.jpg)
Ông Đỗ Đức Duy làm Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Trong sự nghiệp, ông có nhiều năm làm việc, đảm nhận nhiều chức vụ trong Bộ Xây dựng. Từ tháng 2/2017, ông Đỗ Đức Duy được điều động, phân công giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.
Từ 5/2021 đến nay, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ngày 26/8/2024, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 8, Quốc hội Khóa XV đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Đỗ Đức Duy giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, trước khi hợp nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng
Ông Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1962, quê quán Bắc Ninh. Ông có trình độ Cao cấp lý luận chính trị.
Ông là kỹ sư vô tuyến điện, tốt nghiệp tại Trường Thông tin Ulianop - Liên Xô (trước đây); thạc sĩ viễn thông ở Australia; thạc sĩ quản trị kinh doanh ở Đại học Kinh tế Quốc dân.
![Quốc hội phê chuẩn 4 Bộ trưởng sau sáp nhập- Ảnh 3. Quốc hội phê chuẩn 4 Bộ trưởng sau sáp nhập- Ảnh 3.](https://baogiaothong.mediacdn.vn/603483875699699712/2025/2/18/ong-nguyen-manh-hung-17398536019241817145318.jpg)
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng từng giữ các chức vụ như: Phó giám đốc Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội; Phó tổng giám đốc rồi Tổng giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội; Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel...
Năm 2012, ông được thăng quân hàm Thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII tháng 1/2016, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng sau đó được bầu làm Ủy viên Quân ủy Trung ương.
Từ tháng 8/2018 đến nay, ông được phân công là quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, sau đó được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung
Ông Đào Ngọc Dung sinh năm 1962, quê Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Ông có trình độ lý luận chính trị là cử nhân và trình độ chuyên môn cử nhân Luật, Thạc sỹ Quản lý hành chính công.
Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, XIII.
![Quốc hội phê chuẩn 4 Bộ trưởng sau sáp nhập- Ảnh 4. Quốc hội phê chuẩn 4 Bộ trưởng sau sáp nhập- Ảnh 4.](https://baogiaothong.mediacdn.vn/603483875699699712/2025/2/18/bo-truong-dao-ngoc-dung-17398538787791390169641.jpeg)
Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung.
Từ tháng 5/2010 - 8/2011, ông là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy rồi Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Sau đó, ông là Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương đến tháng 4/2016.
Từ năm 2016 đến nay, ông là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận