Thời sự Quốc tế

Ukraine tuyên bố lập chính quyền tại tỉnh Kursk của Nga

15/08/2024, 21:44

Ukraine tuyên bố thành lập chính quyền quân sự đầu tiên tại các vùng do quân đội nước này kiểm soát ở tỉnh Kursk của Nga, đồng thời cho biết đang kiểm soát 1.150km2 lãnh thổ Nga.

Ngày 15/8, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết, Ukraine đã thành lập chính quyền quân sự đầu tiên tại các khu vực do Ukraine kiểm soát thuộc tỉnh Kursk của Nga.

Ukraine tuyên bố lập chính quyền tại tỉnh Kursk của Nga- Ảnh 1.

Ukraine tuyên bố thành lập chính quyền quân sự tại các vùng do quân đội nước này kiểm soát ở tỉnh Kursk của Nga. (Ảnh: Reuters)

Trong báo cáo gửi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Syrskyi cho biết chính quyền sẽ do tướng Eduard Moskaliov, cựu chỉ huy Lực lượng Liên quân, lãnh đạo.

"Lực lượng Ukraine ở tỉnh Kursk đã tiến sâu 35km và kiểm soát 1.150 km2 lãnh thổ Nga", ông Syrskyi thông tin thêm và cho biết 82 khu dân cư của Nga hiện nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.

Vị Tổng tư lệnh cũng tuyên bố cùng với thị trấn Sudzha - trạm trung chuyển khí đốt cuối cùng của Nga sang châu Âu qua lãnh thổ Ukraine - lực lượng Nga đã rút khỏi nhiều khu dân cư ở tỉnh Kursk. Quân đội Ukraine đã tiến thêm khoảng 500m - 1,5km vào lãnh thổ của Nga.

Động thái thành lập chính quyền quân sự mới trên lãnh thổ Nga diễn ra sau khi Tổng thống Zelensky cho biết không loại trừ khả năng lập ra các cơ quan hành chính đặc biệt tại Kursk trong bối cảnh cuộc xâm nhập xuyên biên giới quy mô lớn của Ukraine bước sang tuần thứ 2.

Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết, quân đội Ukraine đang tạo ra khu vực an ninh (vùng đệm) trên lãnh thổ Nga để bảo vệ các khu vực biên giới của Ukraine.

Bà Iryna Vereshchuk nói thêm, Ukraine sẽ tiến hành các hoạt động nhân đạo trong khu vực, bao gồm các hành lang an toàn cho dân thường sơ tán cả về phía Ukraine và các khu vực khác của Nga.

Ngoài ra các tổ chức nhân đạo quốc tế cũng sẽ được phép vào khu vực này để hỗ trợ dân thường và theo dõi tình hình.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi khẳng định Ukraine không tìm cách chiếm giữ lãnh thổ mà muốn bảo vệ mạng sống của người dân. 

Trong đó cuộc tấn công nhằm vào tỉnh Kursk có mục đích ngăn chặn Moscow gửi thêm quân tiếp viện tới vùng Donbas, ngăn chặn các cuộc không kích xuyên biên giới của Nga.

Về phía Nga, Moscow chưa bình luận về động thái của Ukraine. Mặt khác, chính quyền tỉnh Kursk và Bộ Tình trạng khẩn cấp nước này cho biết đã sơ tán an toàn khoảng 200.000 người dân sinh sống dọc biên giới.

Trong ngày 15/8, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov tuyên bố bộ tổng tham mưu nước này đã chuẩn bị một loạt biện pháp để bảo vệ các khu vực biên giới Kursk, Bryansk và Belgorod của Nga.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.