4 vị trí khởi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô ngày 25/6 tới

23/06/2023, 05:30

Ngày 25/6 tới đây, Hà Nội sẽ khởi công dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại 4 vị trí.

img

Ngày 22/6, Thủ tướng Chính phủ đã chốt khởi công dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô vào ngày 25/6

img

4 vị trí khởi công dự án đường Vành đai 4 đã được xác định. Theo đó, vị trí khởi công số 1 là điểm cầu chính tại vị trí giao cắt giữa tuyến đường Vành đai 4 với đường gom Đại lộ Thăng Long, thuộc địa phận xã Song Phương, huyện Hoài Đức. Vị trí khởi công số 2 là điểm giao cắt giữa tuyến đường Vành đai 4 với Quốc lộ 2, thuộc địa phận xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn. Vị trí khởi công số 3 là điểm giao cắt giữa tuyến đường Vành đai 4 với trục phía Nam, thuộc xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai. Vị trí khởi công số 4 là điểm giao cắt giữa tuyến đường Vành đai 4 với Quốc lộ 1A cũ, thuộc địa phận xã Văn Bình, huyện Thường Tín.

img

Hôm 22/6, có mặt tại 4 vị trí trên, ghi nhận của PV Báo Giao thông đơn vị chủ đầu tư đang gấp rút hoàn thiện các công tác chuẩn bị cho lễ khởi công diễn ra trong 3 ngày tới

img

Trong ảnh, vị trí khởi công số 1 là điểm cầu chính tại vị trí giao cắt giữa tuyến đường Vành đai 4 với đường gom Đại lộ Thăng Long, thuộc địa phận xã Song Phương, huyện Hoài Đức

img

Hệ thống máy móc, công nhân được huy động để sẵn sàng cho công tác khởi công dự án

img

Ông Nguyễn Chí Cường, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội cho biết, đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng các gói thầu xây lắp, tư vấn giám sát dự án đường song hành và đang tổ chức lập thiết kế bản vẽ thi công để tổ chức phê duyệt triển khai thi công ngay sau khi khởi công dự án. Tính đến nay, các quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội đã thu hồi đất bàn giao mặt bằng được 651,33ha trên tổng số 798,043ha (đạt 81,62%). Tổng số tiền phê duyệt đạt hơn 4.600 tỷ đồng.

img

Vị trí khởi công ở điểm giao cắt giữa tuyến đường Vành đai 4 với trục phía Nam, thuộc xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai

img

Hệ thống máy móc chuyên dụng phục vụ cho thi công đang được tập kết tại đây

img

Anh Nguyễn Xuân Huy - người dân thuộc huyện Thanh Oai cho hay: "Vừa rồi nhà tôi cũng có đất bị thu hồi để làm dự án đường Vành đai 4. Tuy có phần tiếc mảnh đất nông nghiệp nhiều năm gắn bó nhưng thấy dự án trọng điểm đi qua chúng tôi rất phấn khởi vì kinh tế địa phương sẽ được phát triển hơn".

img

Vị trí khởi công ở điểm giao cắt giữa tuyến đường Vành đai 4 với QL1A cũ, thuộc địa phận xã Văn Bình, huyện Thường Tín

img

Công nhân đang thực hiện tháo dỡ để lấy mặt bằng phục vụ khởi công dự án

img

img

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô thuộc nhóm dự án quan trọng quốc gia, nhằm cụ thể hóa đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

img

Vị trí khởi công ở điểm giao cắt giữa tuyến đường Vành đai 4 với QL2, thuộc địa phận xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn

img

Dự án xây dựng đường Vành đai 4 có tổng chiều dài khoảng 112,8km trong đó có 58,2km qua địa phận Hà Nội. Dự án được đầu tư theo hình thức sử dụng vốn đầu tư công kết hợp với đầu tư theo phương thức đối tác công - tư PPP; được chia thành 3 nhóm dự án với 7 dự án thành phần và có tổng mức đầu tư 85.813 tỷ đồng.

img

Theo UBND TP Hà Nội, việc xây dựng dự án là cơ sở để thực hiện công tác quy hoạch đô thị và phát triển kết cấu hạ tầng, tạo ra nguồn lực chủ yếu cho phát triển đô thị. Tạo ra trục giao thông quan trọng thúc đẩy phát triển mạnh mẽ liên kết ngành, liên kết vùng và lợi thế kết nối đa chiều của các đô thị. Đồng thời, tổ chức lại cơ cấu dân cư và phát triển kinh tế trong quá trình tái thiết và phát triển đô thị; tạo động lực mới để phát triển đô thị trung tâm, đô thị vệ tinh, mở rộng không gian phát triển cho TP Hà Nội, phân luồng giao thông từ xa, giảm tải áp lực giao thông lên hệ thống đường giao thông hiện có.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.