Điều tra

Vụ "xé rào" chở đất vào cao tốc: Điều tra hành vi nhận và đưa hối lộ

31/05/2024, 16:08

Cơ quan công an đang tiến hành điều tra, làm rõ các dấu hiệu hình sự việc đưa và nhận hối lộ.

Bước đầu cơ quan chức năng đã tìm ra thủ phạm lấy đất, vận chuyển qua cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45. Hiện, cơ quan công an đang làm rõ một số dấu hiệu hình sự.

Vụ "xé rào" chở đất vào cao tốc: Điều tra hành vi nhận và đưa hối lộ- Ảnh 1.

Các phương tiện chở đất quay đầu tại cửa hầm Thung Thi trước mặt của một số nhân viên quản lý.

Đưa tiền để được "xé rào"

Sáng 31/5, trao đổi với Báo Giao thông, thượng tá Đỗ Xuân Sơn, Trưởng Công an huyện Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đang tập trung làm rõ các hành vi vi phạm, xác định rõ dấu hiệu hình sự.

"Việc mở dải phân cách để cho các phương tiện chở đất đi vào, quay đầu trên cao tốc, chúng tôi đang làm rõ có hành vi đưa và nhận hối lộ không? Vì thực tế Hưng đã đưa 3 triệu đồng cho những người phụ trách tuyến, họ mới mở rào, điều khiển giao thông cho xe đi. Hiện đang làm rõ ai là người nhận số tiền trên", thượng tá Sơn cho biết.

Theo báo cáo của UBND xã Hà Lĩnh, ngày 11/5, lợi dụng ngày nghỉ (thứ 7) ông Trịnh Văn Hưng (ngụ phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) nhận là người thuê phương tiện máy xúc, vận chuyển đất, đá tại thôn Thọ Lộc, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung đi nơi khác với lý do trồng cây. Vị trí lấy đất nằm phía nam hầm Thung Thi thuộc cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45.

Thượng tá Sơn cũng cho biết, đối với các phương tiện chở đất vào cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45, lực lượng chức năng đã xác định có 6 phương tiện và đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

"Đối với khối lượng đất chuyển đi, chúng tôi cũng đã thu giữ được cuốn sổ ghi chép. Đối chiếu thực tế với các tài liệu liên quan, số lượng đất khai thác, chuyển đi khoảng 3.700m3.

Vụ "xé rào" chở đất vào cao tốc: Điều tra hành vi nhận và đưa hối lộ- Ảnh 2.

Công an huyện Hà Trung đang điều tra hành vi nhận và đưa hối lộ để được mở rào quay đầu trên cao tốc.

Công an huyện đang phối hợp với ngành chức năng định giá xem số tiền bao nhiêu. Nếu từ 100 triệu đồng trở lên, mới có căn cứ xác định dấu hiệu hình sự, tội khai thác khoáng sản trái phép để trục lợi. Nếu dưới 100 triệu đồng, sẽ chuyển cho UBND huyện Hà Trung hoàn thiện hồ sơ để ra quyết định xử phạt hành chính", thượng tá Sơn nói.

Không xác định được khối lượng đất do địa hình biến dạng

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Dũng, Phó chủ tịch UBND huyện Hà Trung cho biết: Đoàn mỏ địa chất (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa) đã có văn bản trả lời là khó xác định được khối lượng do địa hình ở khu vực khai thác bị biến dạng. 

Vụ "xé rào" chở đất vào cao tốc: Điều tra hành vi nhận và đưa hối lộ- Ảnh 3.

Cơ quan chức năng không xác định được khối lượng đất do địa hình bị biến dang.

Vì trước đó, trong quá trình thi công hầm Thung Thi, đơn vị thi công cũng đã mượn tạm đất hộ gia đình để tập kết vật liệu, bãi thải tạm nên không xác định được khối lượng ngay từ ban đầu.

"Huyện đang phối hợp với công an xác định và thống nhất lại khối lượng đất, đá chuyển đi để xử phạt hành chính và tiếp tục xử lý vụ việc để báo cáo UBND tỉnh", ông Dũng cho biết thêm.

Cũng theo ông Dũng, đối với công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, UBND huyện đang giao cho phòng chuyên môn xác định rõ các hành vi vi phạm. Từ đó làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương trong sự việc này.

Trước đó, ngày 11/5, UBND xã Hà Lĩnh cùng với Phòng Tài nguyên và Môi trường và Công an huyện Hà Trung đã phát hiện một máy múc đang thực hiện múc đất, đá thải tại khu vực sau nhà điều hành Ban quản lý hầm Thung Thi.

Cùng lúc, lực lượng chức năng phát hiện xe tải mang BKS 36C-40.167 đang chở đất chạy qua lối mở ngang vào cao tốc Bắc - Nam và chạy cắt ngang qua dải phân cách 2 làn đường chở đất về hướng nút giao xã Hà Lĩnh; 3 xe tải đang đậu tại khu vực khai thác đợi múc đất (gồm xe tải BKS: 36C-213.75; 36C-408.43; 36H-037.66). 

Điều khó hiểu là quá trình vận chuyển đất đều được nhân viên được cho là của Công ty CP Vận hành và bảo trì đường cao tốc Việt Nam (VEC O&M) thực hiện mở rào di động, hướng dẫn các phương tiện quay đầu trước cửa hầm.

Công ty CP Vận hành và bảo trì đường cao tốc Việt Nam (VEC O&M) đã điều chuyển ông Đoàn Bắc, cán bộ phụ trách vận hành trên dự án thành phần Mai Sơn - quốc lộ 45 đi nơi khác. Đồng thời, đơn vị này đã củng cố lại nhân sự vận hành giao thông trên tuyến cao tốc để được ổn định, đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.