Bất động sản

Ai là chủ nợ lớn nhất của Quốc Cường Gia Lai?

24/07/2024, 17:11

Quốc Cường Gia Lai có Tổng giám đốc Nguyễn Thị Như Loan vừa bị bắt đang cõng nhiều khoản nợ từ ngân hàng, có khoản trăm tỷ sắp đáo hạn.

Doanh thu Quốc Cường Gia Lai giảm hơn trăm tỷ

Theo tìm hiểu của PV Báo Giao thông, Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (Quốc Cường Gia Lai) có Tổng giám đốc, bà Nguyễn Thị Như Loan bị Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) khởi tố, bắt tạm giam, chưa có báo cáo tài chính quý II. Song, nhìn lại báo cáo tài chính quý I của doanh nghiệp này cho thấy, doanh nghiệp giảm sút về doanh thu, lợi nhuận và nhiều khoản nợ trăm tỷ.

Ai là chủ nợ lớn nhất của Quốc Cường Gia Lai?- Ảnh 1.

Dự án Marina Complex của Quốc Cường Gia Lai, Đà Nẵng (Ảnh: Internet).

Theo đó, tổng tài sản của Quốc Cường Gia Lai quý I là 9.515 tỷ đồng, giảm 52 tỷ so với đầu năm (9.567 tỷ đồng). Tài sản ngắn hạn quý I là 7.632 tỷ đồng, trong đó 7.000 tỷ nằm trong hàng tồn kho. Hàng tồn kho đến từ bất động sản dở dang đang xây dựng chủ yếu chi phí đền bù, tiền sử dụng đất, chi phí xây dựng và các chi phí khác liên trực tiếp đến các dự án. Tài sản dài hạn là 1.882 tỷ đồng, giảm 120 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng tài sản lớn, song lượng tiền mặt của doanh nghiệp trong quý khá nhỏ, chỉ 29,6 tỷ đồng (chiếm 0,3% tổng tài sản).

Doanh thu của Quốc Cường Gia Lai giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Quý I/2023, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 165,7 tỷ đồng, thì quý I năm nay, doanh thu còn 38,7 tỷ đồng, giảm 127 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận doanh nghiệp quý I chỉ còn 1,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông không kiểm soát âm 732 triệu đồng.

Bên cạnh việc doanh thu, lợi nhuận doanh nghiệp giảm, Quốc Cường Gia Lai cũng đang cõng trên lưng khoản nợ phải trả 5.100 tỷ đồng, nợ phải trả ngắn hạn là 4.900 tỷ đồng, nợ phải trả dài hạn là 257 tỷ đồng. Tổng nợ doanh nghiệp phải trả cao hơn vốn chủ sở hữu (4.300 tỷ đồng), gấp 170 lần số tiền mặt doanh nghiệp hiện có cuối quý I.

Khoản nợ trăm tỷ của Quốc Cường Gia Lai sắp đáo hạn

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I, chủ nợ Quốc Cường Gia Lai gồm có cả tổ chức và cá nhân. Trong đó, Ngân hàng Liên doanh Việt Nga - Chi nhánh Đà Nẵng có khoản vay ngắn hạn 106 tỷ, đáo hạn vào 1/1/2025. Mục đích khoản vay là tài trợ vốn lưu động, khoản vay được doanh nghiệp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền các lô đất tại Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Quốc Cường Gia Lai "cõng" khoản nợ 299 tỷ của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Gia Lai (Vietcombank Gia Lai). Cụ thể: Khoản nợ khoản vay dài hạn 101,3 tỷ đồng. Mục đích khoản vay tài trợ dự án thủy điện Gia Lai 2. Khoản vay được bảo đảm bằng quyền sử dụng đất tại xã Puch, huyện Chư Rông, Gia Lai; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án thủy điện Gia Lai 2. Và khoản nợ 197,7 tỷ tài trợ cho dự án thủy điện Ayun Trung. Khoản nợ bảo đảm bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các lô đất tại phường 7, quận 8, TP.HCM; công trình nhà máy thủy điện Ayun Trung tại Gia Lai và vốn góp của Công ty Quốc Cường Gia Lai tại Công ty CP Thủy điện Quốc Cường. Quốc Cường Gia Lai cũng còn khoản vay cá nhân 164 tỷ đồng và một số khoản vay khác.

Báo cáo tài chính quý I cũng thể hiện, Hoàng Anh Gia Lai đang sở hữu cổ phần và liên kết làm ăn với nhiều doanh nghiệp khác. Theo đó, Quốc Cường Gia Lai đang có 3 công ty con là: Công ty TNHH Bến Du Thuyền Đà Nẵng, tỷ lệ sở hữu 65% vốn điều lệ; Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng thủy điện Quốc Cường, tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ 90%; Công ty Cổ phần Giai Việt với sở hữu vốn 50%.

Doanh nghiệp này liên kết với nhiều doanh nghiệp khác như: Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Phạm Gia, tỷ lệ sở hữu 43,81% vốn; Công ty Cổ phần Bất động sản Hiệp Phúc với tỷ lệ sở hữu 34% vốn. Các doanh nghiệp kể trên đều hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Được biết, Quốc Cường Gia Lai thành lập vào năm 1994 (tiền thân là công ty chuyên cung cấp gỗ tròn, gỗ xẻ, gỗ chế biến và các sản phẩm gỗ xuất khẩu, bàn ghế ngoài trời, trang trí nội thất...). Địa chỉ công ty: Nguyễn Chí Thanh, phường Trà Bá, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam. Hiện nay, Quốc Cường Gia Lai là một trong những tập đoàn bất động sản, cao su, thủy điện, gỗ và xây dựng.

Ngày 19/7, Bộ Công an cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai, trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan.

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ sai phạm của các bị can, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.