Xã hội

Thái Bình: Đường gần 480 tỷ đồng sau 3 năm vẫn "nằm trên giấy"

25/05/2024, 05:37

Dự án đường Lê Quý Đôn kéo dài tại TP Thái Bình suốt gần 3 năm qua vẫn "nằm trên giấy" mặc dù đã có rất nhiều văn bản, quyết định về "số phận" của tuyến đường này.

Dự án bất động dù liên tục được điều chỉnh vốn 

Phản ánh đến Báo Giao thông, bạn đọc cho biết, dự án đường Lê Quý Đôn kéo dài (phía Nam) được TP Thái Bình quy hoạch, bố trí vốn suốt từ năm 2022, nhưng đến nay vẫn "án binh bất động".

Những ngày cuối tháng 5/2024, PV Báo Giao thông có mặt tại điểm đầu dự án ở nút giao giữa đường Lê Quý Đôn hiện có với đường Vành đai phía Nam TP Thái Bình và ghi nhận, khu vực quy hoạch cho dự án hiện vẫn là bãi đất trống, cỏ mọc um tùm, chưa có dấu hiệu nào cho thấy sắp được triển khai.

Thái Bình: Đường gần 480 tỷ đồng sau 3 năm vẫn "nằm trên giấy"- Ảnh 1.

Vị trí quy hoạch tuyến đường Lê Quý Đôn kéo dài đi qua vẫn để cỏ mọc um tùm.

Ông Tuyên, người dân xã Vũ Chính cho biết, dự án chậm triển khai khiến người dân chậm trễ được hưởng lợi từ hạ tầng giao thông kết nối, ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế - xã hội nói chung của TP Thái Bình.

Tìm hiểu được biết, dự án đường Lê Quý Đôn kéo dài có chiều dài khoảng hơn 1,8km (qua các xã Vũ Chính, Vũ Lạc (TP Thái Bình) và một phần qua xã Vũ Ninh (huyện Kiến Xương).

Dự án có đoạn 1 từ nút giao đường Vành đai phía Nam đến hết tuyến nhánh giáp sông Trục; đoạn 2 từ đầu tuyến nhánh quy hoạch sông Trục đến nút giao quốc lộ 39. Với tổng mức đầu tư gần 480 tỷ đồng, theo kế hoạch, thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2022-2025. 

Chủ đầu tư dự án là UBND TP Thái Bình, đại diện chủ đầu tư thực hiện dự án là Ban Quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng TP Thái Bình.

Thái Bình: Đường gần 480 tỷ đồng sau 3 năm vẫn "nằm trên giấy"- Ảnh 2.

Các văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND, UBND TP Thái Bình về dự án đường Lê Quý Đôn kéo dài.

Ngày 15/12/2021, HĐND TP Thái Bình đã có Nghị quyết số 41/NQ – HĐND phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 TP Thái Bình, trong đó dự án đường Lê Quý Đôn kéo dài thuộc danh mục đầu tư với tổng mức khái toán lên tới hơn 362 tỷ đồng.

Đến ngày 16/12/2022, HĐND TP Thái Bình tiếp tục ban hành Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường Lê Quý Đôn kéo dài (phía Nam) TP Thái Bình, trong đó nêu rõ nguồn vốn ngân sách thành phố từ nguồn kết dư tiền sử dụng đất năm 2021 bố trí lên tới 300 tỷ đồng, phần còn lại là ngân sách thành phố, ngân sách tỉnh. 

Ngày 19/12/2022, ông Đinh Gia Dũng, Chủ tịch UBND TP Thái Bình tiếp tục ký Quyết định số 5906/QĐ-UBND về việc giao vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023, nguồn vốn ngân sách thành phố, trong đó dự án đường Lê Quý Đôn kéo dài tiếp tục được nằm trong danh mục phân bổ năm 2023 với tổng số tiền hơn 55 tỷ đồng.

Thái Bình: Đường gần 480 tỷ đồng sau 3 năm vẫn "nằm trên giấy"- Ảnh 3.

Dự án chưa triển khai đã trở thành nơi đổ rác thải xây dựng, gây mất mỹ quan thành phố.

Tưởng rằng, sau những quyết định kể trên, tuyến đường này sẽ được triển khai nhanh chóng nhưng thực tế không có một hoạt động khởi công công trình nào.

Đến ngày 13/6/2023, UBND TP Thái Bình lại tiếp tục có tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, trong đó nâng tổng mức đầu tư dự án đường Lê Quý Đôn kéo dài lên 478 tỷ đồng (tăng hơn 117 tỷ đồng so với quyết định ban đầu).

Và dù liên tục được điều chỉnh tăng vốn, đến nay dự án đường Lê Quý Đôn kéo dài vẫn "chỉ nằm trên giấy" và trở thành nơi tập kết rác thải vật liệu xây dựng, cỏ dại mọc um tùm gây mất mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông.

Đang hoàn thiện thủ tục?

Trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo UBND xã Vũ Chính xác nhận, trên địa bàn xã có quy hoạch dự án đường Lê Quý Đôn kéo dài, tuy nhiên hiện chưa triển khai công tác giải phóng mặt bằng. 

Thái Bình: Đường gần 480 tỷ đồng sau 3 năm vẫn "nằm trên giấy"- Ảnh 4.

Đường Lê Quý Đôn, TP Thái Bình.

Theo vị này, hiện nay xã đang cùng đơn vị chủ đầu tư (là Ban Quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng TP Thái Bình) hoàn thiện các thủ tục về công tác giải phóng mặt bằng để có thể sớm triển khai khởi công thực hiện dự án. Tuy nhiên, còn khá nhiều vướng mắc liên quan đến đất đai, mặt bằng chưa tháo gỡ xong.

"Về đất đai, dự án bị chồng lấn một chút cùng lúc với 3 dự án quy hoạch đất ở tại khu vực phía Nam thành phố. Đó là dự án của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ngoài ra, còn một đoạn cuối tuyến chồng lấn vào đất đai của xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương. Đơn vị chủ đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục để có thể sớm triển khai khởi công thực hiện dự án", lãnh đạo xã Vũ Chính thông tin.

Để làm rõ thông tin PV Báo Giao thông tiếp tục liên hệ tới ông Phạm Văn Quỳnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng TP Thái Bình (đơn vị đại diện chủ đầu tư) nhưng ông Quỳnh không bắt máy.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.