Hàng không

Đã giao hơn 88% mặt bằng đường T2 kết nối sân bay Long Thành

02/04/2024, 13:22

Đến nay, UBND huyện Long Thành (Đồng Nai) đã bàn giao hơn 88% mặt bằng triển khai đường giao thông T2 kết nối sân bay Long Thành.

Bàn giao hết mặt bằng tuyến đường T2 trong tháng 4

Ngày 2/4, theo tin từ UBND huyện Long Thành, địa phương đã tiếp tục triển khai giải phóng mặt bằng dự án đường giao thông T1, T2 kết nối sân bay Long Thành.

Đã giao hơn 88% mặt bằng đường T2 kết nối sân bay Long Thành- Ảnh 1.

Tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành đã thành hình, đường được cấp phối đá dăm, xe - máy phục vụ thi công đã đi lại thuận lợi.

Tới nay tuyến đường giao thông T1 cơ bản hoàn tất giải phóng mặt bằng, các nhà thầu nối thông tuyến đường công vụ và đang đẩy nhanh tiến độ thi công trên toàn tuyến.

Riêng tuyến T2, địa phương đã bàn giao cho chủ đầu tư gần 53ha đất để phục vụ thi công (đạt hơn 88% tổng diện tích đất cần thu hồi).

Với phần diện tích đất còn lại là hơn 7ha của 135 trường hợp, dự kiến trong những ngày đầu tháng 4 này sẽ tiếp tục vận động người dân bàn giao đất. Đồng thời cũng sẽ tổ chức bốc thăm đất tái định cư, chi trả tiền tạm cư cho những hộ dân này.

Trường hợp người dân vẫn không đồng thuận giao đất, địa phương sẽ lên kế hoạch bảo vệ thi công, đảm bảo bàn giao mặt bằng trong tháng 4/2024.

Đã giao hơn 88% mặt bằng đường T2 kết nối sân bay Long Thành- Ảnh 2.

Theo UBND huyện Long Thành, trong tháng 4 này sẽ bàn giao đủ mặt bằng đường T2 kết nối sân bay Long Thành.

Đường giao thông T1, T2 là hạng mục quan trọng, giúp kết nối với sân bay Long Thành với QL51, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết. Hạng mục này được khởi công từ tháng 7/2023 với thời gian xây dựng kéo dài hơn 2 năm, tương đương 885 ngày với tổng giá trị hơn 2.630 tỷ đồng.

Theo thiết kế, tuyến T1 dài 4,3 km, kéo dài từ phía Tây sân bay Long Thành đến QL51 được đầu tư với vận tốc thiết kế 80km/h theo tiêu chuẩn đường chính đô thị. Trong thời gian thi công sân bay, tuyến T1 có công năng vận chuyển máy móc, trang thiết bị chính phục vụ công tác thi công.

Còn tuyến T2 có chiều dài 3,5km nối từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sau đó theo hướng chạy song song với QL51 và nhập vào tuyến T1 để kết nối tới sân bay Long Thành.

Đường lớn đã mở, kết nối vào cổng số 1 sân bay Long Thành

Để triển khai tuyến giao thông kết nối T1, Đồng Nai phải thu hồi trên 66ha đất còn tuyến T2 phải thu hồi hơn 59ha đất. 

Đã giao hơn 88% mặt bằng đường T2 kết nối sân bay Long Thành- Ảnh 3.

Liên danh các nhà thầu đã huy động 630 người, 196 máy móc phục vụ thi công.

Thời gian qua phía chủ đầu tư là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV cũng liên tục đề nghị UBND huyện Long Thành, UBND tỉnh Đồng Nai sớm giao đủ mặt bằng làm tuyến giao thông.

Theo ghi nhận của PV, để triển khai đường giao thông kết nối sân bay Long Thành, liên danh nhà thầu đã huy động 630 người, 196 máy móc trang thiết bị phục vụ thi công. 

Hiện nay tuyến T1 đã thành hình, được cấp phối đá dăm, nối dài từ QL51 đến cổng số 1 của sân bay Long Thành. Xe cộ, máy móc đã có thể di chuyển ra vào bằng đường công vụ trên tuyến T1. Ở nút giao giữa đường T1 và T2 nhiều trụ bê tông của hệ thống cầu đã được xây dựng, kỹ sư, công nhân hối hả làm việc hăng say trên công trường.

Đã giao hơn 88% mặt bằng đường T2 kết nối sân bay Long Thành- Ảnh 4.

Gói thầu 6.12 đường giao thông T1, T2 kết nối sân bay Long Thành đã đạt tiến độ 21%.

Hiện công tác đắp đất K95 đường công vụ đã hoàn tất, nền đường tuyến chính đạt khoảng 40%. Các hạng mục cầu, thi công cọc khoan nhồi các loại đạt 938 cọc, bệ mố trụ hoàn thành 82 bệ, thân mố trụ đạt 30 cái. Tổng tiến độ gói thầu đạt khoảng 21%.

Sân bay Long Thành là dự án do ACV làm chủ đầu tư, quy mô 5.000ha và được khởi công từ đầu năm 2021. Giai đoạn 1 sẽ xây dựng 1 đường cất hạ cánh và 1 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ với công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm.

Công trình dự kiến đưa vào khai thác sử dụng năm 2026. Khi hoàn thành tất cả các giai đoạn, sân bay Long Thành có 4 đường cất hạ cánh, 4 nhà ga hành khách cùng với các hạng mục phụ trợ, công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Hiện nay, trên công trường các hạng mục chính như nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh đường lăn sân đỗ, tuyến giao thông kết nối, đài kiểm soát không lưu... đều đã thành hình. Khắp công trường máy móc, kỹ sư, công nhân hoạt động liên tục từ sáng đến đêm để cùng đẩy nhanh tiến độ toàn dự án. Trong đó đường cất hạ cánh dự kiến về đích trước 3 tháng so với kế hoạch, tức là trước 30/4/2025.

Đồng Nai: Mở đường lớn, tận dụng lợi thế sân bay Long Thành thu hút đầu tưĐồng Nai: Mở đường lớn, tận dụng lợi thế sân bay Long Thành thu hút đầu tư

Đồng Nai sẽ nâng cấp, mở rộng thêm nhiều tuyến đường lớn, tận dụng lợi thế sân bay Long Thành để tiếp tục thu hút đầu tư trong và ngoài nước.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.