Đường bộ

Vành đai 3 TP.HCM đang chậm vì thiếu nguồn cát thi công

29/11/2023, 21:22

Các gói thầu thi công vành đai 3 TP.HCM đang đối diện tình trạng thiếu nguồn cát thi công tại công trường. Điều này gây ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Công trường Vành đai 3 thiếu nguồn cát thi công - Ảnh 1.

Phó chủ tịch TP.HCM Bùi Xuân Cường kiểm tra thực tế tại công trường vành đai 3 thuộc gói thầu XL8 trên đoạn qua đường Nguyễn Văn Bứu, huyện Hóc Môn.

Chiều 29/11, ông Bùi Xuân Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM và lãnh đạo các sở, ngành đã kiểm tra thực địa công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thi công dự án vành đai 3 đoạn qua địa bàn huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi.

Công trường thiếu nguồn cát

Phó chủ tịch UBND TP.HCM đã khảo sát thực tế, kiểm tra khu vực đường Nguyễn Văn Bứa, huyện Hóc Môn (phạm vi gói thầu XL8); công trường thi công cầu Cây Xanh đường 162, huyện Củ Chi (phạm vi gói thầu XL6); công trường thi công khu vực tỉnh lộ 15, huyện Củ Chi (phạm vi gói thầu XL6) và các khu tái định cư cho dự án ở Hóc Môn; Khu tái định cư Củ Chi, huyện Củ Chi.

Thực tế cho thấy, các hoạt động thi công tại các công trường dự án đường vành đai 3 diễn ra khá nhộn nhịp. Tuy vậy, việc thiếu cát đắp nền khiến một số đoạn đã đào bóc hữu cơ nhưng nằm chờ.

Ông Nguyễn Văn Nam - Chỉ huy trưởng công trường thi công cầu Cây Xanh (thuộc gói thầu XL6, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi) cho biết công trường này thi công 6km tuyến đường Vành đai 3. Hiện nay đang gặp khó khăn lớn về nguồn vật liệu cát. 

Theo ông Nam, các mỏ cát cung cấp cho vành đai 3 hiện chủ yếu tập trung từ các tỉnh miền Tây chuyển lên chưa thể đáp ứng nhu cầu thi công.

Công trường Vành đai 3 thiếu nguồn cát thi công - Ảnh 2.

Công trường thi công vành đai 3 thuộc gói thầu XL6, qua xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi đang thiếu hụt nguồn cát.

Báo cáo thêm về tổng thể dự án, ông Lê Ngọc Hùng, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP (Ban Giao thông) cho biết, khó khăn của đường vành đai 3 hiện nay là khan hiếm vật liệu cát san lấp khi một số mỏ đang ngưng cung cấp hoặc chỉ cung cấp cho các dự án cao tốc trục dọc, trục ngang, các dự án của tỉnh.

Hiện vành đai 3 mới chỉ triển khai một số gói thầu, cuối năm 2023 sẽ đấu thầu xong 6 gói còn lại, lúc đó, nhu cầu về cát đắp càng lớn hơn. 

Ngoài ra, tại gói thầu XL3 hiện chưa được bàn giao mặt bằng đồng bộ. Đoạn từ đầu tuyến (Km 17+500) đến cầu Trau Trảu (Km 17+900) đã hết mặt bằng thi công cầu cạn, cần sớm được giải phóng mặt bằng để tiếp tục thi công các hạng mục kết cấu phần dưới. Hay đoạn từ cầu Trau Trảu đến cầu Gò Công chưa được bàn giao ảnh hưởng đến tiến độ xử lý nền đất yếu.

Để đảm bảo tiến độ toàn dự án, Ban Giao thông tiếp tục kiến nghị UBND TP làm việc với UBND các tỉnh có nguồn vật liệu cát san lấp hỗ trợ cung cấp cho dự án đường vành đai 3. Song song đó kiến nghị UBND TP Thủ Đức, huyện Củ Chi, huyện Bình Chánh khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 31/12/2023.

Khu tái định cư sẵn sàng đón dân

Khảo sát tại khu tái định cư An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, ông Võ Trung Trực - Phó giám đốc Sở TN&MT TP.HCM là Phó trưởng Ban giải phóng mặt bằng vành đai 3 cho biết khu tái định cư này hiện không còn vướng mắc gì, đã có sổ hồng, sẵn sàng đón dân vào ở.

