Xã hội

Trại lợn thi công đường trái phép bị người dân lập lán canh giữ

05/09/2024, 07:30

Giữa lúc hành vi thi công đường trái phép chưa được xử lý dứt điểm, trại lợn còn bị hàng chục người dân xã Lâm Ca, Đình Lập, Lạng Sơn lập lán trại canh giữ vì nghi xả thải ra sông Lục Nam.

Phát hiện đường ống dẫn nước thải ra sông

Ngày 24/8, Báo Giao thông đã đăng tải bài viết: "Thi công 2,4km đường trái phép trên đất rừng dẫn vào trại lợn tại Lạng Sơn", phản ánh việc Công ty CP Chăn nuôi Rutech đã tự ý mua gom đất rừng, thi công trái phép 2,4km đường giao thông vào trại lợn của đơn vị này tại xã Lâm Ca, huyện Đình Lập, Lạng Sơn. 

Giữa lúc hành vi trên đang bị UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Đình Lập xử lý, trại lợn đã bị hàng chục người dân lập lán trại canh giữ vì nghi xả trộm chất thải ra sông Lục Nam.  

Trại lợn thi công đường trái phép bị người dân lập lán canh giữ- Ảnh 1.

Người dân phát hiện đường ống ngầm, được cho là dẫn nước thải từ trại lợn ra sông Lục Nam. Ảnh cắt từ clip.

Cụ thể, nhiều người dân xã Lâm Ca, huyện Đình Lập, Lạng Sơn cho biết, trong suốt dịp lễ 2/9 vừa qua, hàng chục người đã phải lập lán trại, canh giữ bờ sông Lục Nam chảy ra địa bàn để ngăn chặn việc Công ty CP Chăn nuôi Rutech, có trụ sở tại các thôn Pắc Vằn và Bình Ca, xã Lâm Ca xả thải ra sông.

"Rạng sáng ngày 1/9, chúng tôi phát hiện nước sông Lục Nam đoạn chảy từ trại chăn nuôi lợn qua trung tâm xã Lâm Ca có màu xanh đậm khác thường, bốc mùi hôi thối nên nghi ngờ trại lợn đã lén lút xả thải ra sông. 

Sau đó, nhiều người đã trình báo đến UBND xã để cùng đến công ty kiểm tra. Ban đầu, công ty trên đã phủ nhận việc xả thải. Tuy nhiên, một số người dân trước đây từng làm thuê tại trại lợn này phát hiện một đường ống ngầm, dẫn từ bể chứa nước thải của công ty này đi thẳng ra mương thoát nước gần sông nên tiến hành mở van khóa thì thấy nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi thối đã được dẫn, chảy ra sông Lục Nam gây bức xúc", ông T.Đ.T, người dân xã Lâm Ca nói.

Có mặt tại hiện trường vụ việc, anh Đ.Đ.T, trú tại thôn Pắc Vằn, xã Lâm Ca cho biết: "Ngay sau khi phát hiện đường ống xả thải trên, người dân đã yêu cầu doanh nghiệp huy động máy múc đến múc bỏ, vùi lấp mương dẫn nước. Đồng thời, người dân cũng đã lập lán trại, cử người canh giữ tại bờ sông để ngăn chặn, không cho doanh nghiệp tiếp tục xả thải gây ô nhiễm môi trường".

Trại lợn thi công đường trái phép bị người dân lập lán canh giữ- Ảnh 2.
Trại lợn thi công đường trái phép bị người dân lập lán canh giữ- Ảnh 3.
Trại lợn thi công đường trái phép bị người dân lập lán canh giữ- Ảnh 4.

Hàng chục người dân tập trung tại trại lợn sau khi phát hiện đường ống, nghi xả thải ra sông Lục Nam. Ảnh cắt từ clip.

Xác nhận thông tin trên, trưởng các thôn Pắc Vằn, Hòa Bình và Chủ tịch UBND xã Lâm Ca đều cho biết, vụ việc diễn ra từ ngày 31/8 đến nay, hiện các sở, ngành của tỉnh Lạng Sơn đang cử tổ công tác đến kiểm tra thực tế, giải quyết vụ việc.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo UBND các xã Hữu Sản và An Lạc, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang cũng cho biết: "Trong dịp lễ 2/9 vừa qua, UBND xã có nhận được nhiều phản ánh của người dân về việc nước sông Lục Nam, chảy về từ xã Lâm Ca, Đình Lập, Lạng Sơn chuyển màu xanh đậm và có mùi lạ. 

Đây là khu vực đầu nguồn của sông Lục Nam, cung cấp nước tưới tiêu, sinh hoạt cho các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Dũng của tỉnh Bắc Giang trước khi hòa vào hệ thống sông Thái Bình nên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. UBND các xã đang cho kiểm tra cụ thể để báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định".

Doanh nghiệp phủ nhận xả thải ra sông

Trao đổi với PV Báo Giao thông qua điện thoại, ông Nguyễn Đức Khoa, Giám đốc Công ty CP chăn nuôi Rutech cho biết: "Nhiều ngày nay, người dân địa phương đã xâm nhập, lập lán trại trái phép tại trang trại chăn nuôi lợn của đơn vị. 

Điều này mặc dù chưa gây ảnh hưởng lớn gì về vật chất nhưng đang tiềm ẩn nguy cơ phát tán dịch bệnh, gây ảnh hưởng đến môi trường chăn nuôi, đình trệ hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. Đồng thời, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của cán bộ, công nhân Công ty CP Chăn nuôi Rutech".

Trại lợn thi công đường trái phép bị người dân lập lán canh giữ- Ảnh 5.
Trại lợn thi công đường trái phép bị người dân lập lán canh giữ- Ảnh 6.

Người dân xã Lâm Ca cho biết, trước đây người dân vẫn tắm rửa, sử dụng nước sông Lục Nam để sinh hoạt nhưng sau khi trại lợn đi vào hoạt động đã gây ô nhiễm môi trường. Ảnh do người dân cung cấp. 

Ông Khoa chia sẻ thêm, trước thực trạng trên, công ty đã đề nghị chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng vào cuộc, có biện pháp bảo vệ doanh nghiệp. 

"Thực ra chính quyền địa phương cũng đã kịp thời vào cuộc tuyên truyền, vận động. Đến sáng nay, các sở, ngành cũng đã đến kiểm tra nhưng tình hình vẫn chưa được kiểm soát", ông Khoa nói.

Trại lợn thi công đường trái phép bị người dân lập lán canh giữ- Ảnh 7.

Nhìn từ trên cao, trại lợn nằm ngay bờ sông Lục Nam, cách trung tâm xã Lâm Ca chỉ khoảng 1km.

Trao đổi về việc xả thải ra sông Lục Nam, ông Nguyễn Đức Khoa khẳng định: "Công ty tôi không được xả thải ra sông Lục Nam. Việc đường ống dẫn nước và van xả thải được người dân phát hiện trên đều nằm trong hồ sơ thiết kế được duyệt của đơn vị. Tại đây vẫn còn nhiều đường ống và hàng nghìn van khóa như vậy".

"Tôi khẳng định là không có việc xả thải trái phép ra sông Lục Nam như người dân phản ánh, việc này đang được cơ quan chức năng kiểm tra, kết luận", ông Nguyễn Đức Khoa, Giám đốc Công ty CP chăn nuôi Rutech quả quyết.

Clip ghi nhận hiện trường vụ việc. Nguồn: FB.

Được biết, hiện, các sở, ngành và UBND huyện Đình Lập đang kiểm tra thực tế tại trại lợn trên, để rộng đường dư luận, PV Báo Giao thông đã gọi điện, nhắn tin đến số điện thoại của ông Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch UBND huyện Đình Lập nhưng không được hồi âm.

Trước đó, UBND huyện Đình Lập và Sở TN&MT Lạng Sơn đã kiểm tra, làm rõ, Công ty CP chăn nuôi Rutech dù chưa có giấy phép môi trường, chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi theo quy định... nhưng công ty này đã lén lút đưa gần 15 nghìn con lợn vào chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường, khiến người dân địa phương bức xúc.

Ngoài ra, công ty này cũng chưa thực hiện trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác theo quy định. Chưa hoàn thiện hồ sơ hoàn công các hạng mục công trình xây dựng; thiếu giấy phép khai thác nước dưới đất... nên đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn xử phạt nghiêm. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.