Xã hội

Gia hạn thời gian thí điểm dịch vụ tàu lặn tại vịnh Nha Trang

28/09/2024, 19:13

Ngày 28/9, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà ký văn bản số 724 về việc gia hạn thời gian thí điểm triển khai hoạt động dịch vụ tàu lặn tại vịnh Nha Trang.

Theo đó, để có thêm thời gian hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động dịch vụ tàu lặn, Phó thủ tướng đồng ý gia hạn thời gian thí điểm hoạt động dịch vụ tàu lặn tại vịnh Nha Trang theo kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải (GTVT).

Thời gian thí điểm tối đa đến ngày 30/3/2025.

Gia hạn thời gian thí điểm dịch vụ tàu lặn tại vịnh Nha Trang- Ảnh 1.

Việc sử dụng dịch vụ tàu lặn phục vụ được nhiều đối tượng, tăng thêm một mô hình du lịch mới lạ, có tính giáo dục cao.

Phó thủ tướng giao Bộ GTVT, Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Vinpearl và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm tổ chức quản lý hoạt động dịch vụ tàu lặn tại vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, tuân thủ các quy định hiện hành về an ninh, quốc phòng và quy định pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên giám sát, kiểm tra hoạt động của các phương tiện và hoạt động hỗ trợ khác để bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Công ty Cổ phần Vinpearl và các cơ quan, đơn vị liên quan có phương án bảo đảm an toàn, phòng tránh sự cố, cứu nạn và chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật nếu để xảy ra mất an toàn trong quá trình thực hiện hoạt động dịch vụ tàu lặn tại vịnh Nha Trang.

Bộ GTVT phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ trong quá trình hoàn thiện, trình cấp thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động dịch vụ tàu lặn.

Hoạt động dịch vụ tàu lặn tại vịnh Nha Trang đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc triển khai thí điểm tại công văn số 1505 vào năm 2020.

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Vinpearl, từ ngày 30/4/2022 - 12/9/2022, Công ty Vinpearl đã tổ chức triển khai thực hiện thành công 713 chuyến lặn (bao gồm: lặn thử nghiệm, đào tạo, đón khách); tổng số 2.708 lượt khách tham gia dịch vụ tàu lặn du lịch tại khu vực Hòn Một, vịnh Nha Trang.

Các chuyến lặn chở khách được thực hiện an toàn, không phát sinh sự cố, đảm bảo chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng. Việc sử dụng dịch vụ tàu lặn phục vụ được nhiều đối tượng như người lớn tuổi, trẻ em, khách hàng trong và ngoài nước... tăng thêm một mô hình du lịch mới lạ, có tính giáo dục cao.

Theo Bộ GTVT, hiện nay, Bộ đang chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan để xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải.

Bộ GTVT đã bổ sung các quy định về quản lý tàu lặn hoạt động du lịch trong vùng nước cảng biển Việt Nam. Dự thảo nghị định đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa dịch vụ, thu hút du khách góp phần phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, Bộ GTVT đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà xem xét tiếp tục gia hạn thời gian thí điểm hoạt động lặn tại vịnh Nha Trang đến khi ban hành đầy đủ văn bản quy phạm pháp luật quy định về quản lý tàu lặn hoạt động du lịch trong vùng nước cảng biển Việt Nam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.