Vẫn hy vọng nhưng không chấp thuận nhượng bộ
Ngày 2/3, trong cuộc trao đổi với báo giới vào cuối chuyến thăm tới Anh kéo dài 2 ngày, khi được hỏi về chuyến thăm tới Nhà Trắng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh Ukraine sẽ không nhượng bất kỳ lãnh thổ nào cho Nga trong thỏa thuận hòa bình.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vẫn kỳ vọng vào khả năng nối lại quan hệ với Mỹ (Ảnh: Reuters).
Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đang dựa vào Mỹ với tư cách là đồng minh quân sự hàng đầu. Ông không nghĩ rằng Mỹ sẽ ngừng hỗ trợ Ukraine bởi việc Mỹ dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ chỉ có lợi cho ông Putin. Song, ông khẳng định đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản có thể xảy ra.
"Về việc cứu vãn mối quan hệ với Mỹ, tôi cho rằng mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục. Nhưng tôi không nghĩ việc tiến hành đàm phán công khai là điều đúng đắn. Sau những gì đã diễn ra, có thể thấy các cuộc đàm phán công khai đã không mang lại điều gì tích cực hay hỗ trợ thêm cho chúng tôi với tư cách là đối tác", ông Zelensky tuyên bố.
Theo Tổng thống Ukraine việc chuyến thăm Washington của ông kết thúc đột ngột đồng nghĩa với việc hai nước đã không thể ký một thỏa thuận khai thác khoáng sản chung để đổi lấy việc ông Trump tiếp tục ủng hộ nỗ lực chiến tranh của Ukraine nhưng Ukraine vẫn sẵn sàng ký vào thỏa thuận này.
"Chúng tôi đã đồng ý ký kết. Thành thật mà nói, tôi tin tưởng Mỹ cũng sẽ sẵn sàng", ông Zelensky nói thêm.
Dù cố gắng né tránh căng thẳng thêm với Mỹ đồng thời không muốn nhắc lại những gì đã diễn ra, ông Zelensky vẫn tỏ ra cứng rắn khi nói về thỏa thuận ngừng bắn. Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định sẽ không từ bỏ chủ quyền đối với các vùng đất hiện do Nga kiểm soát.
"Mọi người cần hiểu Ukraine sẽ không bao giờ công nhận bất cứ vùng lãnh thổ nào bị Nga chiếm đóng là của Nga. Chúng tôi hy vọng những đảm bảo an ninh từ phía Mỹ sẽ khiến Nga không còn cơ hội để phát động bất kỳ chiến dịch quân sự nào nữa", ông Zelensky tuyên bố.
Tổng thống Zelensky tiết lộ Kiev và Washington đã nối lại liên lạc kể từ cuộc tranh cãi hồi cuối tuần qua mặc dù các cuộc trao đổi này ở cấp dưới.
Khi được hỏi liệu ông có cân nhắc từ chức hay không, ông Zelensky trả lời dứt khoát: "Việc thay thế tôi sẽ không hề dễ dàng bởi điều đó không chỉ đơn giản là tổ chức một cuộc bầu cử. Họ sẽ phải ngăn được tôi tham gia vào cuộc bầu cử đó".
Tuy nhiên, ông Zelensky một lần nữa nhấn mạnh nếu Ukraine được gia nhập NATO, ông sẽ coi như bản thân đã hoàn thành sứ mệnh của mình.
Anh và EU giang rộng vòng tay
Mặt khác, ông Zelensky vui vẻ cảm ơn các nước châu Âu đã dành sự hỗ trợ cho Ukraine.
Khác với đối đầu nảy lửa với ông Trump tại Nhà Trắng, khi có mặt tại London, Anh ngày 1/3, ông Zelensky đã nhận được cái ôm nồng ấm từ Thủ tướng Anh Keir Starmer và sự chào đón nồng nhiệt từ những người ủng hộ bên ngoài phố Downing.
Lãnh đạo Anh, EU thể hiện sự đoàn kết với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại hội nghị thượng đỉnh. (Ảnh: ÂP).
Tại hội nghị thượng đỉnh, ông Starmer cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu đã đồng ý soạn thảo một kế hoạch hòa bình cho Ukraine để gửi tới Mỹ, với hy vọng Washington sẽ cung cấp các đảm bảo an ninh mà Kiev coi là quan trọng và cần thiết để ngăn chặn Nga.
"Chúng ta đang đứng tại ngã rẽ của lịch sử. Đây không phải là lúc để tiếp tục bàn luận thêm mà là thời điểm cần phải hành động. Chúng ta cần đứng lên lãnh đạo và đoàn kết hướng tới một kế hoạch mới nhằm mang lại nền hòa bình công bằng và bền vững cho Ukraine", ông Starmer nhấn mạnh.
Được biết, các nhà lãnh đạo Châu Âu đang gấp rút tiến hành những nỗ lực nhằm đảm bảo Kiev không bị gạt ra ngoài lề trong bất kỳ cuộc đàm phán nào sau cuộc tranh luận nảy lửa giữa ông Trump và ông Zelenskiy tại Phòng Bầu dục.
Một số nhà lãnh đạo khẳng định châu Âu cần tăng chi tiêu quốc phòng nhằm thu hút sự ủng hộ của ông Trump, qua đó đảm bảo một cam kết an ninh từ phía Mỹ trong trường hợp một nền hòa bình ở Ukraine được thiết lập.
"Điều quan trọng nhất đối với châu Âu lúc này là tăng cường đầu tư quốc phòng trong một thời gian dài. Các quốc gia thành viên cần có không gian tài chính linh hoạt hơn để có thể tăng chi tiêu quốc phòng. Châu Âu cần biến Ukraine thành một "con nhím thép" không thể bị nuốt trôi", bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, tuyên bố.
Trong khi đó, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết các nhà lãnh đạo đều nhất trí châu Âu cần gánh vác nhiều trách nhiệm hơn và chia sẻ gánh nặng bằng cách tăng thêm ngân sách quốc phòng trong NATO đồng thời duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Mỹ.
Ông Zelenskiy cho biết sự đoàn kết của châu Âu đang ở mức độ cực kỳ cao. "Chúng tôi đang nỗ lực làm việc tại châu Âu để tìm cơ sở hợp tác với Mỹ nhằm đạt được bảo đảm về an ninh và một nền hòa bình thực sự" ông Zelenskiy viết trên Telegram.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận