Pháp đình

Vì sao Tổng giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt được đề nghị giảm án?

17/07/2024, 15:28

Viện Kiểm sát ghi nhận Phan Quốc Việt có tình tiết mới là được Công ty Việt Á nộp 200 triệu đồng khắc phục hậu quả thay cho bị cáo. Bị cáo Việt cũng được đánh giá có đóng góp tích cực đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Ngày 17/7, Tòa án Quân sự Trung ương xem xét đơn kháng cáo của cựu thượng tá Hồ Anh Sơn (cựu Phó giám đốc Viện Nghiên cứu y dược học quân sự thuộc Học viện Quân y), Phan Quốc Việt (Tổng giám đốc Công ty Việt Á) và 5 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Học viện Quân y và các đơn vị liên quan.

Ông Hồ Anh Sơn và 3 cựu đồng nghiệp tại Học viện Quân y cùng xin giảm án. Trước đó, tòa sơ thẩm tuyên phạt ông Sơn 12 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 

Ba người còn lại, gồm cựu đại tá Nguyễn Văn Hiệu lĩnh án 7 năm tù; cựu thiếu tá Ngô Anh Tuấn lĩnh 4 năm tù; cựu thiếu tá Lê Trường Minh 6 năm tù.

Vì sao Tổng giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt được đề nghị giảm án?- Ảnh 1.

Bị cáo Hồ Anh Sơn tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 12/2023.

Ngoài 4 cựu sĩ quan nêu trên, Phan Quốc Việt và bị cáo Trịnh Thanh Hùng (cựu Vụ phó thuộc Bộ Khoa học Công nghệ, bị phạt 15 năm tù) cũng kháng cáo.

Chiều nay, sau hơn nửa ngày xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát (VKS) quân sự Trung ương đã nêu quan điểm giải quyết đối với kháng cáo của 7 bị cáo.

Theo phía VKS, các bị cáo phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp vì động cơ vụ lợi, họ dùng nhiều thủ đoạn gian dối trong quá trình cấp phép cho sản phẩm kit test Covid-19 cho Công ty Việt Á, cuối cùng doanh nghiệp này bán thương mại và hưởng lợi.

Đối với Phan Quốc Việt, VKS ghi nhận bị cáo có tình tiết mới khi ra tòa phúc thẩm, đó là được Công ty Việt Á nộp 200 triệu đồng khắc phục hậu quả thay cho bị cáo. Bên cạnh đó, Việt cũng được đánh giá là có đóng góp tích cực trong việc đẩy lùi dịch bệnh trên cả nước.

Với Hồ Anh Sơn, cựu sĩ quan này có tình tiết mới là xuất trình bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang. Bản thân ông Sơn đã cống hiến cho giáo dục, phòng chống dịch bệnh Covid-19...

Còn với bị cáo Trịnh Thanh Hùng, người này có đơn của Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị tòa án xem xét giảm nhẹ cho bị cáo. Gia đình ông Hùng cung cấp thêm bằng khen của một số người thân, bị cáo cũng đã khắc phục hậu quả, tại tòa có thái độ thành khẩn, ăn năn hối cải.

Sau khi tổng hợp các tình tiết, VKS quân sự đề nghị tòa phúc thẩm giảm án cho Phan Quốc Việt từ 25 năm tù còn 22 năm (cộng với bản án 29 năm tù do TAND Cấp cao tại Hà Nội, VKS đề nghị phạt bị cáo Việt 30 năm tù).

VKS đề nghị tòa tuyên giảm án cho Hồ Anh Sơn, từ 12 năm tù còn 10 năm; giảm án cho Trịnh Thanh Hùng từ 15 năm còn 13 năm tù.

Các bị cáo Nguyễn Văn Hiệu được đề nghị giảm từ 7 năm còn 5 năm tù; Lê Trường Minh và Vũ Đình Hiệp cùng từ 6 năm còn 4 năm tù. Riêng Ngô Anh Tuấn được VKS đề nghị giảm từ 4 năm tù còn 2 năm tù nhưng hưởng án treo.

Theo hồ sơ, các bị cáo Trịnh Thanh Hùng và Hồ Anh Sơn đã tham gia đề xuất, đưa tên Công ty Việt Á vào để cấp trên phê duyệt trước khi chuyển đến Bộ KH&CN. Từ đó, Việt Á được giao chế tạo bộ sinh phẩm kit xét nghiệm Covid-19.

Đầu tháng 12/2020, sau khi được Bộ Y tế cấp phép sản xuất kit test Covid-19, Phan Quốc Việt đã bồi dưỡng ông Trịnh Thanh Hùng hai lần với tổng số tiền 350.000 USD. Việt còn chỉ đạo Vũ Đình Hiệp thông qua việc chi % tiền ngoài hợp đồng mua kit của Học viện Quân y để chia sẻ lợi nhuận đề tài cho Hồ Anh Sơn với số tiền 2,49 tỷ đồng.

Vũ Đình Hiệp còn chi phần trăm hoa hồng cho một số cán bộ khác của Học viện Quân y, như chi cho ông Nguyễn Văn Hiệu hơn 3,5 tỷ đồng; Ngô Anh Tuấn hơn 1 tỷ đồng.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.