Quản lý

Dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Định ở TP.HCM tăng vốn gấp 10 lần

07/12/2023, 14:09

Dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Định từ 6-7m bề rộng lên 30m được TP.HCM đề xuất kéo dài thời gian thực hiện lên 6 năm, tổng mức đầu tư cũng tăng lên 2.000 tỷ đồng so với kế hoạch xây dựng ở giai đoạn 2016-2020.

Theo tờ trình của UBND TP.HCM tại kỳ họp HĐND TP.HCM khóa X, lần thứ 13, dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định (TP Thủ Đức) cần thêm 6 năm (so với chủ trương trước đó là hoàn thành năm 2020). Tổng vốn của dự án tăng từ 295 tỷ đồng lên hơn 2.000 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện kéo dài thêm 6 năm (2016-2026). Đồng thời, chủ đầu tư dự án được chuyển từ Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 2 thành Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức.

Theo UBND TP, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng kéo dài dẫn đến hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường đã thay đổi. Tổng vốn dự án tăng cũng có nguyên nhân từ việc bổ sung chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện bổ sung 2 vị trí. 

Do đó, tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng tăng lên gần 1.800 tỷ đồng.

Về phân bổ nguồn vốn cho dự án, TP.HCM dự kiến chi 1.737 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2025. Giai đoạn 2026-2030, dự án dự kiến được phân bổ gần 335 tỷ đồng.

Sau khi điều chỉnh, đường Nguyễn Thị Định sẽ được cải tạo tuyến đường giao thông đô thị dài gần 2km, rộng 30m.

Dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Định ở TP.HCM tăng vốn gấp 10 lần - Ảnh 1.

Đường Nguyễn Thị Định là một trong các tuyến đường huyết mạch của TP Thủ Đức, kết nối nút giao An Phú - cảng Cát Lái. Ảnh: Hữu Chánh

Về tiến độ dự án, năm 2023, TP.HCM sẽ thông qua chủ trương đầu tư. Dự án sẽ thực hiện khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp được phê duyệt, hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án thành phần trong năm 2024.

Năm 2025, các cơ quan sẽ tổ chức đấu thầu, khởi công dự án và hoàn thành, đưa vào sử dụng, quyết toán dự án mở rộng, nâng cấp đường Nguyễn Thị Định năm 2026.

Tương tự, TP.HCM cũng đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư mở rộng đường Chu Văn An (từ ngã năm Bình Hòa đến đường Phan Chu Trinh). Dự án dù đã có chủ trương xây dựng từ năm 2016 nhưng gặp một số vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nên chưa thể xây dựng.

Hiện nay, UBND TP.HCM đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư tăng từ 677 tỷ đồng thành 1.067 tỷ đồng cho dự án này. Quy mô xây dựng tuyến này dài 600m, rộng 23m. Chủ đầu tư cũng chuyển từ Khu quản lý giao thông đô thị số 2 thành Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Thạnh. 

Thời gian thực hiện dự án được gia hạn thêm, từ năm 2016-2018 thành 2016-2026.

TP.HCM còn gần 17.000 tỷ đồng khó giải ngânTP.HCM còn gần 17.000 tỷ đồng khó giải ngân

3 nhóm dự án có tổng vốn gần 17.000 tỷ đồng được dự báo không thể giải ngân trong năm 2023, gồm: dự án chống ngập do triều, một số dự án ở TP Thủ Đức và nhiều dự án chưa tính toán kỹ phương án giải phóng mặt bằng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.