Thị trường

Du khách Hàn Quốc đến Trung Quốc tăng 60% nhờ "đòn bẩy" thị thực

25/02/2025, 15:15

Theo dữ liệu mới công bố, số lượng du khách Hàn Quốc đến Trung Quốc đã tăng vọt 60% trong những tháng gần đây sau khi Bắc Kinh áp dụng chính sách miễn thị thực nhập cảnh đối với công dân Hàn Quốc vào tháng 11/2024.

Dữ liệu do Bộ Tư pháp Hàn Quốc cung cấp cho dân biểu Park Eun-jeong của Đảng Tái thiết Hàn Quốc cho thấy có 647.901 người Hàn Quốc đến Trung Quốc du lịch từ tháng 11/2024 đến tháng 1/2025, tăng 60,6% so với cùng kỳ năm trước.

Du khách Hàn Quốc đến Trung Quốc tăng 60% nhờ "đòn bẩy" thị thực- Ảnh 1.

Thống kê 138.196 hành khách thông qua sân bay quốc tế Incheon đến Trung Quốc từ ngày 24/1 đến ngày 2/2.

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 6 ngày bắt đầu từ ngày 25/1, hơn 100.000 người Hàn Quốc đã đến khám phá các địa danh nổi tiếng của Trung Quốc.

Theo Sân bay quốc tế Incheon, tổng cộng có 138.196 hành khách đã lên các chuyến bay đến Trung Quốc từ ngày 24/1 đến ngày 2/2, khiến quốc gia này trở thành điểm đến du lịch phổ biến thứ hai qua sân bay Incheon, sau Nhật Bản trong thời gian đó.

Sức hấp dẫn ngày càng tăng của Trung Quốc đối với du khách Hàn Quốc phần lớn là do chính sách miễn thị thực cho du khách ngắn hạn - chính sách đầu tiên như vậy được áp dụng kể từ khi hai quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992.

Theo chính sách có hiệu lực vào ngày 8/11/2024, công dân Hàn Quốc có thể nhập cảnh Trung Quốc mà không cần thị thực trong tối đa 15 ngày để du lịch, công tác, thăm gia đình và quá cảnh. Chính sách miễn thị thực sẽ có hiệu lực cho đến hết năm 2025.

Chính sách miễn thị thực này là điểm thu hút lớn đối với du khách Hàn Quốc, những người trước khi chính sách thay đổi, phải xin thị thực Trung Quốc với chi phí khoảng 100.000 won (tương đương 70 USD). Việc cấp thị thực đòi hỏi một quá trình nộp đơn kéo dài, khiến nhiều người Hàn Quốc phải nhờ đến sự hỗ trợ của các công ty lữ hành.

Sự gia tăng du lịch đến Trung Quốc trong số người Hàn Quốc hoàn toàn trái ngược với tâm lý chống Trung Quốc đang gia tăng, đặc biệt là trong các nhóm chính trị bảo thủ, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng luận tội của Hàn Quốc.

Những bình luận gây tranh cãi của Tổng thống Yoon Suk Yeol về Trung Quốc trong phiên tòa luận tội ông, nơi ông cáo buộc Trung Quốc cố gắng tác động đến cuộc bầu cử của Hàn Quốc và tác động đến dư luận, đã góp phần làm gia tăng sự thù địch đối với Bắc Kinh trong số những người ủng hộ ông. Những người ủng hộ ông Yoon cũng lan truyền tuyên bố chưa được xác minh rằng một số quan chức tại Tòa án Hiến pháp có nguồn gốc Trung Quốc, mà họ cáo buộc có thể dẫn đến phán quyết thiên vị về việc luận tội tổng thống.

Các nhà chức trách Trung Quốc được cho là đã chuyển những lo ngại đến chính phủ Hàn Quốc thông qua các kênh ngoại giao về một số diễn biến chính trị ảnh hưởng đến quan hệ song phương. Tuy nhiên, Bộ ngoại giao Trung Quốc đã phần nào kiềm chế không giải quyết vấn đề này một cách công khai, khác với chính sách ngoại giao "chiến lang" trước đây của họ, thường được đặc trưng bởi giọng điệu hiếu chiến.

Giới ngoại giao cho rằng Bắc Kinh đang có cách tiếp cận thận trọng để tránh làm căng thẳng quan hệ với Hàn Quốc, vì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang cân nhắc chuyến thăm Hàn Quốc để tham dự hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương vào tháng 11.

Trong bối cảnh những diễn biến này, Bộ trưởng Ngoại giao Cho Tae-yul dự kiến sẽ gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc họp ba bên giữa các bộ trưởng ngoại giao Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản, được cho là sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 23 tháng 3 tại Tokyo.

(Nguồn KoreaTime)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.