Đường bộ

Đồng Nai ra tối hậu thư lần thứ 3 cho mặt bằng Vành đai 3 TP.HCM

13/08/2024, 19:31

Ông Võ Tấn Đức, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu huyện Nhơn Trạch phải bàn giao đất phục vụ Vành đai 3 TP.HCM trong tháng 8 này.

Ngày 13/8, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã có buổi làm việc với các đơn vị liên quan về công tác bàn giao mặt bằng phục vụ đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua địa bàn tỉnh.

Đồng Nai ra tối hậu thư lần thứ 3 cho mặt bằng Vành đai 3 TP.HCM- Ảnh 1.

Xe máy thi công đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Vành đai 3 TP.HCM qua Nhơn Trạch có hai đoạn, gồm dự án thành phần 1A và thành phần 3. Theo báo cáo từ UBND huyện Nhơn Trạch, đến nay địa phương đã giao trên 97ha.

Trong đó, dự án thành phần 1A vướng 2 hộ, đang tiếp tục vận động, xử lý. Tuy nhiên, mặt bằng bàn giao cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ thi công.

“Vướng mắc chủ yếu do người dân khiếu nại về giá đất, một số thủ tục liên quan. Địa phương đã xin ý kiến từ tỉnh, hiện nay cơ bản các vấn đề đều được tháo gỡ. Từ nay đến cuối tháng 8, chúng tôi tiếp tục vận động các hộ còn lại giao đất”, ông Nguyễn Hữu Thành, Phó chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch cho hay.

Đồng Nai ra tối hậu thư lần thứ 3 cho mặt bằng Vành đai 3 TP.HCM- Ảnh 2.

Nhiều hộ dân đã bàn giao mặt bằng, nhiều hộ còn vướng mắc về giá đất.

Theo ông Thành, đối với dự án thành phần 1A, mặt bằng tuyến chính do Ban QLDA Mỹ Thuận làm chủ đầu tư đã cơ bản giao 100% đất. Riêng đường song hành đã giao được gần 50ha, đạt trên 99%. Địa phương tiếp tục rà soát, vận động người dân và có phương án thu hồi phần đất còn lại trong tháng 8 này.

Riêng dự án thành phần 3, tổng diện tích thu hồi khoảng 65ha của 798 hộ. Đến nay, đã tạm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư gần 50ha, đạt tỷ lệ 75,6%.

Ông Thành cho biết, chặng đua cuối trong tháng 8 là huyện sẽ giao Trung tâm Phát triển quỹ đất sớm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân. Ưu tiên giải phóng mặt bằng các vị trí giao cắt quan trọng với những tuyến đường lớn như: Kim Đồng, Lý Thái Tổ, Nguyễn Ái Quốc, Hùng Vương, Cao tốc Bến Lức - Long Thành. 

"Huyện sẽ huy động thêm nhân sự, làm việc thêm giờ để đẩy nhanh các thủ tục liên quan, gõ cửa từng hộ dân để vận động bà con giao đất. Trường hợp người dân không chịu giao mặt bằng sẽ triển khai những phương án cần thiết theo quy định của pháp luật. Chúng tôi sẽ hoàn thành công tác bồi thường và bàn giao đủ mặt bằng trong tháng 9/2024", ông Thành nói.

Về vấn đề này, ông Ngô Thế Ân, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông Đồng Nai cho biết dự án thành phần 3 có ba gói thầu xây lắp chính. Đến nay mới khởi công gói thầu XL26, 29, gói thầu còn lại chưa triển khai vì gặp một số vướng mắc.

Trong đó, gói thầu số 26 đã hoàn thành cọc khoan nhồi các trụ, mố cầu. Tiếp tục thi công phần thân, bệ trụ của các mố, trụ còn lại. Đối với phần đường đã hoàn thiện đào bóc hữu cơ, lên khuôn đường một số đoạn và tuyến tránh đoạn ranh với cao tốc Bến Lức - Long Thành. Giá trị mới đạt trên 7%.

Gói thầu số 29 đoạn nút giao với đường 25C đã hoàn thành thi công cọc khoan nhồi mố M2, trụ T7 cầu vượt, đang đúc dầm. Tiếp tục thi công hệ thống thoát nước dọc tuyến 25C. Còn nút giao với 25B hoàn thành hệ thống thoát nước, đang đắp đất, lu lèn nền đường, giá trị đạt trên 8%. Tổng lũy kế đạt trên 13% kế hoạch vốn.

Đồng Nai ra tối hậu thư lần thứ 3 cho mặt bằng Vành đai 3 TP.HCM- Ảnh 3.

Một đoạn đường Vành đai 3 đã được cấp phối đá dăm.

Theo ông Ân, do mặt bằng giao không liên tục, còn nhiều hộ dân đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa di dời tài sản trên đất ảnh hưởng đến việc tập kết, di chuyển xe máy thiết bị vào phạm vi thi công.

“Chúng tôi đề nghị UBND huyện Nhơn Trạch đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, ưu tiên bàn giao những vị trí quan trọng để đảm bảo thi công. Trong thời gian tới, chúng tôi cũng sẽ cố gắng hoàn tất các thủ tục còn lại để ký hợp đồng gói thầu xây lắp còn lại để đảm bảo tiến độ dự án”, ông Ân nói.

Ông Võ Tấn Đức, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đánh giá tiến độ dự án đang bị chậm do vướng mặt bằng, trong đó Đồng Nai còn chậm so với các địa phương khác. Đây là dự án được người dân nhiều tỉnh phía Nam và Chính phủ rất quan tâm. Vì vậy, địa phương phải tăng cường giải phóng mặt bằng để đảm bảo đồng bộ với các dự án thành phần khác.

Ông Đức yêu cầu huyện Nhơn Trạch hoàn thành giao phần đất còn lại trong tháng 8. 

"Nếu đúng hẹn không giao xong mặt bằng sẽ kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo địa phương. Chỉ còn một số ngày nữa nên huyện cần phải tăng tốc vận động người dân giao đất. Khi có đất, nhà thầu phải vào san ủi ngay, phải triển khai gói thầu còn lại. Sẽ có phần thưởng cho các đơn vị triển khai nhanh công tác GPMB và cũng sẽ có phạt cho ai làm chưa tốt”, ông Đức nói.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu phải giao mặt bằng đường Vành đai 3 TP.HCM qua Đồng Nai trước 30/6. Sau đó tiếp tục gia hạn sang tháng 7 và lần này lại gia hạn giao trong tháng 8.

Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM gặp khó vì thiếu cát xây nềnDự án đường Vành đai 3 TP.HCM gặp khó vì thiếu cát xây nền

Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM, đoạn qua Bình Dương thiếu khoảng 600.000m3 cát đắp nền khiến cho tiến độ thi công đang gặp khó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.