Thời sự Quốc tế

Tổng thống Biden lên án vụ nổ súng khiến ông Trump bị thương

14/07/2024, 09:22

Tổng thống Biden lên án vụ nổ súng tại buổi vận động tranh cử của ông Trump, khẳng định không có chỗ cho bạo lực trong nền chính trị nước Mỹ.

Ngày 14/7, Tổng thống Joe Biden đã lên án vụ xả súng tại cuộc vận động tranh cử khiến ông Donald Trump bị thương, một người thiệt mạng và hai người khác đang trong tình trạng nguy kịch. 

"Nước Mỹ không có chỗ cho các hành vi bạo lực như thế này. Thật không thể chấp nhận được, đó là một trong những lý do chúng ta phải đoàn kết toàn thể đất nước. Chúng ta không thể cho phép và không thể tha thứ cho điều này", ông Biden khẳng định.

Tổng thống Biden lên án vụ nổ súng khiến ông Trump bị thương- Ảnh 1.

Phần trên vành tai phải của ông Trump chảy máu sau khi bị viên đạn xuyên qua. (Ảnh: NBC)

Tổng thống Biden cho biết ông đã cố gắng liên lạc với ông Trump nhưng không được, chỉ mới biết được cựu tổng thống đang ở cùng các bác sĩ, tình hình sức khỏe dường như khả quan.

"Tôi rất mừng khi biết ông Trump vẫn đang an toàn và tình hình khả quan. Tôi đang cầu nguyện cho ông Trump và gia đình của ông ấy, cùng những ai có mặt tại buổi vận động tranh cử. Tôi hy vọng sẽ sớm được nói chuyện với ông ấy", ông Biden nói.

Ngoài ra, ông Biden cho biết vụ việc đang được khẩn trương điều tra. 

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã lên án vụ nổ súng xảy ra tại buổi vận động tranh cử của ông Donald Trump.

"Hoàn toàn không có chỗ cho bạo lực chính trị trong nền dân chủ của chúng ta. Mặc dù chúng ta vẫn chưa biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng tất cả chúng ta nên cảm thấy yên lòng vì cựu Tổng thống Trump không bị tổn thương nghiêm trọng", ông Obama nói.

Tổng thống Biden lên án vụ nổ súng khiến ông Trump bị thương- Ảnh 2.

Nhiều quan chức Mỹ đã lên tiếng phản đối vụ việc, bày tỏ yên tâm hơn khi biết ông Trump vẫn an toàn. (Ảnh: NBC)

Cựu Tổng thống Bill Clinton, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng lên tiếng về sự nghiêm trọng của vụ việc và bày tỏ yên tâm khi được biết ông Trump vẫn an toàn sau vụ nổ súng.

Trước đó, một số tiếng súng vang lên khi cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đang vận động tranh cử trên sân khấu tại Butler, bang Pennsylvania chiều 13/7 (sáng 14/7 giờ Hà Nội). Đây là cuộc vận động tranh cử cuối cùng của ông Trump trước đại hội đảng Cộng hòa tại Milwaukee ngày 15/7.

Cựu tổng thống Trump nhăn mặt và đưa tay lên tai phải, rồi cúi xuống phía sau bục phát biểu. Các mật vụ nhanh chóng xuất hiện và ông Trump được đỡ dậy, với một vết máu trên tai.

Sau khi ông Trump bị bắn, nhân chứng đã chỉ vị trí tay súng đã bắn ông Trump cho mật vụ để họ tiếp cận và tiêu diệt.

Quan chức cấp cao đảng Cộng hòa cho biết vụ cựu tổng thống Trump bị bắn không làm thay đổi kế hoạch tổ chức đại hội toàn quốc của đảng này, dự kiến diễn ra vào ngày 15/7 tại Milwaukee, bang Wisconsin. Đây là sự kiện đảng Cộng hòa đề cử ứng viên tổng thống cho cuộc đua tháng 11 và ông Trump gần như chắc chắn nhận đề cử.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.