Công trường Vành đai 3 thiếu nguồn cát thi công - Ảnh 3.

Ông Bùi Xuân Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM khảo sát thực tế khu tái định cư Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh.

Còn tại một khu tái định cư khác ở xã Phạm Văn Hai, đại diện nhà đầu tư cho biết, đã đón hơn 300 hộ tái định cư vành đai 3 vào ở. Hiện công trình đang rốt ráo thi công, chỉnh trang để tiếp tục đón người dân tái định cư của vành đai 3.

Cũng về công tác tái định cư, đại diện Ban Giao thông cho biết, đã hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư ở Hóc Môn và tổ chức bàn giao mặt bằng phục vụ tái định cư cho UBND huyện Hóc Môn ngày 20/11 nhưng huyện chưa đồng ý tiếp nhận. Ban sẽ chỉ đạo nhà thầu hoàn thành các hạng mục cuối cùng để bàn giao cho địa phương.

Riêng khu tái định cư tại huyện Củ Chi, Ban Giao thông cũng hoàn tất xây dựng hạ tầng kỹ thuật và huyện Củ Chi đã đồng ý tiếp nhận.

Tại buổi khảo sát thực tế, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường chỉ đạo các địa phương sơn sửa, đảm bảo hạ tầng kết nối các khu tái định cư để phục vụ người dân tốt nhất. 

Đối với những kiến nghị của người dân, các địa phương cần nhanh chóng giải quyết. Bên cạnh đó, ông Cường cũng chỉ đạo huyện Hóc Môn nhanh chóng giao nền sau khi người dân đã bốc thăm tại khu tái định cư Xuân Thới Đông (quy mô 9.200m2) để xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống.

Đối với khu tái định cư xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi (diện tích 1,2ha), Phó chủ tịch TP yêu cầu huyện Củ Chi hoàn tất quy hoạch 1/500 toàn khu, đồng thời duyệt giá bán bố trí nền tái định cư để sớm công bố cho người dân.

Vành đai 3 qua TP.HCM dài hơn 47km, tổng mức đầu tư hơn 41.000 tỉ đồng, được khởi công giữa tháng 6 năm nay với 4 gói thầu xây lắp.

Theo Sở GTVT TPHCM, tiến độ thi công trên công trường còn chậm, khối lượng thi công chưa nhiều. Hiện các nhà thầu mới tập kết nhân sự, thiết bị, vật tư để thi công một số công trình phụ trợ, đường công vụ, cọc khoan nhồi… 

Năm nay, dự án được giao 7.600 tỷ đồng cho phần xây lắp nhưng đến nay mới giải ngân gần 1.500 tỷ đồng (đạt 19,7%).

Dự án vành đai 3 đoạn qua TP.HCM có 14 gói thầu xây lắp, trong đó 10 gói thầu xây lắp chính, 4 gói thầu phụ trợ phục vụ khai thác vận hành. Đến nay, có 4 gói thầu xây lắp chính (XL3, XL6, XL8, XL9) đang triển khai thi công. 6 gói thầu xây lắp chính khác (XL1, XL2, XL4, XL5, XL7, XL10) đã phê duyệt thiết kế kỹ thuật, hiện đang lựa chọn nhà thầu. Công tác lựa chọn nhà thầu sẽ hoàn thành trong năm 2023.

Riêng 4 gói thầu phục vụ vận hành khai thác đang thực hiện, dự kiến trình thẩm định trong năm 2023. Mặt bằng dự án vành đai 3 hiện nay đã được bàn giao 394,6 ha/410,4 ha (đạt 96%), dự kiến bàn giao 100% mặt bằng trong năm 2023.

Về giải ngân, dự án dự án thành phần 1 - thi công các gói thầu mới giải ngân 1.576/7.600 tỷ đồng (đạt 20,73%). Dự án thành phần 2 - giải phóng mặt bằng đã giải ngân 10.162/ 14.751 tỷ đồng (đạt 69%).

Vành đai 3 TP.HCM: Hộ dân chưa đồng thuận sẽ có mức bồi thường mớiVành đai 3 TP.HCM: Hộ dân chưa đồng thuận sẽ có mức bồi thường mới

Hệ số điều chỉnh giá đất mới sẽ được áp dụng đối với một số trường hợp đặc thù, bao gồm các trường hợp chưa đồng thuận nhận tiền bồi thường trước đó.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.