Đường sắt

Doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc muốn hợp tác lĩnh vực đường sắt

24/07/2024, 16:26

Hôm nay (24/7), tại trụ sở Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy đã tiếp đoàn lãnh đạo các doanh nghiệp Trung Quốc về khả năng hợp tác lĩnh vực đường sắt.

Lãnh đạo các doanh nghiệp cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy đã dành thời gian tiếp đoàn, đồng thời giới thiệu về kinh nghiệm, năng lực nghiên cứu, thiết kế và chế tạo của các doanh nghiệp.

Doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc muốn hợp tác lĩnh vực đường sắt- Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy và lãnh đạo các doanh nghiệp Trung Quốc trao đổi các khả năng hợp tác lĩnh vực đường sắt, đặc biệt về công nghiệp (Ảnh: Tạ Hải).

Ông Tôn Vinh Khôn, Chủ tịch Hội đồng quản trị CRRC Đại Liên cho biết, CRRC là doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn duy nhất của Trung Quốc trong ngành giao thông đường sắt độc lập phát triển và sản xuất, xuất khẩu đầu máy diesel, đầu máy điện, động cơ diesel, phương tiện đường sắt đô thị, tàu cao tốc và đầu máy năng lượng mới.

Còn theo Chủ tịch Tập đoàn Metro Quảng Châu Lưu Tri Thành, tập đoàn là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Trung Quốc về lĩnh vực đường sắt, đường sắt đô thị. Hiện tại, nhiều tỉnh, thành của Trung Quốc đang sử dụng dịch vụ do tập đoàn cung cấp. Tập đoàn cũng đang tham gia thực hiện nhiều dự án liên kết với một số nước khác.

Tổng giám đốc Tập đoàn PowerChina Chu Gia Nghĩa chia sẻ năng lực triển khai các dự án hạ tầng giao thông lĩnh vực đường cao tốc, đường sắt cao tốc trong nước cũng như dự án đường sắt nước ngoài như dự án Trung - Lào, dự án tại Indonesia do tập đoàn nghiên cứu và phát triển.

Với những thông tin trao đổi tại buổi làm việc, lãnh đạo các doanh nghiệp bày tỏ mong muốn hợp tác với Việt Nam về lĩnh vực đường sắt, đường sắt đô thị và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về quy hoạch, thiết kế, thiết bị, vận hành sau này cho các dự án, công tác xây dựng metro, đường sắt quốc gia, xây dựng ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn về đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao của Việt Nam.

Doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc muốn hợp tác lĩnh vực đường sắt- Ảnh 2.

Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy khẳng định, Bộ GTVT hoan nghênh, sẵn sàng tạo điều kiện để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Trung Quốc hợp tác các dự án hạ tầng giao thông (Ảnh: Tạ Hải).

Hoan nghênh các doanh nghiệp quan tâm, hợp tác lĩnh vực đường sắt tại Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác hữu nghị hai nước. Thứ trưởng đánh giá cao năng lực, công nghệ, trình độ phát triển lĩnh vực đường sắt, đường sắt tốc độ cao của Trung Quốc, sự tích cực của các doanh nghiệp như CRRC Đại Liên, Metro Quảng Châu và Power China quan tâm thúc đẩy hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng giao thông tại Việt Nam.

"Nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông của Việt Nam là rất lớn, đặc biệt là các nguồn vốn cần huy động từ các doanh nghiệp. Bộ GTVT sẵn sàng tạo điều kiện để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Trung Quốc tham gia đầu tư, xây dựng các dự án kết cấu hạ tầng giao thông tại Việt Nam", Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy nhấn mạnh.

Doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc muốn hợp tác lĩnh vực đường sắt- Ảnh 3.

Lãnh đạo các doanh nghiệp Trung Quốc bày tỏ mong muốn hợp tác các dự án đường sắt và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong thiết kế, vận hành (Ảnh: Tạ Hải).

Thứ trưởng khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc liên doanh với các đối tác Việt Nam để hợp tác đầu tư, xây dựng, chuyển giao công nghệ, đào tạo cán bộ, đặc biệt trong lĩnh vực đường sắt, đường bộ.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy và lãnh đạo các doanh nghiệp cũng đã trao đổi thông tin về nhu cầu nghiên cứu phát triển, đầu tư sản xuất công nghiệp đường sắt tại Việt Nam; khả năng hợp tác với các doanh nghiệp Trung Quốc nhằm thúc đẩy triển khai tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc; hợp tác xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình vận hành khai thác, kiểm tra kiểm nghiệm thống nhất cho hệ thống đường sắt đô thị.

Với những thông tin cụ thể về định hướng phát triển, quy hoạch và kế hoạch mạng lưới giao thông cũng như các dự án ưu tiên thúc đẩy tại Việt Nam, Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng các bên sẽ hiểu biết sâu sắc lẫn nhau hơn và tìm được mô hình hợp tác hiệu quả.

Tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc mong hợp tác lĩnh vực giao thôngTập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc mong hợp tác lĩnh vực giao thông

Sáng nay (3/7), tại Bộ GTVT, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã tiếp và làm việc với Công ty hữu hạn CP Tập đoàn công nghệ Giai Đô (Trung Quốc) về khả năng hợp tác lĩnh vực GTVT.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.