Thời sự

Trọng thể Lễ truy điệu Thượng tượng Phùng Thế Tài

25/03/2014, 15:48

Hơn 75 năm hoạt động cách mạng, Thượng tướng Phùng Thế Tài đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, của dân tộc ta, từng đảm trách nhiều chức vụ quan trọng trong Quân đội...

Ngày 25/3/2014, Ban Chấp hành Trung ương ĐCSVN, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước CHXHCNVN, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và gia đình đã tổ chức trọng thể lễ tang và lễ tiễn đưa đồng chí Thượng tượng Phùng Thế Tài về nơi an nghỉ cuối cùng. 

Lễ Truy diệu Thượng tướng Phùng Thế Tài được tổ chức tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng phía Nam
Lễ Truy diệu Thượng tướng Phùng Thế Tài được tổ chức tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng phía Nam

Thượng tướng Phùng Thế Tài, tên khai sinh là Phùng Văn Thụ. Bí danh: Nghĩa, ở Vân Nam và  Hữu Tài. Ông sinh tháng 2/1920. Quê quán ở xã Do Lễ, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Đông, nay là xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

Hơn 75 năm tham gia hoạt động cách mạng, Thượng tướng Phùng Thế Tài đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và từng đảm trách nhiều chức vụ quan trọng trong Quân đội. Với nhiều công lao, đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đại tướng Phùng Quang Thanh xúc động đọc điếu văn tại Lễ truy điệu
Đại tướng Phùng Quang Thanh xúc động đọc điếu văn tại Lễ truy điệu

Điếu văn lễ truy điệu do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trương Ban lễ tang đọc, có đoạn viết: “Hơn 50 năm hoạt động cách mạng với 75 năm tuổi Đảng, cuộc đời hoạt động của đồng chí Thượng tướng Phùng Thế Tài gắn liền với những hy sinh gian khổ trên khắp các mặt trận của chiến trường ác liệt.

Trong kháng chiến chống Pháp, đồng chí Thượng tướng Phùng Thế Tài đã vinh dự được giao trọng trách bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh, rồi trải qua nhiều cương vị chỉ huy, lãnh đạo từ cán bộ tiểu đội, đại đội đến cán bộ Trung đoàn, Đại đoàn, chính trị viên phó đến Bí thư Trung đoàn ủy, Thường vụ sư đoàn. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng chí đảm nhiệm các cương vị chỉ huy như Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Pháo binh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Pháo binh, Tư lệnh Quân chủng Phòng không  - Không quân, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng chí tiếp tục đảm nhiệm cương vị Phó Tổng tham mưu trưởng kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục hàng không dân dụng.

Dù ở bất cứ cương vị công tác nào, dù là người trực tiếp cầm súng hay cương vị người bảo vệ Bác Hồ, người lãnh đạo, chỉ huy, đồng chí Phùng Thế Tài cũng luôn nêu cao và giữ trọn phẩm chất cao quý của người cán bộ, đảng viên; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó.

Quá trình hoạt động cách mạng sôi nổi, phong phú của đồng chí Thượng tướng Phùng Thế Tài là tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ noi theo. Đồng chí Thượng tướng Phùng Thế Tài mất đi, Đảng ta mất một đảng viên Cộng sản kiên trung, tận tụy, trung thành suốt đời, phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; quân đội mất một vị tướng chỉ huy tài giỏi, mẫu mực; gia đình mất đi một người chồng, người cha, người ông và người cụ mẫu mực rất đỗi yêu thương; quê hương mất một người con nặng nghĩa nặng tình...”.

Sau lễ truy điệu, thi hài đồng chí Thượng tướng Phùng Thế Tài được đưa về an táng tại Nghĩa trang Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đỗ Loan

 

 

 

 

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.