Thị trường

SJC đề xuất xóa bỏ độc quyền vàng miếng, cho doanh nghiệp được dập vàng miếng

16/05/2024, 20:40

Tổng giám đốc SJC đề xuất xóa bỏ độc quyền vàng miếng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp được dập vàng miếng để đa dạng nguồn cung cho thị trường.

Chiều 16/5, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, bà Lê Thúy Hằng, Tổng giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cho biết, từ năm 2012, Chính phủ ban hành Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

SJC đề xuất xóa bỏ độc quyền vàng miếng, cho doanh nghiệp được dập vàng miếng- Ảnh 1.

Bà Lê Thúy Hằng, Tổng giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC). Ảnh: Thành Nhân.

SJC được Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước chọn là thương hiệu vàng miếng quốc gia vì chiếm gần 97% giao dịch trên thị trường. Tuy nhiên, cũng từ thời điểm này, SJC không được nhập khẩu vàng, không được dập vàng miếng. 

Theo bà Hằng, việc được độc quyền vàng miếng không mang lại lợi ích cho SJC, thậm chí còn bị mang tiếng trục lợi. 

"Trước năm 2012, vốn sở hữu của doanh nghiệp là 400 tỷ đồng, lợi nhuận ròng 300 - 400 tỷ đồng một năm. Từ sau 2012, mức lãi sụt giảm mạnh, còn vài chục tỷ đồng. Lợi nhuận giảm mạnh, đời sống người lao động rất khó khăn", bà Hằng chia sẻ.

SJC đề xuất xóa bỏ độc quyền vàng miếng, cho doanh nghiệp được dập vàng miếng- Ảnh 2.

Tổng giám đốc SJC đề xuất xóa bỏ độc quyền vàng miếng, cho doanh nghiệp được dập vàng miếng.

Bà Hằng nói thêm, vì không được làm vàng miếng, doanh nghiệp chuyển hướng làm vàng nữ trang và lãi chủ yếu từ phân khúc này. Giai đoạn đầu, sản phẩm trang sức của SJC gặp khó khăn, không cạnh tranh được và chỉ có lãi 6 năm trở lại đây.

Đối với thị trường vàng, theo bà Hằng, nguồn cung không có nhưng nhu cầu quá lớn. Nhiều doanh nghiệp vàng hiện treo bảng giá mà có thể không bán. Tuy nhiên, với SJC, doanh nghiệp buộc phải bán cho mỗi người 1 lượng để có nguồn cung ra thị trường.

"Không bao giờ có chuyện khách đến mua mà không bán, đến bán mà không mua. Người dân cứ yên tâm bởi SJC là doanh nghiệp được giao bình ổn thị trường, nếu gặp khó khăn nhất thì sẽ báo cáo cấp thẩm quyền để đảm bảo nguồn cung. Ngoài ra, người dân cũng nên cân nhắc, lựa chọn thời điểm mua bán để tránh thiệt thòi", bà Hằng nói.

Về đề xuất sửa đổi Nghị định 24, bà Hằng cho rằng, nhà nước cần xóa bỏ độc quyền vàng miếng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh vàng được dập vàng miếng để đa dạng nguồn cung. Người dân có thể dựa vào uy tín, thương hiệu doanh nghiệp để chọn mua sản phẩm phù hợp.

Bên cạnh đó, bà Hằng kiến nghị cho phép doanh nghiệp được nhập khẩu vàng để có nguồn nguyên liệu. Đây sẽ là cách giảm tình trạng nhập lậu vàng, một vấn đề nhức nhối hiện nay.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng cần thanh kiểm tra để thị trường vàng phát triển lành mạnh, công bằng, tất cả doanh nghiệp bán vàng phải xuất hóa đơn theo quy định.

Bất ngờ lượng trúng thầu vàng miếng cao kỷ lụcBất ngờ lượng trúng thầu vàng miếng cao kỷ lục

Kết quả phiên đấu thầu vàng miếng SJC sáng nay (16/5), số vàng trúng thầu cao nhất trong tổng 4 phiên đã đấu thành công, lên tới 12.300 lượng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.