Thời sự

Vì sao dự án đê "cấp bách" gần 200 tỷ đồng ở Hà Tĩnh vẫn dang dở nhiều năm?

13/08/2024, 11:19

Tuyến đê Tả Nghèn (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) có tổng chiều dài 10km với tổng mức đầu tư 182 tỷ đồng thi công dang dở nhiều năm do vướng mặt bằng.

Theo đó, dự án Xử lý cấp bách đê Tả Nghèn, huyện Lộc Hà, có tổng chiều dài hơn 10km, tổng mức đầu tư 182 tỷ đồng, được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi vào tháng 9/2021.

Vì sao dự án đê "cấp bách" gần 200 tỷ đồng ở Hà Tĩnh vẫn dang dở nhiều năm?- Ảnh 1.

Dự án đê 182 tỷ đồng do vướng các ao nuôi trồng thủy sản nên chưa thể thi công kéo dài nhiều năm.

Cùng với việc tạo điểm nhấn về cảnh quan môi trường, kết hợp làm đường giao thông, các đoạn đê nâng cấp còn có chức năng bảo vệ và khép kín hệ thống công trình đê điều chống lũ, ngăn triều bảo vệ trực tiếp tính mạng và tài sản cho khoảng 12.000 người dân các xã: Ích Hậu, Thạch Kim và thị trấn Lộc Hà của huyện Lộc Hà.

Ngoài ra, dự án còn có mục tiêu ứng phó với hiện tượng biến đổi khí hậu, đặc biệt là hiện tượng nước biển dâng: ngăn chặn sự xói lở, nước mặn xâm thực, mở rộng phạm vi bảo vệ 49ha quỹ đất.

Vì sao dự án đê "cấp bách" gần 200 tỷ đồng ở Hà Tĩnh vẫn dang dở nhiều năm?- Ảnh 2.

Mặt đê nham nhở, người dân đi lại khó khăn. Mùa mưa bão năm nay lại về, hàng nghìn người dân địa phương lại sống trong cảnh thấp thỏm, lo âu về nguy cơ xảy ra lũ lụt, xâm nhập mặn khi dự án vẫn còn dang dở.

Ghi nhận của PV, tại vị trí thi công qua thị trấn Lộc Hà, tuyến đê này đang được thi công đứt đoạn, dở dang. 

Theo tìm hiểu, dự án gặp vướng mắc về vấn đề mặt bằng của các hộ nuôi trồng thủy sản trong đê. Các hộ đồng tình với việc thu hồi đất để triển khai dự án, song bày tỏ mong muốn được hỗ trợ tài sản trên đất.

Đoạn qua thị trấn Lộc Hà có khoảng 700m vướng mặt bằng, gần một năm nay, nhà thầu đã ngừng thi công, máy móc, nhân lực không xuất hiện trên công trường.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND thị trấn Lộc Hà xác nhận, Dự án xử lý cấp bách đê Tả Nghèn, tuyến đê hiện còn 700m chưa thể thi công do gặp vướng mắc về mặt bằng của 4 hộ nuôi trồng thủy sản trong đê.

Vì sao dự án đê "cấp bách" gần 200 tỷ đồng ở Hà Tĩnh vẫn dang dở nhiều năm?- Ảnh 3.

Tại đoạn đê thi công "đứt đoạn", đơn vị chức năng dùng vật cản thô sơ như củi khô, đá, thùng xốp và cắm biển cảnh báo không đi lại được.

Các hộ đồng tình với việc thu hồi đất để triển khai dự án nhưng mong muốn được hỗ trợ tài sản đã đầu tư trên đất. Lãnh đạo tỉnh và sở, ngành đã về kiểm tra, họp bàn nhiều lần song chưa có phương án xử lý dứt điểm do chưa có quy định hay chính sách hỗ trợ phù hợp với các hộ dân.

Ông Nguyễn Văn An, Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà cho biết, các hộ dân trong quá trình nuôi trồng thủy sản đã đầu tư đào đắp, tôn tạo, xây dựng hệ thống nhà nuôi, lắp máy móc công nghệ cao với kinh phí lớn. Đây cũng là nguồn thu chính của người dân nên khi thu hồi đất cần có quy định và hỗ trợ phù hợp.

“Hội đồng bồi thường hỗ trợ GPMB đã kiểm kê, áp giá tài sản, máy móc trên đất cho các hộ dân với số tiền bị ảnh hưởng hơn 11 tỷ đồng nhưng chưa có căn cứ để bồi thường. Huyện cũng đề nghị sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh cho phép địa phương áp dụng hỗ trợ tài sản trên đất của các hộ ảnh hưởng trong phạm vi GPMB để sớm có mặt bằng, bàn giao cho dự án tiếp tục thi công, hoàn thành”, ông An nói.

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.