Thời sự Quốc tế

Ấn Độ tạm dừng giao thông hàng không và đường sắt tới Bangladesh

06/08/2024, 09:45

Ấn Độ đã quyết định tạm dừng hoạt động giao thông hàng không và đường sắt với Bangladesh trong bối cảnh quốc gia láng giềng đang gặp bất ổn về chính trị.

Hãng tin RT của Nga dẫn thông tin từ Cơ quan Đường sắt Ấn Độ ngày 5/8 thông báo dừng các tuyến đường sắt xuyên biên giới với Bangladesh. 

Quyết định trên được cho là sẽ gây ảnh hưởng đến hai đơn vị vận hành đường sắt lớn của Ấn Độ là Maitree Express và Bandhan Express.

Ấn Độ tạm dừng giao thông hàng không và đường sắt tới Bangladesh- Ảnh 1.

Một đoàn tàu của Bandhan Express chạy trên tuyến đường sắt giữa Ấn Độ và Bangladesh (Ảnh: AFP).

Trong khi đó, các hãng hàng không Ấn Độ bao gồm hãng hàng không quốc gia Air India và hãng hàng không giá rẻ IndiGo đã hủy các chuyến bay đi và đến thủ đô Dhaka của Bangladesh.

Lực lượng An ninh Biên giới Ấn Độ cũng tăng cường sự hiện diện trên tuyến biên giới dài 4.000km giữa hai nước.

Quyền lãnh đạo Lực lượng An ninh Biên giới Ấn Độ Daljit Singh Chaudhary cùng các tướng lĩnh cấp cao đã lên đường đến Kolkata, thủ phủ bang Tây Bengal, nơi có gần 1/2 chiều dài đường biên giới với Bangladesh, để trực tiếp chỉ đạo phản ứng của Ấn Độ trước cuộc khủng hoảng từ phía Bangladesh.

Cảnh sát tại New Delhi, Ấn Độ đã chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng xảy ra những diễn biến xấu xung quanh khu Cao ủy Bangladesh, tức Đại sứ quán Bangladesh tại Ấn Độ. Đã có những lo ngại tòa nhà nằm trên khu ngoại giao tại quận Chanakyapuri có thể trở thành mục tiêu bị tấn công sau khi Thủ tướng Bangladesh từ chức và chạy sang Ấn Độ.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 5/8 phát cảnh báo công dân Ấn Độ không nên di chuyển sang Bangladesh cho đến khi có thông báo tiếp theo. Những công dân Ấn Độ đã có mặt ở Bangladesh cần phải cực kỳ thận trọng, hạn chế đi lại và giữ liên lạc với các nhà ngoại giao Ấn Độ.

Tình trạng bất ổn tại Bangladesh cũng gây ảnh hưởng đến một số doanh nghiệp Ấn Độ. Tập đoàn Bảo hiểm Nhân thọ (LIC) lớn nhất tại Ấn Độ cho biết văn phòng của họ tại Bangladesh sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến ngày 8/8.

Các cuộc biểu tình tại Bangladesh bùng phát từ tháng trước liên quan tới chương trình hạn ngạch việc làm của Chính phủ Bangladesh. Làn sóng biểu tình dữ dội đã leo thang thành bạo lực, đã khiến khoảng 300 người thiệt mạng tính đến nay. 

Riêng trong ngày 4/8 vừa qua, số người thiệt mạng trong các vụ bạo lực đã lên tới 90 người, đánh dấu một trong những ngày đẫm máu nhất kể từ đầu làn sóng biểu tình đến nay. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.