Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine cho hay UAV Ukraine đã tấn công vào căn cứ không quân Engels và kích nổ các kho đạn dược của Nga.
Kiev đồng thời cáo buộc Moscow đã sử dụng căn cứ Engels để thực hiện các cuộc không kích vào lãnh thổ Ukraine.

Đám cháy lớn bốc lên sau đợt không kích bằng UAV của Ukraine (Ảnh: Moscow Times).
Một số video do Reuters cung cấp cho thấy một vụ nổ dữ dội lan rộng từ căn cứ không quân Engels phá hủy nhiều nhà dân gần đó. Một số video khác cũng ghi lại hình ảnh một cột khói khổng lồ bốc lên bầu trời rạng sáng 20/3, kèm theo cháy lớn.
Thống đốc tỉnh Saratov Roman Busargin xác nhận thông tin về cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine vào thành phố Engels, khiến một sân bay bốc cháy và người dân gần đó phải sơ tán. Dù ông Busargin không đề cập cụ thể đến căn cứ không quân Engels, song đây chính là sân bay chính trong khu vực.
Quan chức địa phương cho hay 10 người đã bị thương trong cuộc tấn công của Ukraine. Một số cư dân bất ngờ khi tìm thấy nhiều mảnh UAV của Ukraine rơi trong vườn nhà. Theo kênh Telegram Shot, Ukraine đã sử dụng các UAV PD-2 và Liutyi trong cuộc tấn công này.
Người đứng đầu quận Engels Maxim Leonov đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại địa phương nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thông tin lực lượng phòng không đã bắn hạ 132 UAV của Ukraine tấn công vào nhiều khu vực nằm sâu trong lãnh thổ Nga.
Căn cứ không quân Engels, được xây dựng từ thời Liên Xô cũ, là nơi Nga triển khai máy bay ném bom chiến lược hạng nặng Tupolev Tu-160, còn được gọi là Thiên nga trắng.
Trước đó, Ukraine từng nhiều lần tấn công căn cứ Engels. Mới đây nhất hồi tháng 1/2024 Kiev tuyên bố đã phá hủy một kho nhiên liệu phục vụ căn cứ này, gây ra cháy lớn kéo dài năm ngày liên tiếp. Một nguồn tin an ninh Ukraine khi đó cũng xác nhận UAV của họ đã tấn công một kho chứa bom và tên lửa dẫn đường tại Engels.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận