Bất động sản

Hưng Yên sắp công bố quy hoạch đến năm 2030

04/07/2024, 12:42

Với mục tiêu đến năm 2030 cơ cấu kinh tế lĩnh vực công nghiệp, xây dựng lên đến 64,1%, chắc chắn sắp tới đây nhu cầu về đất để xây dựng hạ tầng ở tỉnh Hưng Yên sẽ tăng vọt.

Công bố quy hoạch để thu hút đầu tư

Ngày 4/7, ông Đinh Hồng Quyên, Chánh văn phòng UBND tỉnh Hưng yên cho biết: Ngày 7/7 tới, tỉnh Hưng Yên sẽ tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư. Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng đối với chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Hưng Yên sắp công bố quy hoạch đến năm 2030- Ảnh 1.

Trong quy hoạch phát triển mới, tỉnh Hưng Yên sẽ ưu tiên đầu tư vào hạ tầng các khu công nghiệp, hạ tầng giao thông. (ảnh minh hoạ)

Theo Chánh văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên, vào ngày 10/6 năm 2024, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký ban hành Quyết định số 489/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là quy hoạch tỉnh). Phạm vi ranh giới quy hoạch là toàn bộ diện tích tỉnh Hưng Yên với 930,22km2, với 10 đơn vị hành chính được giữ nguyên như hiện nay, bao gồm: Thành phố Hưng Yên, thị xã Mỹ Hào và 8 huyện (Ân Thi, Khoái Châu, Kim Động, Phù Cừ, Tiên Lữ, Văn Giang, Văn Lâm, Yên Mỹ).

Quy hoạch này, đóng vai trò như một bản thiết kế toàn diện, tổng quan, xác định tầm nhìn và mục tiêu phát triển dài hạn cho từng ngành, lĩnh vực và hình thành khung định hướng phát triển kinh tế xã hội dài hạn giúp tỉnh Hưng Yên nhận diện rõ tiềm năng, thế mạnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, cụ thể hóa khát vọng các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên.

Hưng Yên sắp công bố quy hoạch đến năm 2030- Ảnh 2.

Phối cảnh tổng thể một khu công nghiệp ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đang được xây dựng.

Qua đó thu hút, mời gọi các nhà đầu tư có tiềm năng chiến lược trong và ngoài nước quan tâm, đầu tư vào tỉnh. Đẩy mạnh hoạt động hợp tác, liên kết phát triển với các địa phương, các tổ chức cá nhân trong nước và quốc tế.

Trong quy hoạch nêu rõ, mục tiêu tổng quát là đến năm 2030, Hưng Yên phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, có quy mô kinh tế và trình độ phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội đồng bộ, hiện đại; công nghiệp thuộc nhóm phát triển mạnh của cả nước; phát triển bền vững theo xu hướng chuyển đổi xanh dựa trên phát triển nền kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh; xã hội phát triển hài hòa với thiên nhiên; bản sắc văn hóa được bảo tồn và phát huy; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao; quốc phòng và an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Ba đột phá chiến lược giúp Hưng Yên hiện thực hóa mục tiêu

Một số chỉ tiêu chủ yếu đặt ra theo quy hoạch được Chính phủ phê duyệt là đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2021-2030 ở Hưng Yên đạt khoảng 9,0%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 278 triệu đồng.

Về cơ cấu kinh tế của tỉnh đến năm 2030: Nông nghiệp, thủy sản chiếm 3,6%; công nghiệp, xây dựng 64,1%; khu vực dịch vụ 25,4%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp 6,9%; Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt khoảng 12 - 13 tỷ USD.

Tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 60 - 65%. Kinh tế số chiếm 35% GRDP. Tốc độ tăng năng suất lao động đạt từ 8,5 - 9,0%/năm. Tỷ lệ khu công nghiệp, cụm công nghiệp đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn về môi trường đạt 100%.

Đến năm 2050, Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc trung ương; thành phố thông minh, giàu đẹp, văn minh, văn hiến, giàu bản sắc văn hóa, phát huy đầy đủ những giá trị cốt lõi của văn hóa Phố Hiến xưa; là nơi đáng sống của vùng đồng bằng sông Hồng; hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; là trung tâm kết nối giữa các địa phương trong vùng và cả nước. 

Các hoạt động kinh tế, xã hội và quản trị của chính quyền vận hành chủ yếu theo phương thức của nền kinh tế số, xã hội số. Các ngành sản xuất, dịch vụ phát triển theo phương thức thông minh với các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và thực hiện mục tiêu đạt phát thải ròng bằng "0". Các lĩnh vực xã hội phát triển hài hòa. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm vững chắc; người dân có cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Chính phủ cũng đặt ra cho Hưng Yên có 3 đột phá chiến lược chính, bao gồm: Đột phá trong phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, trọng tâm ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hạ tầng đô thị, khu đô thị mới, hạ tầng văn hóa, y tế, giáo dục, đào tạo, hạ tầng năng lượng, viễn thông, thủy lợi, phòng, chống thiên tai và biến đổi khí hậu.

Đột phá thứ hai là phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao trên cơ sở kết hợp giữa đào tạo, đào tạo lại và thu hút lao động chất lượng cao; Phát huy bản sắc văn hóa con người Hưng Yên "thứ Nhất kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến”.

Một đột phá quan trọng nữa là đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực; tận dụng cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số gắn với thu hút các trường đại học, trung tâm nghiên cứu, phát triển, triển khai, ứng dụng khoa học, công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.