An ninh hình sự

Diễn biến mới khi bồi thường 8.644 tỷ cho bị hại vụ Tân Hoàng Minh

07/10/2024, 14:57

Cơ quan thi hành án đã chi trả cho người bị hại tổng số tiền 8.547 tỷ đồng trên tổng số 8.644 tỷ đồng phải chi trả. Đến nay, 6.630 người bị hại được bồi thường dân sự theo bản án có hiệu lực.

Thông tin nêu trên được ông Nguyễn Thắng Lợi, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) công bố ngày 7/10 khi nói về diễn biến thi hành án dân sự trong vụ án liên quan Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Theo Tổng cục Thi hành án dân sự, kết quả thể hiện sự nỗ lực trong thời gian qua của lực lượng này. Cùng với đó, công tác thi hành án dân sự và theo dõi thi hành án hành chính tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Kết quả thi hành án dân sự về số vụ việc và số tiền thu hồi đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

Diễn biến mới khi bồi thường 8.644 tỷ cho bị hại vụ Tân Hoàng Minh- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thắng Lợi, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự.

Ngoài vụ án trên, lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự cho hay, trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC, ngày 5/8 vừa qua TAND TP Hà Nội ban hành bản án hình sự sơ thẩm. Cơ quan thi hành án đang theo dõi sát quá trình tố tụng, khi bản án có hiệu lực sẽ tổ chức thi hành án, cố gắng đạt được kết quả cao nhất.

Đối với việc thi hành án dân sự trong vụ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ông Nguyễn Thắng Lợi đánh giá đây là vụ việc phức tạp khi giá trị thi hành án dân sự lớn, có hàng chục nghìn trái chủ được xác định là người bị hại,

"Chúng tôi rút kinh nghiệm từ việc thi hành án vụ án Tân Hoàng Minh, quá trình thi hành án vụ Vạn Thịnh Phát sắp tới, cơ quan thi hành án dân sự sẽ chủ động phối hợp ngay từ giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử để kịp thời tháo gỡ khó khăn nếu có", Tổng cục Thi hành án dân sự khẳng định.

Trước đó, ngày 25/9, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội khi xét xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo của ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Tòa tuyên giảm án cho ông Dũng từ 8 năm còn 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Dũng là bị cáo duy nhất kháng án.

Với vụ Vạn Thịnh Phát, hiện TAND TP.HCM đang xét xử Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 bị cáo khác ở giai đoạn 2. Giai đoạn 1, tòa tuyên bà Lan mức án tử hình, các bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB) và Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SCB) cùng lĩnh án chung thân...

Còn trong vụ Tập đoàn FLC, vụ án đang trong giai đoạn chờ xét xử phúc thẩm sau khi bị cáo Trịnh Văn Quyết cùng 2 em gái và 22 người khác gửi đơn kháng án. Theo bản án sơ thẩm, ông Quyết lĩnh 21 năm tù, 49 bị cáo còn lại bị tuyên mức án từ 15 tháng tù treo đến 14 năm tù giam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.