Thời sự Quốc tế

USAID cắt giảm nhân sự, cho nhân viên 15 phút thu dọn đồ đạc

26/02/2025, 19:30

Theo thông báo từ Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), trong hai ngày 27-28/2, nhân viên bị sa thải phải đến trụ sở chính ở Washington D.C (Mỹ) thu dọn đồ đạc cá nhân.

Thông báo của USAID cũng bao gồm hướng dẫn cụ thể về quy trình thu dọn đồ đạc và phân chia thời gian cụ thể cho từng bộ phận.

"Tất cả nhân viên sẽ được kiểm tra bằng máy dò từ trường và máy chụp X-quang an ninh. Sau đó, nhân viên sẽ được lực lượng an ninh tháp tùng đến khu vực làm việc của mình để thu dọn. Mỗi người sẽ có khoảng 15 phút để hoàn tất quá trình trong khung thời gian được chỉ định”, thông báo nêu rõ.

USAID cắt giảm nhân sự, cho nhân viên 15 phút thu dọn đồ đạc- Ảnh 1.

Tuần trước, nhiều nhân viên USAID đã đến văn phòng thu dọn đồ đạc (Ảnh: New York Post).

USAID nhấn mạnh lực lượng thực thi pháp luật sẽ có mặt, cảnh báo nhân viên không mang theo những đồ vật bị cấm như vũ khí khi đến lấy đồ.

USAID lưu ý nhân viên có nhiều đồ đạc cá nhân cần chủ động sắp xếp thời gian, nhưng vẫn có thể linh hoạt trong một số trường hợp nhất định với sự chấp thuận của Văn phòng An ninh.

“Nhân viên cũng phải tự mang theo hộp, túi, băng dính, thùng chứa... để lấy đồ dùng cá nhân của mình", USAID cho biết và thông tin thêm nhân viên sẽ chỉ được phép lấy đồ đạc cá nhân và không được mang theo bất cứ tài liệu, vật tư hoặc những vật dụng nào thuộc quyền sở hữu của chính phủ Mỹ.

USAID cảnh báo nếu nhân viên không có mặt trong thời gian được chỉ định, hoặc không nhờ người khác giúp thu dọn hộ, tài sản cá nhân sẽ bị lưu trữ trong kho, có nguy cơ hư hỏng hoặc thất lạc.

USAID là cơ quan viện trợ nhân đạo quan trọng của Washington D.C, nhưng đã trở thành mục tiêu trong kế hoạch tinh giản bộ máy, tái cấu trúc hệ thống chính phủ do tỷ phú Mỹ Elon Musk, người đứng đầu cơ quan hỗ trợ tinh gọn bộ máy nhà nước DOGE, chủ trì.

Trước đó, vào ngày 23/2, USAID tuyên bố cắt giảm nhân sự diện rộng, ảnh hưởng đến khoảng 1.600 nhân viên đang làm việc tại các văn phòng. Trong khi đó, chính quyền ông Trump dự kiến sáp nhập một số chức năng, nhiệm vụ của USAID vào Bộ Ngoại giao Mỹ.

Động thái trên diễn ra sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump, vào đầu tháng 2, công bố kế hoạch chỉ giữ lại chưa đến 300 nhân sự tại Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) trong tổng số hơn 10.000 nhân viên trên toàn thế giới.

Chính quyền Mỹ đã thông báo cho tất cả nhân viên USAID trên toàn cầu nghỉ phép và triệu hồi hàng nghìn nhân sự về nước, ngoại trừ những nhân viên được chỉ định chịu trách nhiệm những hạng mục việc quan trọng, lãnh đạo chủ chốt của cơ quan hoặc các chương trình đặc biệt khác.

Ngay từ đầu tháng 2, nhiều nhân sự USAID đã bắt đầu nhận được thông báo cho nghỉ việc.

Mỹ là nước chi tiêu lớn nhất thế giới cho phát triển quốc tế. Theo dữ liệu của chính phủ, Mỹ đã chi 68 tỷ USD cho viện trợ quốc tế vào năm 2023, phần lớn được chi ở châu Á, châu Phi cận Sahara và châu Âu (chủ yếu cho các nỗ lực nhân đạo ở Ukraine).

Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) là cơ quan của chính phủ Mỹ, được Tổng thống Mỹ John F. Kennedy thành lập vào năm 1961 với tư cách là một cơ quan độc lập với hai mục tiêu: Chống lại ảnh hưởng của Liên Xô trong Chiến tranh Lạnh và điều hành nhiều chương trình viện trợ nước ngoài khác nhau, dựa trên ý tưởng an ninh của Mỹ gắn liền với sự ổn định và tiến bộ kinh tế ở các quốc gia khác.

USAID có hơn 10.000 người nhân viên, trong đó khoảng 2/3 nhân sự làm việc ở nước ngoài.

Trong năm tài chính 2023, USAID được phân bổ 40 tỷ USD, chiếm chưa đến 1% ngân sách liên bang Mỹ, cung cấp hỗ trợ cho khoảng 130 quốc gia và Ukraine là một trong 10 quốc gia nhận được nhiều hỗ trợ nhất, tiếp theo là Ethiopia, Jordan, Cộng hòa Dân chủ Congo, Somalia, Yemen và Afghanistan.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.