Pháp đình

Truy tố 8 bị can trục lợi khi triển khai dự án hồ thuỷ lợi ở Gia Lai

03/07/2024, 21:41

Ngày 3/7, VKSND tỉnh Gia Lai cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố nhóm đối tượng liên quan đến vụ vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại dự án hồ thuỷ lợi ngàn tỷ tại huyện Chư Prông.

Cáo trạng của VKSND tỉnh Gia Lai truy tố 8 bị can, trong đó có 7 cán bộ, chuyên viên, nhân viên trong các cơ quan tại huyện Chư Prông và một bị can là người dân.

Truy tố 8 bị can trục lợi khi triển khai dự án hồ thuỷ lợi ở Gia Lai- Ảnh 1.

Một ngôi nhà được dựng lên tại vị trí đất giải phóng mặt bằng để làm kênh dẫn dòng hồ thủy lợi Ia Mơr. Ảnh: H.Q.

Các bị can gồm: Hà Ngọc Thẩn (nguyên Trưởng ban Đền bù giải phóng mặt bằng huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), Nguyễn Tiến Tạo (nguyên Phó trưởng Phòng tài nguyên và môi trường huyện Chư Prông), Rơ Lan Chim (nguyên Chủ tịch UBND xã Ia Mơ), Nguyễn Thị Luyên (kế toán - nhân viên hợp đồng của ban đền bù huyện), Quách Văn Lực (nhân viên ban đền bù huyện), Nguyễn Ngọc Ánh (chuyên viên Phòng tài nguyên và môi trường huyện), Bùi Đình Hiếu (công chức địa chính xã Ia Mơ) và Trịnh Minh Hòa (người dân xã Ia Mơ).

Các bị can nêu trên đã có hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư và thiếu trách nhiệm gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Bị can Hà Ngọc Thẩn và Nguyễn Thị Luyên đã sử dụng trái phép hơn 41 tỷ đồng tiền đền bù để gửi tiết kiệm. Luyên còn lập chứng từ khống chiếm đoạt hơn 161 triệu đồng, còn Trịnh Minh Hòa có hành vi gian dối lập giả giấy đổi đất để chiếm đoạt gần 649 triệu đồng.

Cụ thể, Hà Ngọc Thẩn chỉ đạo Quách Văn Lực lập hồ sơ hợp thức hóa để bồi thường, hỗ trợ cho 10 hộ dân không đủ điều kiện bằng cách lùi thời điểm sử dụng đất về trước năm 2008 và ghi nhận chuyển nhượng đất. Sau đó Bùi Đình Hiếu, công chức địa chính xã Ia Mơ và Rơ Lan Chim, nguyên chủ tịch UBND xã Ia Mơ đã ký xác nhận hồ sơ này.

Nguyễn Tiến Tạo và Nguyễn Ngọc Ánh tiếp nhận, thẩm định hồ sơ nhưng không kiểm tra kỹ nên không phát hiện vi phạm, dẫn đến bồi thường, hỗ trợ trái quy định gần 1 tỷ đồng.

Tiếp đó, từ tháng 6-12/2018, Hà Ngọc Thẩn chỉ đạo Nguyễn Thị Luyên sử dụng tiền đền bù của 3 công trình để gửi trái phép hơn 41 tỷ đồng, lãi phát sinh hơn 200 triệu đồng được chi không có chứng từ. Luyên còn tham ô, chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng tiền ngân sách.

Với những sai phạm đã nêu, Nguyễn Thị Luyên bị truy tố về 2 tội danh: Tham ô tài sản, quy định tại khoản 2 Điều 353 Bộ luật Hình sự (BLHS) và tội sử dụng trái phép tài sản theo quy định tại khoản 3 Điều 177 BLHS.

Hà Ngọc Thẩn cũng bị truy tố về 2 tội: Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất quy định tại khoản 2 Điều 230 BLHS và tội sử dụng trái phép tài sản theo quy định tại khoản 3 Điều 177 BLHS.

Các bị can Bùi Đình Hiếu và Quách Văn Lực bị truy tố về tội: Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, quy định tại khoản 3 và khoản 2 Điều 230 BLHS.

Rơ Lan Chim, Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Tiến Tạo bị truy tố về tội: Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 2 Điều 360 BLHS. Riêng Trịnh Minh Hòa bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 Điều 174 BLHS.

Trước đó, tháng 6/2021, Báo Giao thông có bài viết phản ánh bà Nguyễn Thị Luyên - nguyên nhân viên hợp đồng phụ trách kế toán Ban đền bù GPMB huyện Chư Prông (Gia Lai) có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi thực hiện việc chi trả tiền giải phóng mặt bằng tại dự án "Đường liên xã Ia Băng - Ia Vê".

Sau đó, tháng 9/2021, cơ quan điều tra đã điều tra làm rõ dấu hiệu vi phạm đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Luyên để điều tra về tội 2 tội danh "Tham ô tài sản" và "Sử dụng trái phép tài sản".

Quá trình mở rộng điều tra đối với Luyên, cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu thập chứng cứ và điều tra mở rộng các dấu hiệu vi phạm trong vụ án trục lợi đền bù tại dự án công trình thủy lợi Ia Mơr (Chư Prông).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.