Tài chính

Thua lỗ, Wealth Power bán dự án điện mặt trời cho SP Group

05/09/2024, 07:30

Dù đã về tay SP Group, song chủ đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Mỹ Hiệp vẫn báo lỗ gần 6 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2024.

Wealth Power rút lui tại Điện mặt trời Mỹ Hiệp

Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Việt Nam Việt vừa báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 với khoản lỗ gần 6 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là 70,7 tỷ đồng với tổng nợ phải trả gần 6,3 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong kỳ báo cáo, Năng lượng tái tạo Việt Nam Việt đã sạch dư nợ trái phiếu, dù trước đó trong năm 2023, con số trên ở mức gần 490 tỷ đồng.

Thời điểm đó, kết quả kinh doanh của công ty này cũng không mấy khả quan khi phải gánh khoản lỗ lên tới gần 43 tỷ đồng.

Thua lỗ, Wealth Power bán dự án điện mặt trời cho SP Group- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ/Shutterstock.

Được biết, Năng lượng tái tạo Việt Nam Việt là chủ đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Mỹ Hiệp (tại xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) với tổng diện tích 55,927ha. Dự án đã được tỉnh Bình Định cấp chủ trương đầu tư vào ngày 25/1/2019 với tổng vốn 1.200 tỷ đồng.

Dự án này từng bị UBND tỉnh Bình Định ra Quyết định thu hồi chủ trương đầu tư do công ty không phối hợp với UBND huyện Phù Mỹ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và không thực hiện ký quỹ cam kết theo quy định.

Tuy vậy, đến cuối tháng 7/2020, sau khi hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng và dự án tiếp tục được giao cho nhà đầu tư chuẩn bị công tác đầu tư xây dựng.

Khi đó, nhóm chủ đứng sau dự án chính là Wealth Power Việt Nam của nữ doanh nhân Trần Thị Hương Hà. Vào giai đoạn 2020-2021, Wealth Power của bà Hà lên như "diều gặp gió", là chủ đầu tư của nhiều dự án năng lượng tái tạo với hệ sinh thái dày đặc như: Năng Lượng BS Việt Nam, Đầu tư Đoàn Sơn Thủy, Công ty Năng Lượng Tái Tạo Việt Nam, Thương mại Du lịch Thanh Toàn Paragon, Công ty Cổ phần Chân Mây LNG, hay Đầu tư Bất động sản Wealth Land.

Trong số này, tiêu biểu nhất phải kể đến là siêu dự án LNG Chân Mây 6 tỷ USD tại Thừa Thiên Huế.

Dù vậy, hiện tại hệ sinh thái của nữ doanh nhân đã bị rút gọn đi đáng kể, với Năng Lượng BS Việt Nam, Đầu tư Đoàn Sơn Thủy, hay Thương mại Du lịch Thanh Toàn Paragon ngưng hoạt động.

Không chỉ vậy, nhóm Wealth Power cũng đã chuyển nhượng Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Việt Nam (chủ đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Đầm Trà Ổ) cho BB Group - một ông lớn khác trong ngành năng lượng tái tạo.

Cùng chung số phận, Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Việt Nam Việt (chủ đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Mỹ Hiệp) cũng được nhóm chủ chuyển nhượng cho SP Group.

Tiềm lực của SP Group

Cuối năm 2023, Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Việt Nam Việt đã đề nghị với tỉnh Bình Định về việc chuyển nhượng vốn liên quan dự án Nhà máy điện mặt trời Mỹ Hiệp có tổng vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng.

Như đã đề cập, nguyên chính dẫn đến quyết định này của nhóm Wealth Power có thể là bởi đà kinh doanh sa sút của Năng lượng tái tạo Việt Nam Việt.

Với việc có nhà đầu tư mới xuất hiện, doanh nghiệp đã sạch bóng trái phiếu và cố gắng giảm lỗ, qua đó có thể ghi nhận lợi nhuận dương trở lại trong 6 tháng cuối năm nay.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Việt Nam Việt thành lập ngày 24/4/2018, ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Vốn điều lệ công ty tính đến tháng 6/2020 đạt 200 tỷ đồng với cơ cấu cổ đông gồm: Trần Thị Hương Hà (81,66%), Trần Thị Thùy Trang (16,67%) và Lê Đức Thoa (1,67%).

Đến tháng 1/2024, nhóm Wealth Power của bà Trần Thị Hương Hà rút lui và thay vào đó là các gương mặt của SP Group.

Thua lỗ, Wealth Power bán dự án điện mặt trời cho SP Group- Ảnh 2.

Lễ ký kết hợp tác giữa Tập đoàn Hoa Sen và SP Group. Ảnh: Hoa Sen Group.

Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Năng lượng tái tạo Việt Nam Việt hiện là ông Chia Seng Boon Brandon (quốc tịch Singapore). Đứng tên cùng ông là Tổng giám đốc Nguyễn Thanh Phát.

Hai cá nhân này cũng đang đại diện cho các doanh nghiệp của SP Group tại Việt Nam như: Điện mặt trời Thành Long Phú Yên, Điện mặt trời EUROPLAST Phú Yên, SP Energy Việt Nam, SP Việt Nam năng lượng 1, SP Việt Nam năng lượng Hà Nội, SP Việt Nam năng lượng Miền Bắc…

SP Group là công ty vận hành lưới điện quốc gia của Singapore, một công ty điện lực hàng đầu ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tập đoàn này bước vào thị trường Việt Nam từ tháng 2/2021 với tên gọi SP Energy Vietnam.

Đối với ngành năng lượng châu Á - Thái Bình Dương, SP Group không phải là cái tên xa lạ. Tập đoàn này trực thuộc Temasek và đã đầu tư kinh doanh tại Australia, Trung Quốc, Thái Lan trước khi đến Việt Nam. SP Group có hơn 3.600 nhân sự, doanh thu 3,5 tỷ SGD mỗi năm.

SP Groupcam kết đầu tư 12.000 tỷ đồng vào các giải pháp năng lượng bền vững tại Việt Nam cho đến năm 2025.

Tập đoàn cũng đặt mục tiêu đạt 1,5 GW về quy mô tiện ích và các dự án năng lượng mặt trời áp mái tính đến năm 2025. Trong đó, các công ty con thuộc quyền sở hữu của SP Group cam kết phát triển danh mục năng lượng tái tạo tại Việt Nam đạt mức 1.000 MW vào năm 2025.

Hiện SP Group đã trở thành đối tác của Công ty năng lượng BCG Energy (thuộc BCG Group) và CJ ONS, công ty thành viên của CJ OliveNetworks (Hàn Quốc) tại Việt Nam, Tập đoàn Hoa Sen…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.