Âm nhạc

Suga dính bê bối lái xe khi say rượu: Công ty quản lý lên tiếng "Suga không rời nhóm BTS"

15/08/2024, 16:31

Giữa cơn phẫn nộ yêu cầu Suga rời BTS vì bê bối vi phạm luật giao thông, Hybe cam kết nhóm nhạc toàn cầu vẫn sẽ hoạt động với đội hình đầy đủ 7 thành viên trong tương lai.

Xôn xao tin Hybe tuyên bố không có chuyện Suga rời nhóm BTS

Những ngày qua, ồn ào Suga (BTS) lái xe điện khi say rượu khiến dư luận Hàn Quốc dậy sóng.

Sự việc còn được đẩy lên cao sau khi nhiều vòng hoa đã được gửi đến và trưng bày trước cổng tòa nhà Hybe - công ty quản lý của BTS để yêu cầu Suga rời khỏi nhóm.

Suga dính bê bối lái xe khi say rượu: Công ty quản lý lên tiếng "Suga không rời nhóm BTS"- Ảnh 1.
Suga dính bê bối lái xe khi say rượu: Công ty quản lý lên tiếng "Suga không rời nhóm BTS"- Ảnh 2.

Trụ sở của Hybe xuất hiện nhiều vòng hoa yêu cầu Suga rời BTS.

Trong diễn biến mới nhất, trang K-Selection thông tin, kênh truyền hình YTN của Hàn Quốc đăng tải bài viết được cho là động thái của Hybe.

Theo đó, phía Hybe lên tiếng khẳng định sẽ không có chuyện Suga rời nhóm vì ồn ào trên. Công ty quản lý cam kết nhóm nhạc toàn cầu sẽ vẫn hoạt động với đội hình đầy đủ 7 thành viên trong tương lai.

Đồng thời, công ty sẽ có kế hoạch xin lỗi và hàn gắn rạn nứt trong cộng đồng người hâm mộ thời gian tới.

"Việc Suga rời khỏi BTS là vô lý. Chúng tôi sẽ xin lỗi và nỗ lực hơn nữa để giải quyết mâu thuẫn giữa người hâm mộ", Hybe thông tin. 

Tuy nhiên, chỉ ít giờ sau đó, bài viết trên của YTN đã bị xóa mà không rõ lý do cụ thể.

Hiện chưa rõ động thái của Hybe về bê bối của Suga là thế nào. Tuy nhiên, vụ ồn ào này cũng đang khiến "gã khổng lồ" trong ngành giải trí Hàn Quốc gặp sóng gió.

Chiều 15/8, The Korea Herald cho biết, cổ phiếu của Hybe giảm 4,56% vào ngày 14/8, đóng cửa ở mức 163.100 won (120 USD), mức thấp nhất kể từ tháng 12/2022.

Đây là ngày giảm thứ tư liên tiếp, kể từ ngày 8/8, tổng mức giảm đến hiện tại là 11,2%.

Truyền thông Hàn Quốc cho rằng, cổ phiếu của Hybe giảm mạnh là vì bê bối của Suga và Chủ tịch Bang Si Huyk. Cách đây ít ngày, ông Bang bị bắt gặp đi cùng với người đẹp chuyên livestream 18+

"Những tranh cãi này 'thêm dầu vào lửa' cho các tranh chấp đang diễn ra giữa Hybe và Min Hee Jin, CEO của công ty con Ador về quyền quản lý. 

Điều này đã tác động đáng kể đến hiệu suất cổ phiếu của Hybe. Kể từ khi đạt đỉnh ở mức 256.000 won vào tháng 1, cổ phiếu của Hybe đã giảm mạnh 36%", The Korea Herald bình luận.

Suga dính bê bối lái xe khi say rượu: Công ty quản lý lên tiếng "Suga không rời nhóm BTS"- Ảnh 3.

Chủ tịch Bang Si Huyk bị bắt gặp đi cùng với người đẹp chuyên livestream 18+.

Giới chuyên môn nói gì về bê bối lái xe khi say rượu của Suga?

Ngày 7/8, Yonhap News và hàng loạt tờ báo của Hàn Quốc đưa tin đưa tin, đồn cảnh sát Yongsan (Seoul) hiện đang điều tra nam rapper Suga về hành vi vi phạm Luật giao thông đường bộ (lái xe khi say rượu).

Máy đo nồng độ cồn ghi nhận mức độ cồn của ca sĩ đạt 0,227% vượt quá mức cho phép 0,08%, đồng nghĩa với việc bị thu hồi giấy phép lái xe.

Suga được cho đã nói với những người thi hành công vụ chỉ uống một cốc bia trước khi tham gia giao thông. 

Suga dính bê bối lái xe khi say rượu: Công ty quản lý lên tiếng "Suga không rời nhóm BTS"- Ảnh 4.

CCTV ghi lại cảnh Suga lái chiếc xe điện có yên trên phố.

Sau sau việc, Big Hit Music (công ty con của Hybe, đơn vị trực tiếp quản lý BTS) - cho biết ca sĩ lái kickboard điện (xe trượt điện khác scooter) - dòng xe mà người sử dụng có thể bị phạt hành chính nếu sai phạm. 

Tuy nhiên, Korea Times nói rằng, nghệ sĩ lái scooter có gắn động cơ, không phải loại kickboard vận tốc thấp. Ngoài ra, trang tin cho rằng nồng độ cồn 0,227% là "con số cao không tưởng" nếu chỉ uống một cốc bia.

Bên cạnh bê bối lái xe khi say rượu, Suga còn vướng cáo buộc không hoàn thành tốt trách nhiệm khi nhập ngũ. 

Cụ thể, hôm 13/8, Cục Quản lý Nhân lực Quân sự (MMA) nhận đơn khiếu nại ẩn danh tố cáo ca sĩ hay vắng mặt trong các lớp học bắt buộc dù giữ chức nhóm trưởng, khiến thành tích của đội xếp cuối. 

"Giảng viên trách thái độ của Suga nhưng anh ấy chỉ gật đầu rồi tiếp tục nhìn điện thoại rồi ngủ. Anh ta hành động như kẻ bắt nạt trong lớp, giống những gã cố thể hiện quyền uy vào đầu năm học", Sports Kyung Hyang trích nội dung lá đơn.

Hiện, việc Suga có rời nhóm BTS hay không là điều dư luận quan tâm đặc biệt. Trên Korea Times, chuyên gia văn hóa Jung Min Jae nhận định rằng dù người hâm mộ thất vọng trước vi phạm của Suga, công ty quản lý khó có thể loại anh khỏi BTS. 

Bởi thực tế, BTS hiện vẫn đang là nhóm nhạc mang lại nhiều lợi ích nhất cho họ. Tuy nhiên, kể cả khi công ty bất chấp chỉ trích của dư luận để bảo toàn lợi ích, thì cả Suga và công ty đều "hoàn toàn không thể" lấy lại niềm tin từ người hâm mộ.

"Có sự khác biệt lớn trong cách fan quốc tế và Hàn Quốc đánh giá hành vi say xỉn khi tham gia giao thông. Đây là quốc gia xem việc lái xe sau khi uống rượu bia là tội nghiêm trọng, nhất là người nổi tiếng. 

Ngoài ra, sức hút của BTS vượt khỏi phạm vi trong nước, có lượng lớn người hâm mộ khắp thế giới. Có thể BigHit mất nhiều lợi ích nếu để Suga rời đi", ông Jung nhận định.

Suga dính bê bối lái xe khi say rượu: Công ty quản lý lên tiếng "Suga không rời nhóm BTS"- Ảnh 5.

Suga (sinh năm 1993) là rapper của nhóm BTS.

Suga có thể đối mặt án tù

Trước đó, hãng tin Dispatch đưa tin, một đại diện từ Sở cảnh sát Yongsan (Seoul) cho biết: "Suga BTS đẽ điều khiển một chiếc scooter điện. Sau khi kiểm tra, phương tiện này không được xếp vào danh mục PM".

Được biết, PM (personal mobility) dùng để chỉ các phương tiện di chuyển có tốc độ tối đa dưới 25km/h và trọng lượng dưới 30kg. Các phương tiện di chuyển bằng điện với tốc độ thấp được gọi là PM.

Tuy nhiên, phương tiện do Suga cầm lái được xếp vào loại "xe đạp có động cơ". Trong trường hợp này, hình phạt hình sự sẽ được áp dụng tương tự với các trường hợp say rượu lái xe ô tô.

Phía cảnh sát giải thích: "Nếu điều khiển PM thì sẽ chỉ chịu phạt hành chính. Tuy nhiên, xe của Suga không phải là PM. Vì vậy, anh ấy có thể phải chịu hình phạt hình sự đối với hành vi say rượu lái xe".

Theo Luật Giao thông Đường bộ Hàn Quốc, nếu nồng độ cồn trong máu từ 0,08% trở lên, người này có thể bị phạt tù từ 1-2 năm, hoặc phạt tiền từ 5 triệu won đến 10 triệu won.

Hiện, công tác điều tra vẫn được cảnh sát thực hiện. Phía cảnh sát cho biết sẽ kiểm tra toàn diện mức độ thiệt hại vì hành vi lái xe khi say rượu, quãng đường lái xe, hoàn cảnh và liệu có tiền án hay không.

CCTV cảnh Suga lái xe điện khi say rượu. (Video: Chosun TV)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.