Sáng mùng 4 Tết (ngày 1/2), sau khi phát lệnh khởi công dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục tới kiểm tra và chúc Tết công nhân thi công dự án nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Long Thành, dự án thi công cầu Nhơn Trạch (dự án thành phần của Vành đai 3 TP.HCM)…
Hình ảnh Thủ tướng thị sát các công trình giao thông trọng điểm dịp lễ, Tết đã trở nên quen thuộc trong nhiều năm qua. Tại mỗi dự án, ông đều nắm bắt, tháo gỡ các khó khăn, gợi mở những giải pháp và đưa ra các yêu cầu rất cụ thể.
Sau mỗi chuyến công tác đầu xuân năm mới của Thủ tướng, sự chuyển động ở các dự án là điều dễ nhận ra.
Còn nhớ, mùng 3 Tết năm ngoái, khi Thủ tướng kiểm tra dự án nhà ga T3, nơi này vẫn còn ngổn ngang, khối lượng thi công mới chỉ đạt 50% (dự án khởi công từ 30/8/2023).
Dù biết tiến độ gặp nhiều khó khăn, nhưng ông vẫn giao chỉ tiêu cho chủ đầu tư (Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - ACV) đến 30/4/2025 phải hoàn thành.
Đến nay, sau thời gian nỗ lực không ngừng nghỉ, dự án đã vượt tổng tiến độ hai tháng so với kế hoạch ban đầu, đến tháng 3 sẽ vận hành thử nghiệm để chính thức khánh thành, đưa vào hoạt động dịp 30/4 theo chỉ đạo của người đứng đầu Chính phủ.
Cũng năm ngoái, tại nhà ga T3, Thủ tướng bày tỏ sốt ruột vì dự án đường và hầm chui Trần Quốc Hoàn kết nối vào nhà ga T3 còn ngổn ngang thì năm nay, các phương tiện đã chạy bon bon trên con đường này.
Tuyến đường sau khi thông xe hôm 23/1 đã chia sẻ lượng lớn phương tiện cho đường Cộng Hòa, giúp việc lưu thông của người dân thuận tiện, thông thoáng, thay cho cảnh kẹt xe thường xuyên.
Dịp Tết năm nay, Thủ tướng lại một lần nữa thăm dự án sân bay Long Thành. Đây là lần thứ 6 trong 3 năm qua, người đứng đầu Chính phủ có mặt để kiểm tra, đốc thúc tiến độ dự án trọng điểm này.
Trước đó, lần thứ 5, hồi tháng 12/2024, khi kiểm tra tại đây, Thủ tướng đã nêu đích danh những phần việc trì trệ và chỉ ra những người chịu trách nhiệm, buộc thay đổi cách thức tổ chức thi công, hạn đến cuối năm 2025 phải cơ bản hoàn thành dự án, không vì lý do gì mà chậm trễ.
Mới nhất, sáng 25/1, khi chủ trì họp về tình hình thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải tiếp tục nhấn mạnh, đây là dự án quan trọng quốc gia, dự án sân bay lớn nhất của nước ta, có ý nghĩa rất quan trọng, phải làm khẩn trương bởi muốn tăng trưởng 2 con số trong những năm tới thì giao thông phải thông suốt.
Thủ tướng nêu rõ, mục tiêu không có gì thay đổi so với chỉ đạo trước đây, đó là cơ bản hoàn thành sân bay Long Thành vào cuối năm 2025. Đây là chỉ đạo của Chính phủ và cũng là nội dung vừa được Trung ương kết luận.
Đến nay, tất cả đã chuyển động tích cực hơn. Hạng mục rất quan trọng là tháp không lưu đã gần hoàn thành, nhà ga hành khách đã lợp mái…
Những chuyến thị sát đầu năm mới của Thủ tướng không chỉ có ý nghĩa kiểm tra tiến độ trên công trường. Đó còn là sự khích lệ, động viên chủ đầu tư, nhà thầu và các kỹ sư, công nhân đang triển khai thi công.
Hơn thế nữa, những chuyến đi thực tế của Thủ tướng còn tháo gỡ ngay những vướng mắc làm chậm tiến độ, giúp nhà thầu tăng tốc nhanh hơn, giúp các bộ, ngành, địa phương có tiếng nói chung và cùng ngồi lại tìm giải pháp.
Qua những chuyến đi của Thủ tướng, người dân cũng thấu hiểu hơn và đồng thuận hơn, sẵn sàng nhường đất để làm dự án. Ở các chuyến thị sát, Thủ tướng luôn nhắc nhở chủ đầu tư, địa phương phải biết ơn vì điều đó và chăm lo tốt hơn cuộc sống của người dân.
Những chuyến công tác của Thủ tướng ngay trong những ngày tết Ất Tỵ 2025 một lần nữa cho thấy sự quan tâm đặc biệt của người đứng đầu Chính phủ tới phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.
Khi hạ tầng giao thông được ưu tiên dành nguồn lực đầu tư thỏa đáng, nền kinh tế chắc chắn sẽ bứt phá. Đột phá hạ tầng giao thông sẽ là tiền đề để cả dân tộc vững bước tiến vào kỷ nguyên mới. Trong đó, việc đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, sớm đưa các công trình trọng điểm vào khai thác có ý nghĩa rất lớn.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận