An ninh hình sự

Tình huống pháp lý vụ gã đàn ông cuồng ghen chém 3 người, 1 người đã tử vong ở Hải Dương

01/07/2024, 15:13

Theo luật sư, hành vi của gã đàn ông cuồng ghen chém 3 người, trong đó 1 người đã tử vong ở Hải Dương rất manh động, có tính chất trả thù điên cuồng. Nghi phạm có thể đối diện mức án cao nhất tử hình.

Ngày 1/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đang tạm giữ Trần Văn Dương (SN 1985, trú tại phường Thái Thịnh, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) để điều tra, làm rõ vụ đối tượng này dùng hung khí chém 3 người khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Dương nghi ngờ vợ mình là chị D.T.H (đăng ký thường trú tại tỉnh Thái Nguyên) có quan hệ bất chính với anh N.P.D (SN 1985) và N.V.H (SN 1985, cùng trú tại khu dân cư Tống Buồng, phường Thái Thịnh).

Tình huống pháp lý vụ gã đàn ông cuồng ghen chém 3 người, 1 người đã tử vong ở Hải Dương- Ảnh 1.

Đối tượng Trần Văn Dương tại cơ quan công an.

Sáng 29/6, khi phát hiện vợ trong một nhà nghỉ ở thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng), Dương đã mang theo hung khí đến gặp vợ và đã đánh, gây thương tích cho vợ. 

Sau đó, đối tượng mang theo hung khí tìm gặp bố mẹ của anh N.P.D là ông N.T.P và bà P.T.K (cùng SN 1961, trú tại khu dân cư Tống Buồng) và dùng dao chém khiến bà P.T.K tử vong tại chỗ, còn ông N.T.P bị thương nặng.

Đối tượng tiếp tục tìm đến nhà anh N.V.H, chém gây thương tích cho nạn nhân rồi bỏ chạy đến khu dân cư Sơn Khê, phường Thái Thịnh thì bị lực lượng chức năng khống chế bắt giữ và thu giữ phương tiện gây án.

Tình huống pháp lý vụ gã đàn ông cuồng ghen chém 3 người, 1 người đã tử vong ở Hải Dương- Ảnh 2.

Khu vực sinh sống của vợ chồng ông P, tại khu dân cư Tống Buồng, phường Thái Thịnh - nơi xảy ra vụ án mạng.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, tiến sỹ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận, theo kết quả điều tra ban đầu, hành vi của đối tượng Dương rất manh động, có tính chất trả thù điên cuồng vào những người tình nghi quan hệ bất chính với vợ mình và những người thân của họ.

Hậu quả vụ án khiến một người tử vong, nhiều người bị thương.

Theo ông Cường, sau án mạng, cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của nghi phạm. Đồng thời, xác định khả năng nhận thức điều khiển hành vi cũng như yếu tố tác động đến cảm xúc, lí trí của đối tượng gây án để làm căn cứ giải quyết vụ việc.

Trường hợp kết quả xác minh cho thấy, tại thời điểm gây án, đối tượng Dương hoàn toàn nhận thức được hành vi của mình nhưng do ghen tuông, thù tức nên cố tình gây thương tích, cố ý tước đoạt tính mạng của người khác thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam đối tượng này về tội Giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật Hình sự. 

Theo Điều 123 Bộ luật Hình sự và Án lệ số 47/2021/AL thì hành vi nguy hiểm cho xã hội, mong muốn tước đoạt tính mạng và những hành vi có thể tước đoạt tính mạng của người khác bằng cách sử dụng hung khí nguy hiểm, đánh vào vùng trọng yếu của nạn nhân, bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra... là những hành vi giết người, đối diện với khung hình phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Tình huống pháp lý vụ gã đàn ông cuồng ghen chém 3 người, 1 người đã tử vong ở Hải Dương- Ảnh 3.

Tiến sỹ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp.

"Rất có thể đối tượng này sẽ bị xử lý hình sự về tội giết người với tình tiết là giết từ hai người trở lên. Ngoài ra, cũng sẽ xem xét làm rõ hành vi có được xác định là có tính chất côn đồ hay không bởi đối tượng tấn công, sát hại cả những người không trực tiếp có mâu thuẫn với đối tượng", luật sư Cường nói.

Nếu trường hợp kết quả điều tra cho thấy vợ đối tượng này ngoại tình là đúng sự thật dẫn đến đối tượng này ghen tuông, bức xúc và mất kiểm soát về hành vi, thì theo luật sư Cường, cũng có thể xem xét là tình tiết giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự đối với hành vi xâm phạm tới người tình của vợ.

Tuy nhiên, đối với hành vi xâm phạm với những người khác không liên quan đến chuyện tình cảm thì đó là điều không thể tha thứ, đối tượng này sẽ phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.