An ninh hình sự

Đề nghị bất ngờ của cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết trước phiên xét xử

04/07/2024, 18:36

Bị cáo Trịnh Văn Quyết xin được nhận trách nhiệm bồi thường đối với toàn bộ thiệt hại trong vụ án, gồm trách nhiệm về dân sự và trách nhiệm hình sự thay cho bị cáo liên đới.

Xin áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt cho các bị cáo liên đới 

Ngày 4/7, luật sư Vũ Đặng Hải Yến (Công ty Luật TNHH SMiC, một trong 4 người bào chữa cho bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC) cho biết, ông Quyết vừa thông qua các luật sư để kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, trình bày một số nội dung trước khi tòa án xét xử vào ngày 22/7 tới.

Đề nghị bất ngờ của cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết trước phiên xét xử- Ảnh 1.

Trịnh Văn Quyết bị bắt tạm giam từ ngày 29/3/2022.

Theo luật sư, ông Trịnh Văn Quyết trình bày, bản thân đã ăn năn và sẵn sàng chịu trách nhiệm với những sai phạm trong vụ án.

"Ông Trịnh Văn Quyết khẳng định hoàn toàn tin tưởng, thừa nhận và không có ý kiến phản đối với các nội dung liên quan trực tiếp đến hành vi được xác định tại kết luận điều tra, kết luận điều tra bổ sung và cáo trạng đã ban hành", luật sư thông tin.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC tha thiết đề nghị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét giảm nhẹ, áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt cho các bị cáo là người thân, người quen, đồng nghiệp hoặc cấp dưới bị liên đới trong vụ án.

Theo ông Quyết, các bị cáo đó là những người buộc phải thực hiện theo chỉ đạo của mình, không bàn bạc, không được tiếp nhận đầy đủ các thông tin liên quan đến công việc được giao. Họ cũng không được hưởng lợi hay được chia bất cứ lợi ích nào.

Cam kết nộp khắc phục toàn bộ hậu quả

Các luật sư cũng nhấn mạnh, bị cáo Trịnh Văn Quyết còn xin được nhận trách nhiệm bồi thường đối với toàn bộ thiệt hại trong vụ án, gồm trách nhiệm về dân sự và trách nhiệm hình sự thay cho bị cáo liên đới.

"Ông Quyết cam kết nộp khắc phục đối với toàn bộ hậu quả, thiệt hại từ vụ án theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền bằng toàn bộ tài sản thuộc sở hữu cá nhân, bằng mọi ý thức và nỗ lực của bản thân", người bào chữa nói thêm.

Ngoài ra, bị cáo cam kết trong thời gian tới, bằng nỗ lực cao nhất sẽ vận động gia đình, người thân, bạn bè hỗ trợ hoặc cho vay tiền, huy động mọi nguồn lực tài chính để có thể nộp toàn bộ khoản tiền khắc phục hậu quả trong thời gian sớm nhất.

Dự kiến ngày 22/7 tới đây, TAND TP Hà Nội sẽ xét xử vụ án thao túng chứng khoán và lừa đảo liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết.

Theo hồ sơ tố tụng, trong 50 bị cáo sắp hầu tòa, ông Trịnh Văn Quyết cùng 6 bị cáo bị truy tố về các tội danh Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

43 bị can còn lại sẽ hầu tòa về các nhóm tội danh: Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán; Thao túng thị trường chứng khoán; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với hành vi thao túng thị trường chứng khoán, cơ quan điều tra xác định, từ tháng 5/2017 - tháng 1/2022, bị can Trịnh Văn Quyết chỉ đạo em gái cùng đồng phạm mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng để lập hồ sơ, thủ tục thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng.

Các bị can sau đó thực hiện chuỗi hành vi thao túng thị trường, tạo cung - cầu giả đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART, thu lợi bất chính hơn 723 tỉ đồng.

Với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kết luận điều tra cho thấy, từ năm 2014 đến tháng 9/2016, bị can Trịnh Văn Quyết chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên Công ty CP xây dựng Faros (gọi tắt là Công ty Faros), các công ty thuộc Tập đoàn FLC và người thân, họ hàng đứng tên làm cổ đông góp vốn, để thực hiện các thủ đoạn lập và ký khống hồ sơ góp vốn, qua đó nâng khống vốn điều lệ của Công ty Faros từ 1,5 tỉ đồng lên 4.300 tỉ đồng.

Tiếp đó, các bị can làm thủ tục niêm yết và bán hơn 391 triệu cổ phiếu Công ty Faros, từ đó chiếm đoạt hơn 3.600 tỉ đồng của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.