Y tế

Cảnh báo rối loạn hành vi khi tự nhét dị vật vào niệu đạo

16/01/2024, 15:17

Gần đây, các bệnh viện liên tiếp cấp cứu cho các trường hợp nam giới tự nhét dị vật vào niệu đạo, gây nguy hại cho sức khỏe. Theo bác sĩ, nhiều trường hợp bị rối loạn hành vi, cần điều trị tâm lý.

Liên tục các ca "tự sướng" phải nhập viện

Cách đây ít ngày, Khoa Nam học, Bệnh viện TWQĐ 108 xử trí một bệnh nhân tự nhét một cây keo nến dài 40cm vào niệu đạo, bàng quang. Bệnh nhân tên T (50 tuổi) cho biết sau khi uống rượu, ông đã tự nhét cây keo nến vào niệu đạo để tạo khoái cảm. Không may dị vật bị đẩy vào quá sâu, dẫn đến mắc kẹt, không tự lấy ra được.

Người bệnh đến bệnh viện trong tình trạng tiểu khó, tiểu buốt, tiểu rắt và tiểu ra máu. Từ kết quả phim chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện ra một đoạn keo nến cuộn trong bàng quang và một phần tại niệu đạo. Bệnh nhân nhanh chóng được chỉ định mổ nội soi bàng quang để lấy dị vật là cây keo nến dài 40cm bị gãy thành 3 đoạn.

Cảnh báo rối loạn hành vi khi tự nhét dị vật vào niệu đạo- Ảnh 1.

Hình ảnh dị vật được lấy ra trong niệu đạo, bàng quan của người đàn ông 50 tuổi.

Theo BSCK2 Nguyễn Tuấn Đạt, Khoa Nam học, Bệnh viện TWQĐ 108, niêm mạc niệu đạo rất nhạy cảm và dễ tổn thương, nếu dị vật bị nhét vào niệu đạo, bàng quang, mắc kẹt lại mà không được can thiệp kịp thời, dị vật sẽ gây viêm dính, loét niệu đạo, rò niệu đạo, nhiễm khuẩn, thậm chí gây ra áp xe vùng sinh dục... rất nguy hiểm. Do vậy, người bệnh sẽ phải phẫu thuật để xử trí, gây ra những hệ lụy nặng nề.

Còn tại Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) cũng mới tiếp nhận một nam sinh cũng đã đưa một sợi dây kim loại dài khoảng 60cm vào niệu đạo. Trong quá trình thực hiện, dị vật được đưa vào sâu, không may bị tuột vào niệu đạo - bàng quang, không lấy ra được. Sau đó, nam sinh này đã tới thăm khám tại bệnh viện và được các bác sĩ gắp dị vật qua nội soi bàng quang.

Lệch lạc tình dục

Chia sẻ về tác hại của hành vi "tự sướng" như trên, BS Đạt cho biết việc nhét dị vật vào niệu đạo tạo khoái cảm thường xảy ra ở những trường hợp lệch lạc về tình dục.

Việc tự đưa các dị vật vào niệu đạo qua đường dương vật tiềm ẩn nhiều nguy cơ như nhiễm trùng, chảy máu và nguy cơ tổn thương gây hẹp niệu đạo. Hậu quả lâu dài về sau là bệnh nhân sẽ tiểu khó, bí tiểu và điều trị khó khăn, chi phí tốn kém. Thậm chí, có thể gây thủng niệu đạo phải phẫu thuật tạo hình niệu đạo.

Ngoài ra, dị vật sẽ xuyên thủng bàng quang đi vào ổ bụng gây tổn thương tạng, viêm phúc mạc hoặc gây thủng trực tràng, rò bàng quang trực tràng, thậm chí phải làm hậu môn nhân tạo.

"Đa phần các trường hợp trên, sau can thiệp lấy dị vật, bệnh nhân cần được hỗ trợ điều trị thêm về tâm lý", BS Đạt cho biết thêm.

Còn theo chia sẻ của một bác sĩ nam học, thủ dâm hay "tự sướng" là hoạt động mang tính bản năng của con người, là một giải pháp tình dục an toàn. Về bản chất thủ dâm là hoạt động tình dục tiết ra hormone giúp cơ thể thư thái hơn, giảm stress.

Tuy nhiên, thủ dâm cũng cần biết cách và khoa học. Việc quá lạm dụng thủ dâm, đặc biệt là học theo trên mạng những cách làm không có cơ sở khoa học sẽ gây ra tác hại rất lớn đối với sức khỏe tình dục, có thể dẫn đến rối loạn chức năng tình dục. Thủ dâm nhiều có thể dẫn tới suy nhược thần kinh, biểu hiện ra bằng cảm giác mệt mỏi, căng thẳng, trí nhớ giảm sút...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.